Âm Nhạc

BLACKPINK tái thiết lập lịch sử tại VMAs sau 24 năm

Bình Nguyên
Chia sẻ

Chúc mừng BLACKPINK!

Sáng 13/9 (Giờ Việt Nam), lễ trao giải VMAs 2023 đã chính thức diễn ra trong sự theo dõi của khán giả toàn cầu. Những giải thưởng danh giá đã tìm về đúng tay chủ nhân là những nghệ sĩ vô cùng tài năng và đình đám.

Xôn xao nữ ca sĩ bị mất nhẫn kim cương gần 300 triệu tại sự kiện Ảnh 1

Dù không tham dự VMAs năm nay, nhưng cộng đồng người hâm mộ BLACKPINK mới đây đã không khỏi vui mừng khi 4 cô nàng nhà YG chính là chủ nhân của giải thưởng Group of The Year (Nhóm nhạc của năm), vượt qua nhiều nhóm nhạc đình đám Kpop khác như: Fifty Fifty, NewJeans, Seventeen và TXT, Jonas Brothers. Được biết, giải thưởng này được công bố trên MXH sau khi kết thúc chương trình chứ không phải được trao trong lúc sự kiện đang diễn ra. 

BLACKPINK tái thiết lập lịch sử tại VMAs sau 24 năm Ảnh 2

Với giải thưởng này, BLACKPINK cũng tạo nên lịch sử khi là nhóm nhạc nữ đầu tiên chiến thắng Group of The Year sau 24 năm tại VMAs 2023. Trước đó, chủ nhân của hạng mục này đã thuộc về nhóm nhạc người Mỹ - TLC, kể từ sau chiến thắng của TLC, giải thưởng Group of The Year bị "thống trị" bởi các nhóm nhạc nam. Chính vì thế, lịch sử mà BLACKPINK thiết lập nên khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng. 

BLACKPINK tái thiết lập lịch sử tại VMAs sau 24 năm Ảnh 3

Có thể nói, ở thời điểm hiện tại, BLACKPINK là nhóm nhạc nữ có sức ảnh hưởng và độ nổi tiếng thuộc diện toàn cầu. Không chỉ có các sản phẩm âm nhạc tỷ view, những kỷ lục hoành tráng trong sự nghiệp, world tour BORN PINK phần nào giúp khẳng định vị thế vững chãi của BLACKPINK trên thị trường hiện nay. 

Cách đây không lâu, theo thống kê của Touring Data, world tour BORN PINK của BLACKPINK đã chính thức trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử đối với một nhóm nhạc. Trước đó, kỷ lục này từng thuộc về nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls với tour diễn Spice World vào năm 2019 của họ (78,2 triệu USD).

BLACKPINK phá kỷ lục của Spice Girls, trở thành nhóm nhạc có doanh thu tour diễn cao nhất lịch sử Ảnh 1

Trong khi đó, BORN PINK đã thu về 78,5 triệu USD (hiện tại đã vượt 100 triệu USD) với 366.000 vé cho 26 buổi biểu diễn. Điều đáng nói ở đây chính là việc BLACKPINK xô đổ kỷ lục của Spice Girls khi tour lưu diễn này còn chưa kết thúc. Đồng nghĩa với việc doanh thu của tour diễn này sẽ không chỉ dừng lại ở mức nói trên.

BLACKPINK phá kỷ lục của Spice Girls, trở thành nhóm nhạc có doanh thu tour diễn cao nhất lịch sử Ảnh 2
Chia sẻ

Bài viết

Bình Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất