Vòng quanh Thế giới

Hàng chục thi thể trôi dạt vào bờ biển khu nghỉ mát nổi tiếng

Thiên An
Chia sẻ

Ít nhất 59 người tử vong, trong đó có 12 trẻ em trong vụ đắm thuyền ở ngoài khơi bờ biển bờ biển Steccato di Cutro, tỉnh Crotone, vùng Calabria, Italia.

The Guardian đưa tin, ít nhất 59 người tử vong, trong đó có 12 trẻ em trong vụ đắm thuyền ở ngoài khơi bờ biển phía Nam nước Ý sáng 26/2.

Theo truyền thông Italia đưa tin, lực lượng bảo vệ bờ biển Italia đã ghi nhận ít nhất 33 thi thể dạt vào bờ biển Steccato di Cutro, tỉnh Crotone, vùng Calabria, Italia. 

Hàng chục thi thể trôi dạt vào bờ biển khu nghỉ mát nổi tiếng Ảnh 1
Hàng chục thi thể trôi dạt vào bờ biển khu nghỉ mát nổi tiếng Ảnh 2

Qua xác minh, đây là thi thể của những người di cư từ Iran, Pakistan và Afghanistan, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Họ thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị gãy đôi và đắm ở vùng biển động, ngoài khơi Calabria vào rạng sáng 26/2.  

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc thuyền nêu trên bị quá tải vì chở hơn 100 người. Theo những người sống sót, có khoảng 140 đến 150 người trên thuyền trước khi nó đâm vào đá. Manuela Curra, một quan chức chính quyền tỉnh, nói với Reuters rằng 81 người sống sót, trong đó có 20 người được đưa đến bệnh viện.

Hàng chục thi thể trôi dạt vào bờ biển khu nghỉ mát nổi tiếng Ảnh 3

Hãng thông tấn Ansa đưa tin một công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt giữ vì tình nghi buôn người. Con tàu được cho là đã rời Thổ Nhĩ Kỳ bốn ngày trước với những người từ Afghanistan, Iran và Pakistan trên tàu.

Thi thể các nạn nhân đang được chuyển đến một nhà thi đấu thể thao ở Crotone gần đó vào chiều Chủ nhật (26/2).  

Đây là thảm kịch mới nhất liên quan đến người di cư, xảy ra chỉ vài ngày sau khi chính phủ cực hữu của nữ Thủ tướng Italia Giorgia Meloni thông qua một luật mới gây tranh cãi về giải cứu người di cư.

Cụ thể, luật mới buộc các tàu hỗ trợ người di cư chỉ được thực hiện một hoạt động cứu hộ tại một thời điểm. Những người phản đối luật này cho rằng quy định có nguy cơ làm tăng số lượng người chết đuối trên biển Địa Trung Hải.

Hàng chục thi thể trôi dạt vào bờ biển khu nghỉ mát nổi tiếng Ảnh 4

Được biết, Steccato di Cutro, phía Đông vùng Calabria (Italia), là một trong những địa điểm nghỉ mát hút khách du lịch tại đất nước hình chiếc ủng.

Ngoài ra, Italia là một trong những điểm đến của những người cố gắng di cư tới châu Âu bằng đường biển. Tuy nhiên, tuyến đường biển tới Italia được biết đến là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới. Theo thống kê, đã có 20.333 người chết hoặ mất tích trên biển Địa Trung Hải kể từ năm 2014 chỉ vì ước muốn được đặt chân tới châu Âu.

Xem thêm: Siêu nhà tù lớn nhất châu Mỹ chính thức mở cửa cùng lời cảnh báo 'ớn lạnh'

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất