Giải Trí

Trang Trần lĩnh án 9 tháng tù treo tội chống người thi hành công vụ

Chia sẻ

Sáng nay (24/8) đã diễn ra vụ xử cựu người mẫu Trang Trần tại Tòa án nhân dân Quận Hoàn Kiếm. Theo đó, Trang Trần bị xử 9 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo.

Tin tức PV báo Người đưa tin nhận được, tại phiên toà, Trang Trần nộp hồ sơ bệnh án về việc đang có thai và tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải. Kết thúc phiên tòa, Trang Trần bị tòa tuyên xử 9 tháng tù giam nhưng được hưởng án treo.

Trước đó, khoảng 0h ngày 27/2, Trần Thị Trang (cựu người mẫu Trang Trần) cùng bạn là Lê Thị Hiền (SN 1982, HKTT: phòng 22 lầu 9 chung cư H3- đường Hoàng Diệu – Quận 4 – TP HCM) thuê xe taxi của hãng Thăng Long do anh Phạm Văn Thịnh (SN 1978, chỗ ở: 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển đi từ ngã tư Liễu Giai – Văn Cao về khách sạn tại 32 Đào Duy Từ (Hà Nội).

Trang Trần lĩnh án 9 tháng tù treo tội chống người thi hành công vụ - Ảnh 1Cựu người mẫu Trang Trần hầu tòa vì tội chống người thi hành công vụ.

Đến khoảng 1h00 cùng ngày, khi xe đi đến Phố Tạ Hiện (Phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội), dù đây là khu phố cấm xe taxi nhưng Trang vẫn yêu cầu anh Thịnh đi vào.

Khi anh Thịnh điều khiển xe đi đến trước cửa số nhà 2, phố Tạ Hiện thì gặp tổ công tác công an phường Hàng Buồm gồm đồng chí Lê Thanh Mỹ, Nguyễn Văn Hải, Đặng Bảo Trung – là công an phường cùng 2 đồng chí tự quản Nguyễn Hồng Đức và Nguyễn Văn Hoàn đang làm nhiệm vụ đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Lúc này Trang Trần xuống xin giúp lái xe nhưng tổ công tác nhắc nhở người vi phạm luật giao thông nên yêu cầu Trang đi ra để tổ công tác làm việc. Lúc đó Trang đã chửi bới, lăng mạ tổ công tác. Khi được nhắc nhở và yêu cầu Trang có thái độ đúng mực thì Trang tiếp tục chửi bới rồi lao đến dùng tay phải tát vào mặt đồng chí Đức.

Dù được giữ tay, nhắc nhở nhưng Trang liên tục có hành vi chống đối quyết liệt như giằng co làm rơi mũ kepi và số hiệu của đồng chí Trung, dùng chân đạp vào người đồng chí Trung, chửi bới lăng mạ tổ công tác và nhổ nước bọt vào tổ công tác.

Nhận được thông báo, đồng chí Nguyễn Đức Ánh – phó trưởng công an phường Hàng Buồm đến nơi thì bị Trang dùng chân đạp vào bụng dưới. Tổ công tác ngay sau đó đã bắt giữ Trang đưa về trụ sở công an phường giải quyết.

Tại trụ sở công an phường Hàng Buồm, Trang liên tục chửi bới lăng mạ dùng lời lẽ xúc phạm, nhổ nước bọt vào người các đồng chí công an phường và không chịu ký vào biên bản làm việc. Công an phường Hàng Buồm thu giữ của Trang 01 điện thoại di động Iphone 6.

Chia sẻ
Tin mới nhất