Âm Nhạc

Knet gọi tên 5 nhóm nhạc nữ tài năng nhưng bị công ty chủ quản... cho ra rìa!

Phương Trinh
Chia sẻ

Tài năng và đầy triển vọng, tuy nhiên các Girls Group này vẫn luôn bị công ty lãng quên.

Nghành công nghiệp Kpop vốn khắt khe, bên cạnh trau dồi tài năng của mình, các idols sẽ được công ty đẩy mạnh quảng bá hình ảnh. Đều này giúp các idols có độ nhận diện công chúng cao hơn. Tuy nhiên không phải nhóm nhạc nào cũng được công ty phát triển một cách công bằng, thậm chí còn ngược đãi chính "gà nhà" của mình. 

Dưới đây là 5 nhóm nhạc nữ Kpop vô cùng tài năng nhưng được Knet cho rằng đã không được công ty đối xử tử tế.

1. PRISTIN

Ra mắt vào năm 2017, Pristin và một trong những nhóm nhạc thành công nhất năm và giành nhiều giải thưởng tân binh. Thành công lớn với We Woo và trở lại cùng với We Like. Tuy nhiên, thật khó tin rằng đó chính là lần cuối cùng người hâm mộ có thể nhìn thấy Pristin hoạt động như một nhóm nhạc. Thành viên KyLa đã sớm rời nhóm vì lý do sức khỏe. Các thành viên Kyulkyung, NaYoung, EunWoo, Rena, Roa đã thành lập một nhóm nhỏ dưới tên Pristin V.

Dù có nhiều thành công ở bước khởi đầu nhưng Pristin cũng dần vắng bóng trong nghành công nghiệp Kpop.

Nhóm nhỏ hoạt động không mấy khả quan và không phát hành bản nhạc nào tiếp theo. Pledis Entertainment đưa nhóm vào tình trạng gián đoạn và không có bất kì cập nhật nào về nhóm nữa, sau đó đưa ra thông tin nhóm sẽ tan rã gây shock cho người hâm mộ. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động, người hâm mộ không khó để nhận ra nhóm đã bị đối xử tệ bạc như thế nào. Thậm chí, Pledis còn không gửi lời chúc mừng kỷ niệm hoạt động hai năm của nhóm.

Pristin tan rã sau khoảng thời gian hoạt động ngắn ngủi

2. CLC

 Ra mắt vào năm 2015, CLC cũng từng được xem là một nhóm đầy triển vọng khi ra mắt ca khúc đầu tay PePe và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Thế nhưng chặn đường sau đó của nhóm lại không được như kỳ vọng. Phải mất 4 năm nhóm mới có được chiếc cup đầu tay trên show âm nhạc. Tuy nhiên cho đến hiện tại CLC vẫn và cái tên không mấy quen thuộc đối với người hâm mộ Kpop.

CLC tài năng là vậy, nhưng vẫn bị CUBE cho ra rìa!

Sở hữu đầy đủ tố chất để phát triển sự nghiệp, tuy nhiên CLC vẫn không thể bật lên dưới trướng CUBE Entertainment, điều này làm người hâm mộ đặt ra câu hỏi lớn là liệu nhóm có bị công ty lãng quên hay không. Thậm chí các thành viên đã từng nhiều lần công khai bày tỏ về sự thất vọng của họ đối với công ty chủ quản. Một tài khoản youtube của fan đã tổng hợp một số khoảng khắc mà các thành viên phân trần việc họ bị ngược đãi trong công ty, họ đã nhiều lần nhận lấy sự chậm trễ cho mỗi lần comeback của mình. 

3. Gugudan

Gugudan ra mắt vào năm 2016 và khá tích cực phát triển trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, lần cuối cùng họ phát hành sản phẩm âm nhạc là 2018. Đã ra mắt được gần 4 năm, nhưng Gugudan vẫn là cái tên khá mờ nhạt trên bản đồ kpop.

Gugudan dần trở nên mờ nhạt trong lòng khán giả

Thành viên Sally đã tố cáo Jellyfish Entertainment về cơ bản là đã đuổi tất cả các thành viên ra khỏi nhóm: "Đầu năm 2019, công ty cho tôi về nhà. Và khi tôi thắc mắc lúc nào thì mình được trở lại, họ bảo rằng tôi không cần trở lại nữa. Thậm chí khi mọi người đã về nhà, tôi vẫn kiên trì và không dám về nhà. Bởi vì nếu tôi về nhà thì ba mẹ sẽ biết chuyện, lúc đó thì họ vẫn chưa biết mọi chuyện.” 

Sally lên tiếng trước những sự bất công mà mình phải nhận từ phía công ty

4. 2NE1

2NE1 là một trong những nhóm nhạc lớn của YG Entertainment vào thời điểm ra mắt, thế nhưng điều đó vẫn không ngăn lại sự ngược đãi mà phải nhận. Người đứng đầu công ty khi 2NE1 vẫn còn hoạt động, Yang Hyun Suk là người thường xuyên đưa ra các bình luận thô lỗ nhắm vào các thành viên 2NE1. 

Nổi tiếng nhưng chặn đường không mấy dễ dàng

"YG đã đến một buổi tập của chúng tôi, trong lúc chúng tôi đang tập dượt và không hề trang điểm. Ông ta đã nhìn từ xa và thốt lên rằng "Họ thật xấu xí", Trước mặt tất cả các nhân viên! Tôi đã khá là thất vọng"- Trưởng nhóm CL cho biết

CL thất vọng khi nghe lời phê bình của Yang Hyun Suk

Trong 7 năm hoạt động, nhờ tài năng của chính mình mà các cô gái 2NE1 đã rất thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên chỉ phát hành 2 Album đầy đủ trong suốt 7 năm hoạt động là một con số quá nhỏ đối với nhóm. Sau đó những lời hứa như gió bay của YG Entertainment liên tục được đưa ra, và chuyện gì đến sẽ đến, thành viên Minzy tuyên bố sẽ rời nhóm và 2NE1 sẽ hoạt động với 3 thành viên còn lại. Tuy nhiên công ty sau đó đã thông báo nhóm sẽ tan rã. Sự việc cho đến nay vẫn là nỗi thất vọng lớn từ người hâm mộ dành cho YG.

Lần cuối cùng người hâm mộ được nhìn thấy 2NE1 trên sân khấu

5. T-ARA

MBK Entertainment vốn là cái tên khá nổi tiếng về việc ngược đãi nghệ sĩ của mình, T-are chính là điển hình. Trong những ngày đầu của họ, các thành viên thực tê sđã bị buộc phải rời bỏ công ty của mình. HyunA (Cựu thành viên 4Minute), thậm chí từng vạch trần MBK vì những hành động đối xứ tệ bạc của họ đối với các thành viên T-ara 

Các thành viên bị ngược đãi trong suốt khoảng thời gian hoạt động.

Cuối cùng các thành viên T-ara đã rời công ty vào năm 2018 vì bị ngược đãi. Thế nhưng, không dễ ra đi trong yên bình, MBK Entertainment đã đăng kí độc quyền tên "T-Ara" vào ngày 28/12/2017, ngay trước thời điểm công bố thông tin chấm dứt hợp đồng của nhóm vài ngày để họ không thể quảng bá hình ảnh dưới cái tên này nữa.

Chặng đường hoạt động gian nan của các thành viên T-ara

Tài năng là vậy như vẫn không được suôn sẻ trên con đường phát triển sự nghiệp. Knet cho rằng các nhóm nhạc này cần được công ty đối xử công bằng hơn, khả năng của họ cần được công chúng đón nhận!

Chia sẻ

Bài viết

Phương Trinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất