Giải Trí

Những sao Hàn cay đắng khi bị lừa tiền bạc

Chia sẻ

Làng giải trí Hàn Quốc có không ít ngôi sao bị lừa mất tiền như Seungri (Big Bang), Lee Min Ho, IU, …

Một trong những vụ việc lừa đảo được biết đến nhiều nhất ở showbiz Hàn chính là trường hợp của IU. Khi chập chững vào nghề, IU phải trải qua khá nhiều khó khăn, trong đó việc bị công ty chủ quản lừa đảo.

Một trong những vụ việc lừa đảo được biết đến nhiều nhất ở showbiz Hàn chính là trường hợp của IU. Khi chập chững vào nghề, IU phải trải qua khá nhiều khó khăn, trong đó việc bị công ty chủ quản lừa đảo.

Giọng ca Zeze tiết lộ: “Sau khi thất bại ở một vài cuộc thử giọng, tôi được một công ty âm nhạc mời đến. Họ hứa nếu tôi trả một khoản tiền, họ sẽ đào tạo và giúp tôi lên truyền hình”. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, công ty này biến mất cùng số tiền của IU.

Giọng ca Zeze tiết lộ: “Sau khi thất bại ở một vài cuộc thử giọng, tôi được một công ty âm nhạc mời đến. Họ hứa nếu tôi trả một khoản tiền, họ sẽ đào tạo và giúp tôi lên truyền hình”. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, công ty này biến mất cùng số tiền của IU.

Thành viên Sojin của nhóm Girl’s Day cũng từng là nạn nhân bị lừa đảo. Trong chương trình Happy Together 3, nữ ca sĩ chia sẻ thời mới bắt đầu sự nghiệp, cô trả cho công ty chủ quản 2 triệu won.

Thành viên Sojin của nhóm Girl’s Day cũng từng là nạn nhân bị lừa đảo. Trong chương trình Happy Together 3, nữ ca sĩ chia sẻ thời mới bắt đầu sự nghiệp, cô trả cho công ty chủ quản 2 triệu won.

Nhưng vài tháng sau khi đào tạo, người đứng đầu công ty bỏ trốn cùng với số tiền của các học viên, trong đó có Sojin, khiến cô rơi vào cảnh bế tắc.

Nhưng vài tháng sau khi đào tạo, người đứng đầu công ty bỏ trốn cùng với số tiền của các học viên, trong đó có Sojin, khiến cô rơi vào cảnh bế tắc.

Nữ diễn viên Shin So Yul không chỉ bị lừa tiền 1 mà tới 2 lần. Ngôi sao Reply 1997 kể lại sự việc trong nước mắt khi tham gia show truyền hình Full House.

Nữ diễn viên Shin So Yul không chỉ bị lừa tiền 1 mà tới 2 lần. Ngôi sao Reply 1997 kể lại sự việc trong nước mắt khi tham gia show truyền hình Full House.

Cô nói: “Khi mới vào nghề lúc còn trẻ, tôi rất thích gặp gỡ những người mới, tính tôi thích giao du. 2 lần tôi trở thành nạn nhân bị công ty giải trí lừa. Vì vướng kiện tụng với họ mà sự nghiệp của tôi bị trì hoãn. Tôi nghĩ mình đã tự khiến bản thân bị tổn thương vì quá dễ tin người”.

Cô nói: “Khi mới vào nghề lúc còn trẻ, tôi rất thích gặp gỡ những người mới, tính tôi thích giao du. 2 lần tôi trở thành nạn nhân bị công ty giải trí lừa. Vì vướng kiện tụng với họ mà sự nghiệp của tôi bị trì hoãn. Tôi nghĩ mình đã tự khiến bản thân bị tổn thương vì quá dễ tin người”.

Trường hợp của mỹ nam Lee Min Ho là ngoại lệ. Tháng 11/2015, báo giới Hàn đưa tin nam diễn viên Người thừa kế vướng vào một vụ lừa đảo. Một người phụ nữ tố cáo giám đốc một công ty giải trí họ Kim về tội lừa gạt chiếm đoạt số tiền 600 triệu won.

Trường hợp của mỹ nam Lee Min Ho là ngoại lệ. Tháng 11/2015, báo giới Hàn đưa tin nam diễn viên Người thừa kế vướng vào một vụ lừa đảo. Một người phụ nữ tố cáo giám đốc một công ty giải trí họ Kim về tội lừa gạt chiếm đoạt số tiền 600 triệu won.

Kim mời người này bỏ tiền để đầu tư vào một dự án liên quan đến Lee Min Ho với lời hứa trả 18% lợi nhuận. Tuy nhiên, dự án này thất bại và Kim không thể hoàn trả số tiền gốc lẫn lãi suất như đã hứa. Mặc dù không trực tiếp liên quan đến vụ việc nhưng tên tuổi và hình ảnh của Lee Min Ho cũng bị ảnh hưởng.

Kim mời người này bỏ tiền để đầu tư vào một dự án liên quan đến Lee Min Ho với lời hứa trả 18% lợi nhuận. Tuy nhiên, dự án này thất bại và Kim không thể hoàn trả số tiền gốc lẫn lãi suất như đã hứa. Mặc dù không trực tiếp liên quan đến vụ việc nhưng tên tuổi và hình ảnh của Lee Min Ho cũng bị ảnh hưởng.

Nam ca sĩ Seungri là nạn nhân mới nhất bị lừa đảo. Tháng 6/2014, thành viên Big Bang được ca sĩ đàn chị Shin Eun Sung rủ đầu tư bất động sản với số tiền 2 tỷ won (1,7 triệu USD) và sau đó là 50 triệu won (42.000 USD) cho một dự án.

Nam ca sĩ Seungri là nạn nhân mới nhất bị lừa đảo. Tháng 6/2014, thành viên Big Bang được ca sĩ đàn chị Shin Eun Sung rủ đầu tư bất động sản với số tiền 2 tỷ won (1,7 triệu USD) và sau đó là 50 triệu won (42.000 USD) cho một dự án.

Nhưng sau một thời gian được Seungri giao tiền, Shin Eun Sung không hoàn trả cho ca sĩ đàn em. Hôm 29/12/2015, Seungri đệ đơn kiện nữ ca sĩ 33 tuổi. Anh cũng được công ty chủ quản YG ủng hộ và hỗ trợ pháp lý. Nam ca sĩ 25 tuổi khá sốc vì bị đàn chị lừa đảo.

Nhưng sau một thời gian được Seungri giao tiền, Shin Eun Sung không hoàn trả cho ca sĩ đàn em. Hôm 29/12/2015, Seungri đệ đơn kiện nữ ca sĩ 33 tuổi. Anh cũng được công ty chủ quản YG ủng hộ và hỗ trợ pháp lý. Nam ca sĩ 25 tuổi khá sốc vì bị đàn chị lừa một khoản tiền lớn.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất