Vòng quanh Thế giới

Hoàng gia Anh thuê luật sư ngoài điều tra Meghan 'bắt nạt nhân viên'

Song Long
Chia sẻ

Cung điện Buckingham đã kêu gọi luật sư bên ngoài tham gia điều tra cáo buộc Meghan Markel bắt nạt nhân viên trước khi rời Hoàng gia Anh, trong khi nữ công tước đòi xem bằng chứng.

Hoàng gia Anh thuê luật sự ngoài điều tra Meghan 'bắt nạt nhân viên' Ảnh 1
Meghan bị cáo buộc bắt nạt nhân viên trước khi hai người rời Hoàng gia Anh.

Một nhóm luật sư độc lập sẽ tập trung điều hành cuộc điều tra, mặc dù ban đầu cung điện cho biết việc điều tra sẽ diễn ra trong nội bộ, theo The Sunday Times. Tờ này cũng đưa tin rằng Meghan và Hoàng tử Harry đã viết thư cho cung điện về việc tham gia vào cuộc điều tra.

Cung điện Buckingham trước đó cho biết, vợ chồng Harry không nằm trong danh sách những người tham gia cuộc điều tra ban đầu.

"Chúng tôi cam kết xem xét các tình huống xung quanh cáo buộc từ các nhân viên cũ của Công tước và Nữ công tước xứ Suss.ex nhưng chúng tôi sẽ không đưa ra bình luận công khai", một người phát ngôn của cung điện cho tờ People biết.

Trong khi đó, một thành viên cấp cao của hoàng gia cho hay Meghan đã "viết thư yêu cầu bằng chứng" trong cuộc điều tra của Điện Buckingham về những lời cáo buộc rằng cô từng bắt nạt nhân viên. Meghan được cho là đang tập hợp mọi sự biện hộ cần thiết nhằm ngăn chặn "một chiến dịch bôi nhọ dựa trên những thông tin sai lệch gây tổn hại và hiểu lầm".

Đầu tháng này, cung điện thông báo họ sẽ tiến hành một cuộc điều tra về cáo buộc Meghan bắt nạt nhân viên.

"Chúng tôi rõ ràng rất lo ngại về những cáo buộc trên tờ The Times sau những tuyên bố từ các nhân viên cũ của Công tước và Nữ công tước xứ Suss.ex. Theo đó, nhóm nhân sự của chúng tôi sẽ xem xét các tình huống được nêu trong bài báo. Các nhân viên có liên quan vào thời điểm đó, bao gồm cả những người đã rời khỏi hoàng gia, sẽ được mời tham gia để xem liệu có thể cung cấp thông tin nào không", thông báo của Cung điện Hoàng gia Anh cho hay.  "Vài năm qua, hoàng gia đã có chính sách về vấn đề Bảo vệ Nhân phẩm tại nơi làm việc và sẽ không dung thứ cho hành vi bắt nạt hoặc quấy rối tại nơi làm việc".

Cung điện Buckingham cũng cho biết họ không phân loại cuộc điều tra là "điều tra nội bộ", mà là cuộc kiểm tra các cáo buộc và tạo cơ hội cho những người có liên quan tham gia. Về phần mình, văn phòng đại diện cho Meghan phủ nhận các cáo buộc trên.

Đơn khiếu nại Meghan có hành vi bắt nạt nhân viên mà The Times báo cáo được đưa ra vào tháng 10 năm 2018 bởi cựu thư ký truyền thông của cặp đôi Jason Knauf. Knauf cho rằng Meghan đã đuổi hai trợ lý cá nhân ra khỏi gia đình và khiến một trợ lý mất niềm tin.

Knauf được cho là đã gửi đơn khiếu nại lên văn phòng quản lý nhân sự hoàng gia. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết, khi đó Hoàng tử Harry đã xin Knauf từ bỏ khiếu nại.

Theo The Times, họ đã liên hệ với các cựu nhân viên hoàng gia vì muốn công chúng có được cái nhìn sâu sắc về sự việc trước khi cuộc phỏng vấn của Meghan với nữ hoàng truyền thông Winfrey được phát sóng. Các luật sư của Harry và Meghan cho rằng những cáo buộc mới nhất là "sự bôi nhọ" do  đã dán nhãn những cáo buộc này là một sự bôi nhọ do Điện Buckingham đứng sau.

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Oprah Winfrey mới đây, Meghan đã "tố" hoàng gia. Cô nói không nhận được sự giúp đỡ khi bị khủng hoảng sức khỏe tâm thần và có "những lời xì xào bàn tán" về việc làn da của con trai cô, bé Archie, có thể có làn da tối màu như thế nào khi cậu bé chào đời. 

"Cả gia đình rất buồn khi biết được mức độ đầy đủ về thử thách trong vài năm qua đối với Harry và Meghan. Các vấn đề được nêu ra, đặc biệt là vấn đề chủng tộc, đang được quan tâm. Mặc dù một số hồi ức có thể khác nhau, nhưng chúng được xem xét rất nghiêm túc và sẽ được gia đình giải quyết một cách riêng tư. Harry, Meghan và Archie sẽ luôn là những thành viên được yêu mến trong gia đình", tuyên bố từ Cung điện Buckingham thay mặt Nữ hoàng Elizabeth cho hay.

Xem thêm: 10 vụ bê bối rúng động dư luận của Hoàng gia Anh: Công chúa yêu thường dân đã có vợ, Thái tử có nhân tình

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất