Giải Trí

Sao nữ Vbiz từng trắng tay sau ly hôn: Người lên đời đại gia, người gắng gượng nuôi con

Quá Hải
Chia sẻ

Cuộc sống hôn nhân của sao nữ Việt sau ly hôn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Không khó để kể tên những sao nữ Vbiz có cuộc sống hôn nhân kém may mắn. Bên cạnh những người chia tay trong êm đẹp, cuộc sống bước sang trang mới thì cũng có không ít người chật vật sau ly hôn.

Diễn viên Kim Thư, Nhật Kim Anh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, ca sĩ Thu Thủy là một trong số những sao nữ Vbiz ra đi từ tay trắng. 

Kim Thư

Diễn viên Kim Thư và Phước Sang ly hôn đã được 1 thập kỷ. Từng được mệnh danh là "nữ hoàng phòng vé", Kim Thư kết hôn cùng Phước Sang trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Bởi thời điểm ấy, khi chưa vướng vào lùm xùm nợ nần dẫn đến phá sản, ông xã Kim Thư sở hữu cơ ngơi triệu đô. 

Cả hai ly hôn vào năm 2012, thời điểm chia tay, Kim Thư dành quyền nuôi hai con và nhận được sự trợ cấp ít ỏi từ Phước Sang. Nữ diễn viên phim Miền đất phúc phải chật vật mưu sinh, bán xôi, bán cơm để trang trải cuộc sống và nuôi con nhỏ. Hiện, Kim Thư đang là bà chủ một nhà hàng ở TP HCM.

Thời gian gần đây, vợ cũ Phước Sang kêu cứu vì bị chủ nợ của chồng liên tục làm phiền khiến cô phải nhờ đến cơ quan chức năng.  

Nhật Kim Anh

Nhật Kim Anh và Bửu Lộc kết hôn vào cuối năm 2014 sau gần một năm yêu nhau. Sau hơn 3 năm chung sống, giọng ca Lâu đài cát "đường ai nấy đi" với ông xã doanh nhân. 

Ồn ào tranh giành quyền nuôi con giữa Nhật Kim Anh và ông xã từng là tâm điểm bàn tán của công chúng. Thời điểm ly hôn, nữ diễn viên phim Tiếng sét trong mưa tài chính chưa vững vàng, do đó, cô không giành được quyền nuôi con. 

Sau ly hôn, Nhật Kim Anh hoạt động chăm chỉ ở lĩnh vực diễn xuất, bên cạnh đó, cô cũng chuyển hướng sang kinh doanh. Do đó, giọng ca sinh năm 1985 đã có thể chủ động hơn về tài chính với khối tài sản nhiều người mơ ước.

"Tôi cũng chuẩn bị tài chính vững vàng. Khi có bầu, tôi đã lập một tài khoản riêng cho con trai để bé có được cuộc sống đủ đầy sau này. Tôi đã mua 2 bảo hiểm cho con từ khi chúng tôi chưa ly hôn. Con tôi cũng sắp 6 tuổi, cháu bắt đầu khám phá, tìm tòi về cuộc sống xung quanh. Tôi muốn cho cháu học tập trong môi trường giáo dục tốt nhất", Nhật Kim Anh nói tại phiên tòa giành quyền nuôi con.

Đặng Thu Thảo

Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo kết hôn với ông xã doanh nhân vào năm 2018, sau 3 năm chung sống, cả hai chính thức "đường ai nấy đi". Phía nàng Hậu gốc Cần Thơ đã nộp đơn ly hôn lên tòa án, hiện, cô đang là người nuôi nấng hai con nhỏ. 

Đặng Thu Thảo dính phải những lùm xùm ly hôn với chồng doanh nhân. Cô "tố" chồng tệ bạc, đánh đập lúc cô mang song thai và có sự xuất hiện của người thứ 3 chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình. 

Bên cạnh đó, nàng Hậu còn cho biết ông xã chu cấp 4 triệu mỗi tháng để nuôi hai con nhỏ. Ngoài ra, người đẹp 8X liên tục có những bài đăng bóc mẽ tật xấu chồng cũ. Đáng chú ý, Đặng Thu Thảo từng nghẹn ngào nói trong họp báo, khi ra đi cô chỉ còn vỏn vẹn 78 nghìn trong túi và từng có ý định bán máu để nuôi con. 

Thu Thủy

Cuộc hôn nhân không thành của ca sĩ Thu Thủy với mối tình 13 năm yêu, 4 năm chung sống từng khiến nhiều người ngỡ ngàng. Sau ly hôn, giọng ca Viên kẹo mới được quyền nuôi con, tuy nhiên cô gặp nhiều khó khăn khi vừa chăm sóc con trai, vừa trang trải cuộc sống. 

Thời điểm đó, Thu Thủy cho biết chồng đại gia quá yêu sự tự do của bản thân nên không muốn bó buộc bởi vợ con. Thu Thủy cũng khẳng định: "Chồng cũ chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm một người cha".

Trải qua những thử thách, Thu Thủy đã vững vàng hơn trong cuộc sống. Cô từng chia sẻ: "Sau khi ly hôn, cuộc sống của bà mẹ đơn thân như tôi vui lắm. Tôi thấy thật may mắn khi dám đối diện với sự bất hạnh của mình trong hôn nhân, để bây giờ tôi được tự do".

Xem thêm: Bị đàn em chê vòng bụng sồ sề, Hồ Ngọc Hà phản pháo lại một câu mà ai cũng cảm thông

Chia sẻ

Bài viết

Quá Hải

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất