Âm Nhạc

14 tuổi, Phương Mỹ Chi đã có minishow đầu tiên và ra mắt album mới

Anh Min
Chia sẻ

Phương Mỹ Chi luôn ao ước thực hiện một đêm nhạc của riêng mình và điều đó đã thành hiện thực.

Chiều 17/10, Phương Mỹ Chi có buổi giới thiệu CD album Vol.2 Thương về miền Trung và minishow cùng tên. Đây là hai dự án âm nhạc tâm huyết mà giọng ca trưởng thành từ sân chơi The Voice Kids âm thầm chuẩn bị trong thời gian qua sau khi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng, giới chuyên môn lẫn truyền thông qua các sản phẩm như Chờ người hay Mây chiều.

MV Chờ người 

Album gồm 6 bài hát mang âm hưởng dân ca và 4 ca khúc thuộc thể loại bolero. Trong đó, Nghĩa mẹ tình cha cùng Gánh chè đêm của mẹ là hai sáng tác mới được các nhạc sĩ Hồng Xương Long, Nguyễn Minh Anh viết riêng cho giọng hát Phương Mỹ Chi.

Chia sẻ về “đứa con tinh thần” mới nhất, Phương Mỹ Chi cho biết trong quá trình thực hiện CD cô bé dự tính lấy tên chủ đề là ca khúc khác. Tuy nhiên, đến lúc hoàn thành, “chị Bảy” lại quyết định chọn Thương về miền Trung vì muốn kết hợp sản phẩm âm nhạc này với hoạt động thiện nguyện mà mình ấp ủ bấy lâu nhưng chưa có cơ hội bắt tay vào làm.

Đồng thời, Phương Mỹ Chi luôn ao ước thực hiện một đêm nhạc của riêng mình. Để qua đó, cô bé 14 tuổi có dịp tâm sự cùng quý khán quả về những cảm nhận, suy nghĩ chân thật nhất từ bản thân sau 4 năm bước chân vào showbiz, gắn bó với con đường ca hát chuyên nghiệp lắm thành công nhưng cũng không ít thị phi.

Theo đó, minishow đầu tiên của Phương Mỹ Chi diễn ra vào tối 4/11 tại TP HCM. Đây cũng là thời điểm album chính thức lên kệ.

Quang Lê bật mí thêm trong minishow lần này, anh đầu tư hoàn toàn nhưng lại không nhúng tay gì từ khâu chuẩn bị đến dàn dựng kịch bản.

Hiện tại, mọi công đoạn chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc trên đã hoàn tất. Nam ca sĩ Quang Lê còn quyết định trích 30% nguồn thu từ việc bán đĩa trong đêm nhạc sắp tới dành cho các hoạt động thiện nguyện, theo như mong muốn của cô con gái nuôi.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Min

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất