Giải Trí

Những ngã rẽ khác nhau của các siêu mẫu Việt khi giải nghệ

Chia sẻ

Trước Hoàng Yến, nhiều chân dài khác cũng tuyên bố giải nghệ, chuyển hướng sự nghiệp làm MC, nhà thiết kế, “giáo viên” catwalk.

Hôm 1/10, siêu mẫu Võ Hoàng Yến có show diễn cuối cùng trong sự nghiệp tại sự kiện của NTK Chung Thanh Phong. Đoạt giải Siêu mẫu Việt Nam 2008, Hoàng Yến là một trong những người mẫu thành công của làng mẫu Việt. Có thời điểm, Hoàng Yến đảm nhận nhiều vai trò vedette trên sàn catwalk trong nước. Cô được biết đến nhờ phong thái catwalk, gương mặt lạnh đúng chất người mẫu và tác phong chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì lý do tuổi tác, Hoàng Yến tuyên bố từ giã sàn băng.

Hôm 1/10, siêu mẫu Võ Hoàng Yến có show diễn cuối cùng trong sự nghiệp tại sự kiện của NTK Chung Thanh Phong. Đoạt giải Siêu mẫu Việt Nam 2008, Hoàng Yến là một trong những người mẫu thành công của làng mẫu Việt. Có thời điểm, Hoàng Yến đảm nhận nhiều vai trò vedette trên sàn catwalk trong nước. Cô được biết đến nhờ phong thái catwalk, gương mặt lạnh đúng chất người mẫu và tác phong chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì lý do tuổi tác, Hoàng Yến tuyên bố từ giã sàn băng.

Hướng đi mới của chân dài sinh năm 1988 là DJ vì cô cho rằng mình không có khả năng làm ca sĩ lẫn vũ công. Hoàng Yến chia sẻ cô đã học DJ được gần 1 năm và hy vọng trở thành DJ nổi tiếng như cô đào Paris Hilton. Vào ngày 24/10 tới tại sự kiện âm nhạc ngoài trời Escape Hallowen, lần đầu tiên Hoàng Yến có dịp trổ tài làm DJ.

Hướng đi mới của chân dài sinh năm 1988 là DJ vì cô cho rằng mình không có khả năng làm ca sĩ lẫn vũ công. Hoàng Yến chia sẻ cô đã học DJ được gần 1 năm và hy vọng trở thành DJ nổi tiếng như cô đào Paris Hilton. Vào ngày 24/10 tới tại sự kiện âm nhạc ngoài trời Escape Hallowen, lần đầu tiên Hoàng Yến có dịp trổ tài làm DJ.

Trong giới mẫu 9x, Phương Mai là cái tên đình đám. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng trong nghề như Siêu mẫu Việt Nam 2012, top 10 Siêu mẫu châu Á 2009. Khác với nhiều đồng nghiệp cùng lứa, Phương Mai thẳng thắn tuyên bố bỏ nghề khi đam mê đã cạn dù là chân dài sáng giá, sở hữu chiều cao ấn tượng.

Trong giới mẫu 9x, Phương Mai là cái tên đình đám. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng trong nghề như Siêu mẫu Việt Nam 2012, top 10 Siêu mẫu châu Á 2009. Khác với nhiều đồng nghiệp cùng lứa, Phương Mai thẳng thắn tuyên bố bỏ nghề khi đam mê đã cạn dù là chân dài sáng giá, sở hữu chiều cao ấn tượng.

Phương Mai âm thầm rời sàn catwalk từ năm 2012 và giải nghệ hẳn 1 năm sau đó để chuyên tâm làm người dẫn chương trình - lĩnh vực mà cô vốn mơ ước. Cô nhận được khá nhiều lời mời làm MC cho các chương trình và dần được ghi nhận khả năng. Bên cạnh nghề MC, Phương Mai còn ghi dấu ấn với điện ảnh. Diễn xuất của người đẹp 9x qua các phim Âm mưu giày gót nhọn, Chung cư… được giới trong nghề đánh giá cao.

Trở về Việt Nam hoạt động sau một thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, Hà Anh gặt hái được khá nhiều thành công trong nghề mẫu. Song song với trình diễn catwalk, Hà Anh sớm tỏ ra là người đẹp đa năng khi tham gia ca hát, viết sách và dạy catwalk.

Trở về Việt Nam hoạt động sau một thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, Hà Anh gặt hái được khá nhiều thành công trong nghề mẫu. Song song với trình diễn catwalk, Hà Anh sớm tỏ ra là người đẹp đa năng khi tham gia ca hát, viết sách và dạy catwalk.

 2 năm gần đây, Hà Anh không còn xuất hiện nhiều trên sàn băng, thay vào đó người đẹp làm “cô giáo”, đạo diễn catwalk cho các chương trình, cuộc thi nhan sắc và thời trang. Ngoài ra, hồi tháng 5, người đẹp 33 tuổi ra mắt sách tuyển tập audio book "Là tôi - những mảnh vỡ làm nên sự vĩnh cửu". Chân dài Hà thành cũng sắp lập gia đình với bạn trai người Anh Olly Dowden.

2 năm gần đây, Hà Anh không còn xuất hiện nhiều trên sàn băng, thay vào đó người đẹp làm “cô giáo”, đạo diễn catwalk cho các chương trình, cuộc thi nhan sắc và thời trang. Ngoài ra, hồi tháng 5, người đẹp 33 tuổi ra mắt sách tuyển tập audio book Là tôi - những mảnh vỡ làm nên sự vĩnh cửu. Chân dài Hà thành cũng sắp lập gia đình với bạn trai người Anh Olly Dowden.

Tháng 10/2011, khi đang là cái tên đình đám trong làng giải trí Việt thì siêu mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Trước đó, người đẹp gốc Nam Định gây chú ý khi lái chiếc xe 10 tỷ đi dự sự kiện, cô gọi đây là thị phi “giọt nước làm tràn ly” và quyết định chia tay với showbiz. Vào thời điểm đó, Vũ Thu Phương là chân dài đắt show thời trang, cô còn lấn sân diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng.

Tháng 10/2011, khi đang là cái tên đình đám trong làng giải trí Việt thì siêu mẫu Vũ Thu Phương bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Trước đó, người đẹp gốc Nam Định gây chú ý khi lái chiếc xe 10 tỷ đi dự sự kiện, cô gọi đây là thị phi “giọt nước làm tràn ly” và quyết định chia tay với showbiz. Vào thời điểm đó, Vũ Thu Phương là chân dài đắt show thời trang, cô còn lấn sân diễn xuất với nhiều vai diễn ấn tượng.

Chưa đầy 2 tháng sau khi tuyên bố giải nghệ, Vũ Thu Phương bí mật lập gia đình với một doanh nhân gốc Việt. Về sự nghiệp, “người mẫu xuất sắc nhất 2008” chuyển hướng sang làm nhà thiết kế thời trang. Tháng 10/2013, Vũ Thu Phương tung ra bộ sưu tập đầu tiên cho thương hiệu cô làm chủ. Bà mẹ 1 con cũng chịu khó làm người mẫu cho sản phẩm. Hiện thương hiệu của Vũ Thu Phương đã có chi nhánh ở nước ngoài. Ngoài thời trang, người đẹp còn kinh doanh mảng nhà hàng.

Chưa đầy 2 tháng sau khi tuyên bố giải nghệ, Vũ Thu Phương bí mật lập gia đình với một doanh nhân gốc Việt. Về sự nghiệp, “người mẫu xuất sắc nhất 2008” chuyển hướng sang làm nhà thiết kế thời trang. Tháng 10/2013, Vũ Thu Phương tung ra bộ sưu tập đầu tiên cho thương hiệu cô làm chủ. Bà mẹ 1 con cũng chịu khó làm người mẫu cho sản phẩm. Hiện thương hiệu của Vũ Thu Phương đã có chi nhánh ở nước ngoài. Ngoài thời trang, người đẹp còn kinh doanh mảng nhà hàng.

Xuân Lan là một trong số ít người mẫu vẫn gắn bó với làng thời trang nhưng ở vai trò khác. Từng là chân dài có tiếng của thập niên 90, 2000, Xuân Lan được biết đến nhờ gương mặt cá tính dù chiều cao hạn chế. Trong thời kỳ đỉnh cao với nhiều lời mời làm vedette, Xuân Lan còn lấn sân sang diễn xuất.

Xuân Lan là một trong số ít người mẫu vẫn gắn bó với làng thời trang nhưng ở vai trò khác. Từng là chân dài có tiếng của thập niên 90, 2000, Xuân Lan được biết đến nhờ gương mặt cá tính dù chiều cao hạn chế. Trong thời kỳ đỉnh cao với nhiều lời mời làm vedette, Xuân Lan còn lấn sân sang diễn xuất.

Năm 2008, Xuân Lan giải nghệ, cô chuyển sang công việc đào tạo người mẫu trẻ, làm đạo diễn thị phạm catwalk cho các chương trình thời trang. Ngoài ra, chân dài sinh năm 1978 còn truyền đạt kinh nghiệm lâu năm qua vai trò host của 2 mùa giải Vietnam’s Next Top Model. Dù không còn trực tiếp trình diễn, Xuân Lan vẫn là cái tên nổi bật trong giới.

Năm 2008, Xuân Lan giải nghệ, cô chuyển sang công việc đào tạo người mẫu trẻ, làm đạo diễn thị phạm catwalk cho các chương trình thời trang. Ngoài ra, chân dài sinh năm 1978 còn truyền đạt kinh nghiệm lâu năm qua vai trò host của 2 mùa giải Vietnam’s Next Top Model. Dù không còn trực tiếp trình diễn, Xuân Lan vẫn là cái tên nổi bật trong giới.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất