Vòng quanh Thế giới

Cô gái mắc kẹt 3 ngày giữa khe hẹp 2 bức tường mà không ai biết và cái kết

Thiên An
Chia sẻ

Theo đó, sự việc xảy ra với cô gái 22 tuổi sống tại thành phố Sochi của Nga.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga thông báo, ngày 19/2, một cô gái 22 tuổi bị ngã từ gác xép xuống khe hẹp giữa hai bức tường của tòa nhà 4 tầng, khu vực tầng hầm.  

Điều đáng nói là cô gái trẻ bị mắc kẹt tại đó trong không gian tối tăm và ẩm ướt suốt 3 ngày mà không ai phát hiện ra.  

Nạn nhân nói với những người cứu hộ rằng cô đã la hét cầu cứu suốt 3 ngày nhưng những người xung quanh không nghe thấy. Mãi sau đó mới có 1 người dân ở gần nghe được tiếng kêu cứu của cô.  

Cô gái mắc kẹt 3 ngày giữa khe hẹp 2 bức tường mà không ai biết và cái kết Ảnh 1

Sau khi nhận được tin báo về sự việc, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã lập tức có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân. Đội cứu hộ đã phải dùng mũi khoan, tạo một lỗ trên tường tầng hầm và tháo dỡ một phần tường gạch để đưa cô thoát ra ngoài.

Sau khi thoát ra ngoài, đánh giá sơ bộ cho thấy cô gái không bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ đã bàn giao cô cho các bác sĩ để được chăm sóc sức khỏe.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất