Giải Trí

Những nhan sắc mĩ miều sẽ là đối thủ của Phạm Hương tại HHHV 2015

Chia sẻ

Hoa hậu Hoàn Vũ 2015 sẽ được tổ chức tại Las Vegas thuộc tiểu bang Neveda vào cuối năm nay. Hiện các người đẹp đang tích cực tập luyện các kỹ năng, trước khi bước vào đấu trường sắc đẹp.

Sau chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015, Phạm Hương chính thức trở thành đại diện của Việt Nam “chinh chiến” tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss Universe 2015. Hầu hết các quốc gia tham dự đều đã chọn được đại diện xứng đáng để “đem chuông đi đánh xứ người”. Nhiều ứng viên nặng kí cho ngôi vị hoa hậu đã dần lộ diện, cùng ngắm nhìn xem họ là ai.

Venezuela
 
Hoa hậu Venezuela Mariana Jiménez sinh năm 1993 sở hữu nhan sắc mặn mà, khỏe khoắn, đặc trưng của “cường quốc Hoa hậu”. Người đẹp đến từ bang Guarico sở hữu chiều cao 1m78, làn da nâu óng mượt và số đo không thể chuẩn hơn 90 - 60 - 90. Cô hiện là sinh viên ngành truyền thông xã hội.
 
Trước khi đến với cuộc thi Miss Venezuela 2014, người đẹp từng đại diện cho đất nước mình tham gia cuộc thi Miss Grand International 2013 và lọt vào top 10 chung cuộc. Mọi nỗ lực của Mariana đã được đền đáp xứng đáng. Sau một năm được đào tạo bài bản, Mariana Jiménez đã sẵn sàng tỏa sáng tại Miss Universe 2015. Với lợi thế về sắc vóc cũng như sự tự tin, các hoa hậu đến từ Venezuela được kỳ vọng sẽ gây sự chú ý trên đấu trường sắc đẹp sắp tới.
 
 
 
USA
 
Olivia Jordan đoạt ngôi vị Hoa hậu Mỹ một cách thuyết phục bởi sự đáng yêu và ngọt ngào của mình. Đăng quang ở độ tuổi 26 nhưng không ít người ngạc nhiên về sự tươi trẻ của cô, từng ánh mắt, nụ cười, thần thái mọi thứ đều đúng với tiêu chí của một nữ hoàng sắc đẹp.
 
Hoa hậu Mỹ sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80 và mái tóc vàng óng ả. Cô từng giành vương miện ở hàng loạt các cuộc thi sắc đẹp khác nhau như: Hoa hậu Beverly Hills USA 2013, Hoa hậu California USA 2013, Hoa hậu Oklahoma USA 2015. Olivia từng đại diện Mỹ tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2013 nhưng không đạt được thứ hạng cao.
 
 
 
Việc có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp cũng như là đại diện của đất nước sản sinh ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, người đẹp sẽ là một cái tên sáng giá cho ngôi vị cao nhất của Miss Universe 2015.
 
Dominican Republic
 
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Cộng hòa Dominica 2015 diễn vào ngày 30/8 tại Santo Domingo với chiến thắng thuộc về người đẹp Clarissa Molina. Cô năm nay 23 tuổi, sở hữu chiều cao 1m76 và thân hình gợi cảm. Người đẹp sống tại Mỹ từ năm 11 tuổi. Trước đó cô đã tham dự cuộc thi sắc đẹp dành cho những người Dominica tại Mỹ và từng đại diện quốc gia tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế diễn ra tại Malaysia.
 
Dominican Republic có nhiều thành tích tốt tại đấu trường sắc đẹp khi thường xuyên được gọi tên vào top 15 chung kết. Amelia Vega là người đẹp đầu tiên của quốc gia này đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ 2003. Cho tới nay, khao khát mang về chiếc vương miện thứ hai cho quê nhà luôn được các hoa hậu nước này quyết tâm chinh phục.
 
 
 
Australia
 
Hoa hậu Úc 2015 - Monika Radulovic từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Úc năm ngoái. Không nản chí, cô tiếp tực đăng kí dự thi năm nay, vượt qua 34 thí sinh lọt vào vòng chung kết, người đẹp 24 tuổi chạm tay tới vương miện hoa hậu. Monika sở hữu chiều cao 1m74 và thân hình thon gọn. Cô hiện là người mẫu và từng tốt nghiệp khoa tâm lý học tại trường đại học ở New South Wales.
 
Người đẹp từng chia sẻ về việc sẽ đại diện Úc tham gia đấu trường nhan sắc lớn rằng, cách cô nhìn cuộc thi này cũng giống như khi bước vào cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Úc - luôn nỗ lực để là chính mình.
 

7

 
 
Colombia
 
Ariadna Gutierrez đăng quang Hoa hậu Colombia 2015 một cách thuyết phục, đồng thời cô cũng đoạt giải Best Face tại cuộc thi này. Cô gái sinh năm 1994 sở hữu chiều cao 1m74 cùng với vẻ đẹp gợi cảm.
 
Được mệnh danh là cường quốc của những á hậu vì thường xuyên vụt khỏi tay chiếc vương miện ở những phút cuối cùng, nhưng với chiến thắng của người đồng hương năm ngoái - đương kim Hoa hậu Hoàn Vũ 2014 Paulina Vega thì dường như đã xóa tan “lời nguyền” lâu nay của đất nước thuộc châu Mỹ La Tinh này. Với lợi thế về sắc vóc cũng như sự tự tin, liệu Ariadna sẽ mang về cho Colombia một cú “back-to-back” như cường quốc láng giềng Venezuela đã từng làm được?
 

9

 
 
 
Những năm gần đây, các nước châu Á cũng dần có vị trí tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ, đặc biệt trong năm 2015. Các đại diện châu Á nổi bật lên nhờ ngoại hình thu hút và kĩ năng chuyên nghiệp không thua kém gì các quốc gia có Sash Factor mạnh.
 
Philippines
 
Philippines được mệnh danh là “cường quốc sắc đẹp” mới của châu Á, sau sự mở màn thành công của Venus Raj - Miss Universe Philippines 2010. Liên tục nhiều năm sau đó những người đẹp của đất nước này đều được gọi tên vào top 5 và giành ngôi vị Á hậu. Cùng với ngoại hình phù hợp với tiêu chí cuộc thi cộng với kĩ năng chuyên nghiệp, những bước đi catwalk “mô phỏng chuyển động” đặc trưng, Philippines đã tạo ra cho quê hương mình một Sash Factor mạnh trên đấu trường nhan sắc. Chính vì vậy, Hoa hậu Philippines luôn gây được sự chú ý của giới truyền thông cũng như các chuyên gia sắc đẹp.
 
Đại diện của Philippines năm nay là cô gái sinh năm 1989 - Pia Wurtzbach. Người đẹp giành được vương miện sau 3 lần chinh chiến tại cuộc thi này. Cô sở hữu chiều cao 1m75 và số đo ba vòng lần lượt là 86 - 61 - 89. So với những đại diện trước đây của quốc gia này, Pia hội tụ đầy đủ yếu tố để chiến thắng: ngoại hình đẹp, kĩ năng tốt, đào tạo chuyên nghiệp và lợi thế dải Sash của “cường quốc hoa hậu mới”. Sau nhiều lần dừng chân tại vị trí Á hậu, người hâm mộ đang mong mỏi một vương miện Hoa hậu Hoàn vũ cho Philippines.
 

11

 
 
Thái Lan
 
Hoa hậu hoàn vũ Thái Lan 2015 Aniporn Chalermburanawong sinh năm 1994, cô cao 1m76 và từng là một người mẫu trước khi trở thành Tân Hoa hậu xứ chùa vàng. Người đẹp chiến thắng tại cuộc thi Miss Universe Thailand 2015 một cách dễ dàng và nhận được nhiều sự đồng tình của dư luận. Nụ cười duyên dáng đã giúp cô nhận thêm giải thưởng đặc biệt Miss Smile. Cô sinh ra ở Lampang và hiện đang là sinh viên khoa Quản lý Xã hội thuộc Đại học Thammasat, một trong hai trường đại học lớn ở Thái Lan.
 
Những năm gần đây Thái Lan luôn cử các đại diện tốt đến Miss Universe nhưng không đạt được thành tích nào, Aniporn đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ tạo nên sự đột phá cho nước nhà sau nhiều lần thất bại.
 

13

 
 
Nhật Bản
 
Nhận nhiều ý kiến trái chiều sau khi đăng quang vì màu da ngăm, Ariana Miyamoto quyết tâm thể hiện hết mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ để chứng tỏ danh hiệu cô đạt được là xứng đáng. Có lẽ so với các hoa hậu trước, cô sở hữu màu da và vẻ đẹp không mang nét đặc trưng của người Nhật. Kể từ sau khi Hoa hậu Hoàn Vũ 2007 Riyo Mori mang vương miện về cho đất nước, Nhật Bản không đạt được thành thích đáng kể nào. Cô gái sinh năm 1994 này sẽ là làn gió mới cho “đất nước mặt trời mọc” tại Miss Universe 2015.
 
Cô sở hữu chiều cao 1m73 và thân hình khỏe khoắn. Người đẹp mang hai dòng máu Á - Phi. Trong cuộc thi, cô luôn nổi bật hơn so với các thí sinh khác vì làn da nâu của mình.
 

15

 
 
Malaysia
 
Tối 17/4/2015, đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia diễn ra tại khách sạn Shangri-La, Kuala Lumpur với chiến thắng thuộc về người đẹp đến từ Serebam - Vanessa Tevi Kumares. Cô sinh năm 1992 với chiều cao 1m70, cân nặng 58kg. Cô mang trong mình hai dòng máu Trung Quốc và Ấn độ. Hoa hậu tốt nghiệp đại học ngành quản lý du lịch tại Anh, sau đó cô thực tập ở Mỹ 1 năm trước khi đến làm việc tại một khách sạn ở Singapore.
 
So với các đại diện trước của Malaysia tại cuộc thi Miss Universe, Vanessa có phần “kém sắc” hơn. Tuy nhiên, phong thái tự tin và sự chuẩn bị kĩ lưỡng sẽ là lợi thế của người đẹp tại cuộc thi.
 

17

 
 
Hàn Quốc
 
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2015 diễn ra ở hội trường Olympic, Seoul tối ngày 15/7/2014 đã xướng tên ngôi vị cao nhất thuộc về Kim Seo Yeon. Người đẹp 22 tuổi là sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ewha Woman. Cô sở hữu chiều cao 1m73 và cân nặng 52kg. Người đẹp có số đo ba vòng khá chuẩn 84 - 61 - 89. Với chiến thắng của mình cô sẽ là đại diện của Hàn Quốc đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2015. Sau khi được trao vương miện hoa hậu, người đẹp đã xúc động nói lời cảm ơn tới gia đình cũng như ban tổ chức cuộc thi.
 
Vốn dĩ là đất nước của ngành công nghiệp thời trang và dịch vụ, nơi có nhiều thần tượng được giới trẻ ngưỡng mộ nhưng Hàn Quốc vẫn còn lặn tăm trên bản đồ sắc đẹp. Thường xuyên cử đại diện tham dự Hoa hậu Hoàn vũ nhưng cho đến nay vẫn chưa có người đẹp nào vượt qua được cái bóng của đàn chị Honey Lee - Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2007.

19

 
 
Indonesia
 
Hoa hậu Indonesia năm 2015 là Anindya Kusuma Putri. Cô sở hữu một nhan sắc hút hồn với đôi mắt to và có chiều sâu. Người đẹp là niềm hy vọng của người dân Indonesia tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sắp tới. Cô sở hữu chiều cao khủng 1m85 và thân hình đạt chuẩn. Kỹ năng trình diễn điêu luyện và khả năng ứng xử nhạy bén sẽ là vũ khí mà Anindya đem đến đấu trường Miss Universe năm nay.
 
Với sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp từ các khâu trang phục, ngoại ngữ… Indonesia đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục trong hai năm gần đây khi thường xuyên được gọi tên vào vòng chung kết. Bản đồ xếp hạng nhan sắc của đất nước này trên bản đồ nhan sắc Thế giới đã tăng từ vị trí 89 năm ngoái lên vị trí 71 năm nay. Có lẽ Indonesia sẽ là cái tên đáng gờm ở châu Á sau “cường quốc hoa hậu mới” Philippines.

21

 
 
Trung Quốc
 
Những đại diện của Trung Quốc cũng được giới chuyên môn đánh giá cao qua các năm. Năm nay, ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc 2015 thuộc về người đẹp Tiết Vân Phương đến từ Thẩm Quyến. Đêm chung kết diễn ra ở Thượng Hải tối 29/8. Cô cao 1m75, số đo ba vòng 85 - 61 - 90 và đang là người mẫu chuyên nghiệp tại thành phố Thẩm Quyến.
 
Người đẹp sinh năm 1994 và hiện là sinh viên chuyên ngành phát thanh truyền hình tại Đại học Quảng Đông.
 

23

 
 
Singapore
 
Singapore là một trong những cường quốc mới tham gia Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, các người đẹp của “đảo quốc sư tử” luôn được đánh giá cao.
 
Đại diện của Singapore năm nay là Lisa Marie White. Cô đã xuất sắc giành vương miện trong đêm Chung kết cuộc thi Miss Singapore 2015 diễn ra tối 19/9. Người đẹp sinh năm 1993 và có chiều cao 1m73. Lisa tốt nghiệp ngành thương mại điện tử tại Viện Giáo dục Kỹ thuật (ITE).
 

25

 
Việt Nam
 
Phạm Hương sinh năm 1991 đến từ thành phố Cảng Hải Phòng. Cô sở hữu khuôn mặt Tây với nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt hút hồn, mọi cử chỉ của người đẹp đều rất chuyên nghiệp. Hoa hậu sở hữu số đo hình thể 78 - 63 - 93 với chiều cao 1m76, cân nặng 52 kg. Cô được nhận xét là có khung xương đẹp và thân hình đồng hồ cát giống đương kim Hoa hậu hoàn Vũ 2014 Paulina Vega. Hiện tại cô đang là giảng viên Cao đẳng Văn hóa Nghệ Thuật và Du lịch Sài Gòn, ngành Marketing Thời trang.
 

26

 
Trước khi đăng quang, Phạm Hương đã từng chinh chiến ở nhiều cuộc thi sắc đẹp ở trong và ngoài nước, gặt hái được nhiều thành tích đáng kể như top 7 “Vietnam’s Next Top Model 2010”, quán quân cuộc thi “F-idol 2011”, Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Thể thao Thế giới tại Nga năm 2014, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014. Tích lũy cho bản thân nhiều kinh nghiệm, Phạm Hương tiếp tục thử sức ở cuộc thi cuối cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và giành vương miện một cách xứng đáng. Xuyên suốt quá trình thi cô luôn là thí sinh nổi bật và tạo được nhiều sự chú ý.
 
Nhan sắc của cô còn được chuyên gia sắc đẹp Ines Ligron đánh giá là “một cô gái thực sự quyến rũ, một cô búp bê Barbie kiểu châu Á lộng lẫy”. Nhiều người hâm mộ kỳ vọng Phạm Hương sẽ có thành tích cao tại Miss Universe 2015, tuy nhiên việc được xướng tên vào vòng chung kết của cuộc thi đôi khi còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như yếu tố chính trị, Sash Factor hay sự may mắn… Có nhận định cho rằng nếu Phạm Hương không có thứ hạng tốt tại Hoa hậu Hoàn vũ 2015 là bất công đối với cô.
 

27

 
Nhưng cuộc thi vẫn còn chưa bắt đầu, người hâm mộ có quyền hy vọng và tin tưởng vào sự thể hiện của Phạm Hương tại đấu trường nhan sắc này. Với sự đầu tư chuyên nghiệp của Phạm Hương và Unicorp, hy vọng hai tiếng Việt Nam sẽ được cất lên vào đêm Chung kết Miss Universe 2015.
Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất