Âm Nhạc

Âm nhạc của Trương Nghệ Hưng trở thành tài liệu giảng dạy tại Đại học New York

Phương Linh
Chia sẻ

Nhạc của Lay Trương Nghệ Hưng cũng rất nổi tiếng ở các trường đại học lớn.

Fan vẫn nhớ ở hậu trường Billboard, Lay Trương Nghệ Hưng đã nói trong nước mắt rằng anh muốn dẫn dắt âm nhạc Trung Quốc ra thế giới. 

Vì vậy, Lay Trương Nghệ Hưng luôn ghi nhớ lời hứa này, giờ điều này đã thành hiện thực, tuy nhiên, điều đáng buồn hơn là âm nhạc vốn không được công nhận trong nước đã lần lượt ra nước ngoài.

Miễn nó là một album do Lay Trương Nghệ Hưng sản xuất, hoặc hát, dù được hoàn thiện tốt đến đâu, nó sẽ gây ra sự chế giễu. Tất cả các loại tin tức tiêu cực đều đổ về Lay Trương Nghệ Hưng.

Từ album đầu tiên đến album gần đây nhất, có thể thấy anh ấy đã chăm chút như thế nào. MV của anh thực sự có thể được gọi là một sản phẩm cấp mang dáng dấp điện ảnh.

Nhưng Lay Trương Nghệ Hưng đã làm được. Đối với phong cách dân tộc, anh luôn đề cao âm nhạc và vũ đạo là tình yêu của riêng anh, chỉ có yêu thì anh mới có thể làm tốt hơn những người khác. Nhạc của Lay Trương Nghệ Hưng trở thành tài liệu giảng dạy cho Đại học New York.

Thời gian này, nhạc của Lay Trương Nghệ Hưng rất nổi tiếng ở nước ngoài, không ngờ nó lại xuất hiện trong các trường đại học và dùng làm sách giáo khoa đại học, đó là sự thật.

Lay Trương Nghệ Hưng xuất hiện trong một lớp học tại một trường đại học ở New York, và bản nhạc Lit và MV của nó đã xuất hiện trong PPT. Giáo sư từ Đại học New York đã sử dụng Lay Trương Nghệ Hưng làm đại diện để phân tích sự xuất khẩu ngược của văn hóa Trung Quốc sang các nước châu Âu và Mỹ. 

Đây là điều thực sự mang âm nhạc Trung Quốc đến với thế giới, và đây là thế mạnh thực sự, Trương Nghệ Hưng rất giỏi.

MV của anh đã mang đến cho người xem vẻ đẹp sâu sắc của văn hóa Trung Quốc. Các MV Lit Phi Thiên đã hoàn toàn gây sốc cho mọi người nước ngoài từng xem. 

Bài hát Lit của Lay Trương Nghệ Hưng không chỉ xuất hiện trong lớp học của Đại học New York mà anh còn biểu diễn bài hát của mình trong các bữa tiệc buổi tối của các cơ sở khác nhau trong nước. Đây được gọi là đầu ra văn hóa!

Ngay cả các trường cao đẳng và đại học lớn cũng sẽ biểu diễn các tác phẩm như "Tranh cuộn" của Lay Trương Nghệ Hưng, người ta nói rằng trong một số cuộc thi vũ đạo của trường, có 14 chương trình và 5 tác phẩm của Lay Trương Nghệ Hưng.

Để trau dồi và kế thừa nền văn hóa của riêng bạn với con mắt của thế giới, con đường này được định sẵn là khó khăn. Mong muốn có nhiều người gia nhập hàng ngũ của Lay Trương Nghệ Hưng và tiếp tục nền văn hóa đáng tự hào.

Dù là sáng tác âm nhạc hay biểu diễn vũ đạo, Lay Trương Nghệ Hưng luôn thực hiện quan niệm này trong chính tác phẩm của mình, làm những điều mà người khác không dám làm, làm những việc mà mình thấy có ý nghĩa, tin rằng di sản văn hóa này sẽ ngày càng thu hút nhiều người tham gia.

Trương Nghệ Hưng đã dùng cách riêng của mình để thể hiện sự tự tin về văn hóa của dân tộc Trung Hoa trong năm nghìn năm, để người nước ngoài không hiểu tiếng Trung Quốc cũng có thể hiểu được. 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất