Giải Trí

Xuất hiện bản sao của Bi Rain khiến giám khảo X-Factor dở khóc dở cười

Chia sẻ

Trước ngoại hình điển trai với đôi mắt một mí và nụ cười hút hồn, thí sinh Trần Minh Dũng đã khiến các giám khảo “dở khóc dở cười” khi nhầm tưởng là người Hàn Quốc.

Phần trình diễn của thí sinh Minh Dũng trong Nhân tố bí ẩn tập 2 đã khiến bộ tứ quyền lực ấn tượng ngay khi bước ra sân khấu chào đầu. Với phong thái trẻ trung, gương mặt sáng cùng đôi mắt một mí, Minh Dũng khiến các giám khảo nhầm tưởng là anh đến từ xứ sở kim chi. Họ đã pha trò hài hước khi chào anh bằng một câu tiếng Hàn: “Annyeong-haseyo”. Nhưng điều bất ngờ khi thí sinh này giới thiệu rành rọt tiếng Việt khiến bộ tứ quyền lực không nhịn được ngạc nhiên lẫn thích thú:

X-factor (1)

Điều bất ngờ hơn nữa là nằm ở phần trình diễn của anh, cứ tưởng chàng trai với ngoại hình năng động này sẽ hát một ca khúc nhạc trẻ nhưng Minh Dũng lại thể hiện một nhạc phẩm trữ tình đầy lắng đọng với chất giọng được nhận xét là giống danh ca Tuấn Ngọc.

X-factor (2)

Giọng hát trầm ấm, dày và khỏe cũng anh đã chinh phục toàn bộ trái tim của các Huấn luyện viên.

X-factor (3)

Chàng Bi Rain phiên bản Việt chia sẻ, đến với chương trình, anh muốn mang đến thông điệp rằng: Những người tuổi trẻ với phong cách trẻ trung nhưng vẫn thể hiện được những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng.

X-factor (8)

Ngoài Minh Dũng, ở tập 2 còn rất nhiều những thí sinh đơn cũng tạo được dấu ấn như: thí sinh Phú Quang kể cho giám khảo nghe nỗi niềm tâm sự của mình với Một dại khờ một tôi, bằng tấm lòng tha thiết và khát khao đam mê âm nhạc cháy bỏng anh đã chiếm được cảm tình của các giám khảo; cô gái đến từ Hải Dương - Thu Thủy thử sức mình ở dòng nhạc trẻ dù sở trường là hát dòng nhạc cách mạng hay thí sinh Lê Hoàng Phong sẽ khấy động không khí với liên khúc Beautiful Gilr Tell Me Why khi vừa hát vừa thể hiện say mê với trống cajon. Hoàng Phong là thí sinh đã từng “so găng” với Quán quân Giọng hát Việt mùa 3 - Đức Phúc ở vòng Đối đầu nhưng không may mắn phải dừng lại. Phần trình diễn của anh đã khiến 4 Huấn luyện viên phấn khích, thậm chí hai giám khảo Tùng Dương và Thanh Lam phải đứng dậy nhún nhảy theo.

X-factor (14)

Lê Văn Cường với Một dại khờ một tôi.

X-factor (9)

Hoàng Phong khuấy động không khí X-factor tập 2.

Trong tập này, các nhóm nhạc cũng đã tạo được phong cách riêng. Nhóm GBand là 5 chàng trai với tài năng ca hát và sáng tác cùng kết hợp với nhau tạo thành một nhóm nhạc tài năng. Họ sẽ thể hiện một ca khúc do chính một thành viên của nhóm sáng tác, nhóm The Passion gồm 3 thành viên điển trai sẽ khuấy động sân khấu với ca khúc Nóng. Đây là nhóm nhạc đã từng tham gia Nhân tố bí ẩn mùa 1 nhưng chưa may mắn đi sâu nên ở mùa giải năm nay, cả nhóm đã quyết tâm quay trở lại với 1 thành viên mới để chinh phục giám khảo. Ngoài phần hát, cả nhóm còn sẽ thể hiện vũ đạo cực chất hay nhóm The Wings gồm 3 chàng trai đến từ Đại học Hàng hải sẽ mang đến một phần trình diễn đáng yêu với Vì tôi còn sống.

X-factor (16)

The Wings gồm 3 chàng điển trai đến từ Đại học Hàng Hải.

Ở tập này, giám khảo Tùng Dương và Thanh Lam tiếp tục khó tính khi đưa ra quyết định chọn lựa. Nếu như Tùng Dương có đôi lúc do dự giữa lý trí và tình cảm: “Nếu mà tính về mặt lý trí thì tôi không bao giờ đồng ý cho em vào tiếp vòng trong, nhưng nếu tính về mặt tình cảm thì tôi vẫn có một điều gì đó suy nghĩ ở hoàn cảnh của em” thì nữ Diva Thanh Lam lại thẳng thắn từ chối: “Chị xin lỗi em, chị không thể đưa em vào chỉ bởi một sự linh cảm. Chị không đồng ý như vậy”. Cuộc tranh luận sôi nổi giữa các huấn luyện viên đã làm tăng thêm phần kịch tính cho chương trình.

X-factor (21)

Phút phấn khích cùng thí sinh của các HLV.

X-factor (20)

Họ đã có những tranh luận sôi nổi trong tập 2.

X-factor (24)

Bộ tứ quyền lực tràn đầy năng lượng trên ghế nóng.

Liệu những giọng ca nào sẽ được chọn bước tiếp? Tất cả sẽ hé lộ ở tập 2 chương trình Nhân tố bí ẩn, lên sóng lúc 21g, Chủ nhật, ngày 10/4/2016 trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất