Âm Nhạc

Đây là girlgroup được Knet gọi tên khi các bài hát phát hành đều đạt độ phổ biến nhất định

Thủy Tiên Trần
Chia sẻ

Và nhóm nhạc sở hữu các bài hát phát hành đều đạt độ phổ biến nhất định mà Knet gọi tên là...

MV %% của Apink.

Thị trường công nghiệp âm nhạc Kpop mỗi năm ra mắt không ít nhóm nhạc mới. Việc này cũng dẫn đến tình trạng khắc nghiệt của nền âm nhạc Kpop khi có rất nhiều bài hát được giới thiệu. Để bài hát của mình chiếm được vị trí trong lòng khán giả, bên cạnh tên tuổi, những yếu tố khác như chất nhạc, concept, lịch trình quảng bá cũng đóng góp vai trò quan trọng không kém. Khó khăn là thế, cũng đã có rất nhiều những nhóm nhạc đạt được những tiêu chí đó và được lòng công chúng. Mới đây, cư dân mạng Hàn Quốc bất ngờ bàn tán về chủ đề nhóm nhạc có các bài hát phát hành đều đạt độ phổ biến nhất định. Cái tên được Knet gọi đầu tiên đó chính là nhóm nhạc nữ gen 2 - Apink.

Nhóm Apink được Knet gọi tên khi các bài hát phát hành đều đạt độ phổ biến nhất định.

MV I Don't Know của Apink.

Cụ thể, nhóm Apink được Knet gọi tên khi các bài hát phát hành đều đạt độ phổ biến nhất định sau khi đề tài này được bàn tán xôn xao. Apink là nhóm nhạc nữ do công ty con của CUBE Entertainment thành lập vào năm 2011 nhưng đến năm 2016, Apink đã chính thức trở thành gà nhà của Plan A (hiện tại công ty đổi tên là Play M). Chính thức debut với ca khúc I Don't Know, những bài hát sau đó của nhóm Apink liên tục tạo được hiệu ứng tốt. Điển hình là loạt ca khúc như Hush, NoNoNo, Mr. Chu, Luv,… và gần đây nhất là màn thay đổi hình tượng ngoạn mục với I'm so sick%%.

Apink chủ yếu theo đuổi concept trong sáng, dễ thương.

MV NoNoNo.

Nhưng việc thay đổi phong cách cũng được đánh giá cao.

MV I'm So Sick.

Apink được Knet gọi tên khi các bài hát phát hành đều đạt độ phổ biến nhất định khi nhóm trung thành với hình tượng ngây thơ trong sáng. Giai điệu có tiết tấu gây ấn tượng, nhanh chóng lọt top BXH trong và ngoài nước. Đặc biệt, Apink hiện là một trong số ít nhóm nhạc nữ gen 2 còn đang hoạt động tích cực. Bên cạnh Apink, cư dân mạng Hàn Quốc cũng liệt kê một số những cái tên khác ấn tượng không kém. Và đây là một số bình luận của Knet với chủ đề nhóm nhạc có các bài hát phát hành đều đạt độ phổ biến nhất định:

Bên cạnh Apink, rất nhiều nhóm nhạc khác cũng được Knet gọi tên.

- Apink phải gọi là dẻo dai, kiên trì. Nhóm nữ gen 2 còn hoạt động giờ hiếm hoi quá. 

- Apink nằm ở cái tầm rồi. Xét về mảng nam còn có Big Bang nữa đó. 

- Mình thì nghĩ là BlackPink và Twice. Bài nào ra cũng hot quá trời hot.

BlackPink.

- Big Bang cũng nên xuất hiện. Mình không phải fan nhưng hầu như bài nào của Big Bang mình cũng biết. 

Big Bang.

- Các bài hát của Apink đều hay. Dù theo không nhiều concept nhưng nó không bị nhàm chán. 

- Apink luôn truyền đến năng lượng tươi sáng vào bài hát của nhóm. Twice hay BlackPink của gen 3 cũng sở hữu nhiều bài hát hay nữa. 

Twice.

- Hầu như bài nào của BlackPink ra mắt cũng đều thành hit cả. 

- WINNER thì sao các bạn? 

WINNER.

- Với mị thì là BTS, BlackPink, Twice. 

BTS.

- EXO với Big Bang nữa, bài nào cũng quẫy tưng bừng được, ai cũng biết hết.

EXO.

- Mấy bài của Apink kiểu tiết tấu tốt nên nhiều người biết, phổ biến cao. 

Apink.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về những ý kiến của Knet cho chủ đề nhóm nhạc có các bài hát phát hành đều đạt độ phổ biến nhất định?

Chia sẻ

Bài viết

Thủy Tiên Trần

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất