Thời trang

Thời trang điện ảnh: Cinderella và chiếc váy cổ tích gây rúng động màn ảnh rộng

Minh Minh
Chia sẻ

Chiếc váy dạ hội của Cinderella được làm từ lụa mịn với hơn 111000 viên pha lê Swarovski, tái hiện hoàn hảo chiếc váy huyền thoại trong phiên bản hoạt hình.

Cỗ xe bí ngô thần bí, đôi giày thủy tinh, vũ hội rực rỡ, chiếc váy dạ hội huyền thoại… Tất cả chúng ta đều biết từng chi tiết nhỏ về buổi tối Lọ Lem trốn khỏi sự kiểm soát của mẹ kế để gặp gỡ hoàng tử. 

Thời trang điện ảnh: Cinderella và chiếc váy cổ tích gây rúng động màn ảnh rộng Ảnh 1

Trong số rất nhiều bộ phim chuyển thể từ truyện cổ tích của Charles Perrault, phiên bản mà chúng ta nhớ nhất dĩ nhiên là bản hoạt hình của Disney. Nhân vật chính là một cô gái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp, được bà tiên đỡ đầu hóa phép cho một chiếc váy lộng lẫy và một đôi giày thủy tinh kỳ diệu để đến dự vũ hội. Năm 2015, Disney đã tái hiện lại bộ phim kinh điển năm 1950 bằng một phiên bản live-action mới. Chủ đề được công chúng bàn tán nhiều nhất về phim tất nhiên là chiếc váy vũ hội huyền thoại của Lọ Lem. Và một lần nữa, Walt Disney Studios đã không làm mọi người thất vọng.

Nguồn cảm hứng từ Hollywood những năm 40s, 50s

Để tạo ra trang phục cho Lọ Lem, Kenneth Branagh đã gọi cho nhà thiết kế trang phục từng đoạt giải Oscar Sandy Powell. Cô là người đứng sau những bộ cánh mang tính biểu tượng trong phim ”Victoria”, “The Wolf of Wall Street”, “Interview with the Vampire”. Sandy Powell là chuyên gia trong việc tạo ra những trang phục có khả năng trung hòa tinh thần thời trang của lịch sử với hương vị của thế giới hiện đại. Mặc dù Lily James (nữ diễn viên vào vai Lọ Lem) có vóc dáng và gương mặt sang trọng trời ban, Sandy vẫn cảm thấy khó khăn khi thiết kế đồ cho nàng công chúa này. 

“Nhân vật phản diện luôn có gu thời trang cực kỳ thú vị. Còn những nhân vật tốt bụng, tử tế thì khó xây dựng phong cách hơn. Thiết kế trang phục cho họ là một thử thách đối với tôi”, Sandy Powell thừa nhận.

Thời trang điện ảnh: Cinderella và chiếc váy cổ tích gây rúng động màn ảnh rộng Ảnh 2

Cuối cùng, cô đã tìm thấy cảm hứng từ những bộ váy kinh điển trong phim Hollywood những năm 1940 và 1950. Đó là lý do trang phục của Lọ Lem Lily James có những nét tương đồng nhất định với thời trang trong “Rebecca” của đạo diễn Alfred Hitchcock. Trong số tất cả các trang phục được tạo ra cho bộ phim, chiếc váy dạ hội chắc chắn là tác phẩm cần nhiều thời gian nhất để thiết kế và may. Theo Sandy Powell, chiếc váy màu xanh da trời nổi tiếng có 8 phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản có giá khoảng 12.000 USD.

Chiếc váy cổ tích ngoài đời thực

Sandy Powell muốn nắm bắt chắc chắn về tỷ lệ của chiếc váy nên cô đã nghiên cứu rất nhiều về thời trang của thế kỷ 19 và những chiếc váy dạ hội trước đây của Lọ Lem.

Thời trang điện ảnh: Cinderella và chiếc váy cổ tích gây rúng động màn ảnh rộng Ảnh 3

“Tôi biết chiếc váy này phải to và mang phong cách của thế kỷ 19, nhưng đồng thời tôi cũng muốn nó có vẻ nhẹ nhàng không trọng lượng. Tôi đã nghiên cứu tất cả các phiên bản trước của chiếc váy, đặc biệt là phiên bản hoạt hình của Disney. Tôi muốn chiếc váy phải có sự khác biệt, nhưng cũng không được xa rời phiên bản hoạt hình đã quá nổi tiếng trong lòng người xem. 

Tuy được thoải mái sáng tạo, tôi vẫn phải tuân theo một số quy tắc nhất định, chẳng hạn như đó phải là chiếc váy đẹp nhất tại buổi vũ hội, và nó phải khiến các bé gái trầm trồ ngưỡng mộ, giống như một giấc mơ mà bất cứ ai cũng muốn mặc thử một lần. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn nó khác biệt và hiện đại hơn một chút”, cô nói với Tạp chí W. 

Thời trang điện ảnh: Cinderella và chiếc váy cổ tích gây rúng động màn ảnh rộng Ảnh 4
Thời trang điện ảnh: Cinderella và chiếc váy cổ tích gây rúng động màn ảnh rộng Ảnh 5

Để tạo ra chiếc váy cổ tích, Sandy Powell đã phủ tám lớp vải mịn màu xanh lam, xanh ngọc lam và hoa oải hương phủ lên một chiếc khung váy truyền thống. Vì được làm từ yumissima (một loại vải tổng hợp cực kỳ nhẹ và đắt tiền) nên chiếc váy khổng lồ này có thể chuyển động bồng bềnh theo từng bước đi của nữ diễn viên. Lớp váy ngoài cùng được làm từ lụa mịn nhẹ và được thêu hơn 111.000 viên pha lê Swarovski lên trên.

Bí mật về vòng eo tí hon

Tương phản với phần chân váy xòe rộng, vòng eo của Lily James lại nhỏ đến mức hoàng tử (do Richard Madden thủ vai) chỉ cần dùng một tay để ôm lấy. 

Thời trang điện ảnh: Cinderella và chiếc váy cổ tích gây rúng động màn ảnh rộng Ảnh 6

Để có vòng eo tí hon này, LiLy gần như đã phải nín thở trong chiếc áo nịt ngực. Trước khi mặc áo, cô phải đảm bảo chỉ ăn thức ăn dạng lỏng. Phân cảnh khiêu vũ của Richard Madden và Lily James thật lộng lẫy và quyến rũ, ít ai biết rằng thời gian quay kéo dài khiến nữ diễn viên gần như ngất xỉu. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình từ bạn nhảy, Lily mới dần điều hòa được nhịp thở và vượt qua nỗi khổ mà áo nịt ngực mang lại. Kết quả là họ đã tạo ra một cảnh quay vô cùng mãn nhãn: Lọ Lem và hoàng tử dường như đang lơ lửng quanh phòng khiêu vũ.

Thời trang điện ảnh: Cinderella và chiếc váy cổ tích gây rúng động màn ảnh rộng Ảnh 7

Đôi giày thủy tinh huyền thoại

Trang phục dạ hội của Lọ Lem không bao giờ hoàn chỉnh được nếu không có đôi giày thủy tinh. Để tạo ra đôi giày nổi tiếng, Sandy Powell lại một lần nữa hợp tác với Swarovski. 

Thời trang điện ảnh: Cinderella và chiếc váy cổ tích gây rúng động màn ảnh rộng Ảnh 8

Mỗi chiếc giày được làm từ ba mảnh pha lê ghép lại một cách tinh xảo và trang trí bên trên bằng một chú bướm. Họ cần tạo ra 6 phiên bản, mỗi phiên bản tốn khoảng 150 giờ thực hiện. Phiên bản cuối cùng được duyệt là bản xuất hiện trên màn ảnh rộng để người xem thưởng thức, còn trên thực tế, Lily James không hề đi giày thủy tinh trong quá trình quay phim.

“Đôi giày được làm bằng pha lê thật nên rất nặng, mỗi chiếc nặng tới cả kg. Kết quả là Lily James không thể đi lại được nếu sử dụng chúng”, Sandy Powell thừa nhận với tạp chí Vogue US.

Trong quá trình quay phim, nữ diễn viên đã đi một đôi giày da do nhà thiết kế tạo ra, sau đó được CGI biến thành đôi giày thủy tinh. Sau phim phát hành, nhiều thương hiệu giày cao cấp đã mô phỏng lại mẫu giày nổi tiếng của Lọ Lem. Lily James đã đi giày của Jimmy Choo, Christian Louboutin và Nicholas Kirkwood tới các buổi ra mắt phim khác nhau. Sau đó những siêu phẩm này còn được trưng bày trong các sự kiện quảng cáo.

Xem thêm: LÊ THỤY lần đầu chia sẻ: "CẢ GIA ĐÌNH ĐỀU VAY TIỀN TÔI".

Chia sẻ

Bài viết

Minh Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất