Vòng quanh Thế giới

Đám cưới sang chảnh thuê trực thăng đón dâu gây tắc hàng tiếng đồng hồ

Mai Linh
Chia sẻ

Cô dâu bước trên thảm đỏ rồi từ từ bước lên chiếc trực thăng để về nhà chồng, đám cưới sang chảnh này đã khiến giao thông tại Thượng Hải ách tắc trong hàng giờ đồng hồ.

Hôm chủ nhật vừa qua, người dân phố Nanyuan (Pudong, Thượng Hải, Trung Quốc) vừa được chứng kiến một màn đón dâu sang chảnh của cặp cô dâu chú rể cũng sống tại thành phố này.

Đám cưới sang chảnh chú rể phải chi hàng chục đến hàng trăm triệu mỗi giờ để thuê chiếc trực thăng đón dâu

Đám cưới sang chảnh chú rể phải chi hàng chục đến hàng trăm triệu mỗi giờ để thuê chiếc trực thăng đón dâu

Chiếc trực thăng đậu trên cầu Liuzaogang, những tấm thảm đỏ trang hoàng trải dài trên đường chào đón cặp vợ chồng bước đi để tiến tới chiếc trực thăng, sau đó cả hai cùng bước lên đó, nơi đã có ông chú rể chờ đợi sẵn.

Theo tìm hiểu của phóng viên địa phương, chú rể trong đám cưới sang chảnh trên đã phải thuê chiếc trực thăng để đón vợ về nhà mình thay cho việc lựa chọn dàn xế hộp khủng như nhiều đám cưới khác. Sở dĩ như vậy là vì gia đình hai bên đều cho rằng, cặp đôi được sinh ra từ cùng một bầu trời, nên họ sẽ được đi trên bầu trời để về chung sống với nhau.

Cô dâu bước lên trực thăng về nhà chồng

Cô dâu bước lên trực thăng về nhà chồng

Bên cạnh sự tò mò của nhiều người, đám cưới này cũng gây nhiều sự khó chịu đối với người dân sống xung quanh và người tham gia giao thông. Bởi nó khiến giao thông tại phố Nanyuan bị ách tắc trong hàng tiếng đồng hồ, cảnh sát đã phải tới để làm việc.

Bà Triệu, Phó tổng giám đốc của Kingwing Aviation - công ty sở hữu các máy bay trực thăng nói rằng họ sẽ chịu trách nhiệm cho sự việc, tuy nhiên do không có sự lựa chọn nào khác để nó có chỗ hạ cánh nên mới gây ra sự phiền toái trên.

Chiếc trực thăng đỗ trên cầu Liuzaogang, phố Nanyuan (Thượng Hải, Trung Quốc) gây ách tắc giao thông hàng giờ đồng hồ

Chiếc trực thăng đỗ trên cầu Liuzaogang, phố Nanyuan (Thượng Hải, Trung Quốc) gây ách tắc giao thông hàng giờ đồng hồ

Theo quy định của pháp luật Trung Quốc máy bay trực thăng không được phép đỗ trên đường phố chỉ trong những trường hợp khẩn cấp mà thôi. Cơ quan hàng không dân sự Trung Quốc cho biết rằng công ty này đã bỏ qua những rủi ro an toàn và gây ảnh hướng tới người dân. Trong khi một cuộc điều tra được tiến hành công ty này sẽ phải hạn chế hoạt động kinh doanh của mình.

Được biết, để thuê một chiếc trực thăng tổ chức đám cưới người ta sẽ phải bỏ ra số tiền khoảng từ 20.000 đến 60.000 nhân dân tệ (từ 67 triệu đến 200 triệu VNĐ) tùy từng loại trong một giờ đồng hồ.

Chia sẻ

Bài viết

Mai Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất