Vòng quanh Thế giới

Xác cá nhà táng trôi dạt vào bờ, mổ bụng phát hiện 'báu vật' quý hiếm

Thiên An
Chia sẻ

Số tiền bán được khối Long diên hương trong xác con cá nhà táng sẽ dùng để hỗ trợ những nạn nhân chịu ảnh hưởng trong vụ phun trào núi lửa năm 2021.

Mới đây, các chuyên gia đã phát hiện một khối báu vật được gọi là "vàng nổi" trong xác con cá nhà táng trôi dạt vào bờ biển ở đảo La Palma, thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha.  

Ông Antonio Fernández Rodríguez, người đứng đầu Viện Sức khỏe động vật và an ninh lương thực tại Đại học Las Palmas cho biết, khối đá có tên gọi là Long diên hương. Khối đá có đường kính khoảng 50-60cm, nặng đến 9,5kg.

Xác cá nhà táng trôi dạt vào bờ, mổ bụng phát hiện 'báu vật' quý hiếm Ảnh 1
Ảnh minh họa Long diên hương được ví như trầm hương của biển khơi

Đây là một chất sáp kỳ lạ với bề ngoài gần giống như đá và còn mùi nồng bởi nằm trong hệ thống tiêu hóa của cá nhà táng. Nó được tạo ra từ hệ tiêu hóa của cá nhà táng thích ăn mực ống và mực nang. Phần cứng của mực không thể tiêu hóa được, có thể tích tụ trong ruột. Các chuyên gia cho rằng, đây chính là sự hình thành của long diên hương.

Theo giá trị trên thị trường hiện nay, mức giá của nó có thể lên tới 545.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng).

Sở dĩ Long diên hương quý hiếm đến vậy là vì khoảng 100 con cá nhà táng mới có một cá thể có long diên hương bên trong ruột. Loại đá này thường được giới khoa học gọi là "vàng nổi" và là con cưng của ngành chế tạo nước hoa trong nhiều thế kỷ qua.  

Xác cá nhà táng trôi dạt vào bờ, mổ bụng phát hiện 'báu vật' quý hiếm Ảnh 2
Xác cá nhà táng trôi dạt vào bờ. Ảnh: Theguardian

Ông Antonio Fernández Rodríguez cho biết, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, nhóm nghiên cứu nhận định nguyên nhân dẫn đến cái chết của con cá nhà táng khổng lồ này là do vấn đề hệ tiêu hóa. Do khối Long diên hương dồn tụ quá lớn, làm thủng ruột và giết chết con vật. Bên cạnh đó, ông Fernández cũng cho biết nhiễm trùng huyết do long diên hương đã gây cái chết của con cá.  

Hiện tại, Viện Sức khỏe động vật và An ninh lương thực tại Đại học Las Palmas đang tìm kiếm người mua khối “vàng nổi” quý giá này. Số tiền bán được sẽ giành để hỗ trợ những nạn nhân ảnh hưởng do trận phun trào núi lửa  La Palma năm 2021. Sự cố thiên tai này đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà cũng như các cơ sở kinh doanh, gây thiệt hại hơn 800 triệu Euro.

Xem thêm: Cụ ông 78 tuổi cầu hôn tình cũ từ hồi đi học sau 60 năm gây sốt mạng xã hội

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất