Âm Nhạc

B Ray không muốn đội trời chung với fan Kpop cũng khó, vừa đăng bìa album đã bị tố đạo Baekhyun (EXO) lại phải xoá ngay

Anh Min
Chia sẻ

Đây không phải là lần đầu tiên rapper "Ex's Hate Me" vướng phải lùm xùm đạo nhái nghệ sĩ Kpop.

MV Do For Love 

Mới đây, B Ray lại tiếp tục mang đến ồn ào mới cho showbiz khi bìa album vừa ra mắt của anh Loser2Lover bị tố đạo thiết kế bìa album City Lights của Baekhyun (EXO). Theo đó, 2 thiết kế đều có những điểm chung như: sử dụng background với chất liệu chủ đạo là nền giấy bị xé phía góc trên bên phải, mã barcode trang trí, đặt hình ảnh chủ thể ở giữa layout thiết kế,… Ngay sau khi bị cư dân mạng bóc mẻ thì rapper này đã tháo bài viết có chứa hình ảnh trên khỏi mạng xã hội.

City Lights của Baekhyun.

Và Loser2Lover của B Ray

Mặc dù được biết đến là một trong những nhân vật có sự “thù địch” nhất định với BTS và fan Kpop, thế nhưng B Ray không ít lần vướng phải thị phi đạo nhái nghệ sĩ Kpop. Gần đây nhất là vụ ca khúc Do For Love bị cho rằng nghe giống Shadow của Suga (BTS). Dù vậy, ngay sau đó anh chàng đã kịp thời đưa ra bằng chứng chứng minh sản phẩm của mình được sáng tác trước khi Shadow ra mắt, nhưng đồng thời cũng không quên “cay nghiệt” với các fan nhóm nhạc Hàn: “Lười giải thích. Demo Do For Love viết từ tháng 5/2019 rồi. Đã đăng cái bài của Alec lên nhưng vẫn không chịu hiểu là giai điệu như vầy rất dễ trùng nhau, vẫn chày cối thì não mấy em chứa đá trong đó rồi”.

B Ray từng “nặng lời” với cộng đồng fan Kpop như thế này.

undefined
Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất