Giải Trí

Soái ca hay nam thần cũng không sánh bằng những điều bình dị của Hồ Quang Hiếu

Hương Ngân
Chia sẻ

Bên cạnh sở thích du lịch khắp nơi trên thế giới, Hồ Quang Hiếu còn gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bằng hình ảnh mộc mạc, giản dị và cực mê nấu nướng.

Mặc dù là một trong những ca sĩ trẻ có khối lượng fan “khủng” nhất nhì V-biz, thậm chí, Fanpage của Hồ Quang Hiếu có đến hơn 8,5 triệu người theo dõi nhưng anh lại khá mộc mạc và gần gũi với công chúng.

Hiếm có ngôi sao nào lại có cuộc sống giản dị như Hồ Quang Hiếu, không quán bar, không sử dụng chất kích thích, cũng chẳng hàng hiệu xa xỉ hay nhà hàng đắt tiền, nam ca sĩ lại có niềm đam mê với công việc bếp núc rồi những món ăn bình dân. Với tiêu chí: “Bình dân nhưng sạch”, dường như, chẳng cần làm soái ca hay nam thần, giọng ca Con bướm xuân vẫn tự tin chiếm trọn trái tim người hâm mộ. 

Chẳng cần siêu xe đắt tiền, Hồ Quang Hiếu lại chọn cho mình chiếc xe máy quen thuộc.

Chẳng cần siêu xe đắt tiền, Hồ Quang Hiếu lại chọn cho mình chiếc xe máy quen thuộc.

Hay hình ảnh dắt xe đạp cũng khiến fan "đứng ngồi không yên".

Hay hình ảnh dắt xe đạp cũng khiến fan “đứng ngồi không yên”.

Hình ảnh hiếm hoi giọng ca "Con bướm xuân" khoe body cơ bắp.

Hình ảnh hiếm hoi anh chịu khoe body với người hâm mộ.

Nhưng ít ai biết trước khi trở thành ngôi sao như bây giờ, Hồ Quang Hiếu cũng từng trải qua quãng thời gian vất vả, cơ cực, lo lắng kiếm từng đồng tiền một để sống với đủ công việc như bán bún, lơ xe, phát tờ rơi…

Tôi từng có thời gian thấy cuộc thi nào cũng đăng ký. Mỗi lần tham gia cũng mất hơn một tháng, chi phí tốn kém đến nỗi nhiều khi xài hết tiền phải kiếm tiền trả lại. Tôi đã phải trải qua nhiều nghề khác nhau: bán bún bò, làm lơ xe tiếp thị… nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ với nghề đó. Những năm tháng khó khăn ấy tất nhiên đã tác động vào suy nghĩ của tôi. Bản thân tôi luôn tự nhắc nhở rằng phải biết trân trọng những gì mình đang có...” - Hồ Quang Hiếu có lần chia sẻ trên báo về quá khứ cơ cực của mình.

Anh tâm sự thêm: “Gia đình tôi trước kia nghèo lắm! Thậm chí, cái nghèo thể hiện rõ trong mỗi bữa ăn. Đó là một nồi cơm với loại gạo rẻ tiền nhất, một chén nước mắm gừng mặn chát, đĩa rau muống luộc vội và vài miếng đậu hũ kho tương. Thế nhưng, 6 con người vẫn có những bữa ăn chan chứa niềm vui, bữa cơm đạm bạc mà rộn rã tiếng cười hạnh phúc”.

Hồ Quang Hiếu tự nhận mình là "dũng sĩ diệt mồi" với dáng ngồi ăn rất đẹp trai.

Hồ Quang Hiếu tự nhận mình là “dũng sĩ diệt mồi” với dáng ngồi ăn rất đẹp trai.

160615starHQHieu-3

Chẳng cần nhà hàng sang chảnh, Hồ Quang Hiếu chọn cho mình những quán ăn, quán nước bình dân.

Chẳng cần nhà hàng sang chảnh, anh chọn cho mình những quán ăn, hàng nước bình dân.

Không hiểu Hồ Quang Hiếu đi dép xỏ ngón ngồi trú mưa ở một quán nước ven đường.

Hồ Quang Hiếu đi dép xỏ ngón ngồi trú mưa ở một quán nước ven đường.

160615starHQHieu-8

Đi chợ, nấu ăn đã là một trong những sở thích của Hồ Quang Hiếu.

Đi chợ, nấu ăn đã là một trong những sở thích của Hồ Quang Hiếu.

Mặc dù công việc bếp núc thường chỉ dành cho phụ nữ nhưng Hồ Quang Hiếu lại chưa một lần cảm thấy xấu hổ với những công việc đã làm.

Mặc dù bếp núc thường chỉ dành cho phụ nữ nhưng anh chàng lại chưa một lần cảm thấy xấu hổ với những công việc này.

Nam ca sĩ thường xuyên vào bếp chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình, bạn bè thân thiết.

Nam ca sĩ thường xuyên vào bếp chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình, bạn bè thân thiết.

Hồ Quang Hiếu tự tin chế biến và nấu các món ăn rất ngon.

Hồ Quang Hiếu tự tin chế biến và nấu các món ăn rất ngon.

"Hiếu không dám nói mình nấu ăn ngon nhưng những món ăn mình nấu còn là tấm lòng, tình cảm và tất cả tâm huyết được gửi vào đó" - Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Tôi không dám nói mình nấu ăn ngon nhưng những món ăn mình nấu còn là tấm lòng, tình cảm và tất cả tâm huyết được gửi vào đó” - Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Ngân

Tin mới nhất