Vòng quanh Thế giới

Chân dung tỷ phú Ấn Độ, người mời cả vũ trụ giới siêu giàu tới dự đám cưới con trai

Thiên An
Chia sẻ

Màn hội tụ siêu khủng này cho thấy tầm ảnh hưởng, tỷ phú Ấn Độ, cũng là người đứng đầu gia tộc giàu nhất châu Á - Mukesh Ambani.

Thời gian qua, thông tin về tiệc cưới xa hoa của cậu con trai út nhà tỷ phú Mukesh Ambani là tâm điểm chú ý của giới truyền thông.  

Bên cạnh tiệc cưới tráng lệ, sang trọng tiêu tốn khoảng 150 triệu USD, buổi lễ còn gây choáng với sự xuất hiện của hàng loạt khách VIP, toàn là những yếu nhân hàng đầu thế giới.  

Chân dung tỷ phú Ấn Độ, người mời cả vũ trụ giới siêu giàu tới dự đám cưới con trai Ảnh 1

Trong đó phải kể đến vợ chồng nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg và Priscilla Chan, CEO của Google Sundar Pichai, CEO của Disney CEO Bob Iger, cựu Chủ tịch Microsoft Bill Gates và bạn gái Paula Laud, con gái cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Ivanka Trump và phu quân Jared Kushner cùng ca sĩ Rihanna và các ngôi sao quyền lực nhất Bollywood như Amir Khan, Salman Khan,...

Màn hội tụ siêu khủng này cho thấy tầm ảnh hưởng của người đứng đầu gia tộc giàu nhất châu Á - Mukesh Ambani.  

Chân dung tỷ phú Ấn Độ, người mời cả vũ trụ giới siêu giàu tới dự đám cưới con trai Ảnh 2

Theo Britannica, Mukesh Ambani, sinh ngày 19/4/1957 tại Aden, Yemen, là Chủ tịch và giám đốc điều hành đế chế Reliance Industries Limited. Với khối tài sản lên đến 117,5 tỷ USD tính đến ngày 4/3/2024, ông hiện là người giàu nhất Ấn Độ và châu Á. Ông cũng liên tục nằm trong top 10 những người giàu nhất thế giới trong các năm 2021, 2022 và 2023 theo đánh giá của tạp chí Forbes.

Cha của ông Mukesh Amban là ông Dhirubhai Ambani, từng là một trong những người giàu nhất châu Á, thành lập công ty Reliance Industries vào năm 1966.  

Mukesh Ambani có bằng kỹ sư hóa học tại Đại học Bombay (hiện là Đại học Mumbai) và theo học tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford. Tuy nhiên, ông đã ngừng việc học tiến sĩ vào năm 1981 để tham gia hoạt động kinh doanh của gia đình và phụ trách một loạt các lĩnh vực như truyền thông, cơ sở hạ tầng, dầu khí, hóa chất…

Chân dung tỷ phú Ấn Độ, người mời cả vũ trụ giới siêu giàu tới dự đám cưới con trai Ảnh 3

Năm 2002, sau khi người cha qua đời, Mukesh Ambani và người em Anil cùng tiếp quản Reliance Commercial Corporation. Tuy nhiên, mâu thuẫn giữa 2 người đã khiến người mẹ là bà Kokilaben Ambani phải chia đôi tài sản tại Reliance Commercial Corporation cho 2 người và Mukesh Ambani đứng ra thành lập Reliance Industries Limited nắm quyền quản lý mảng dầu khí, hóa chất…

Trải qua quá trình tiến lên, Reliance Industries Limited liên tục thắng lớn trong lĩnh vực dầu khí và sở hữu hàng loạt những cơ sở lọc dầu và sản xuất khí đốt hiện đại nhất tại Ấn Độ.  

Năm 2006, Mukesh thành lập Reliance Retail – mạng lưới bán lẻ thuộc Reliance Industries Limited với chuỗi cửa hàng lớn nhất tại Ấn Độ phục vụ cho 249 triệu khách trên toàn đất nước theo số liệu thống kê năm tài khóa 2023 của Reliance Retail.

Năm 2010, Mukesh Ambani sáng lập nền tảng Jio tập trung vào mảng viễn thông và thương mại điện tử cung cấp hệ thống hạ tầng mạng 4G đầu tiên trên trên toàn Ấn Độ vào năm 2016.  

8/2023, Jio đã có được 450 triệu khách hàng, trong đó có 50 triệu khách hàng sử dụng dịch vụ 5G. Cùng thời điểm này Mukesh Ambani tuyên bố Jio sẽ là một trong những công ty đầu tiên trên toàn cầu phát triển các dịch vụ 6G.

Không dừng lại ở đó, Mukesh Ambani còn đặc biệt quan tâm đến việc phát triển cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics nhằm thúc đẩy thương mại và thay đổi diện mạo các đô thị lớn tại nước này.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất