Giải Trí

Hoa hậu Đức cáo buộc BTC Hoa hậu Hoàn vũ bán rẻ thí sinh

Chia sẻ

Theo đại diện nước Đức, ban tổ chức cuộc thi năm nay chỉ coi trọng nguồn tiền thu về, dựng scandal gây chú ý với truyền thông.

Sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015, sự kiện trao nhầm vương miện là vấn đề được các báo liên tục mổ xẻ. Có thể nói đây là kỳ Hoa hậu tốn giấy mực nhất. Người đẹp Đức sau đêm thi gây sốc khi tuyên bố: “Tôi rất buồn, tôi cho rằng Miss Colombia mới là người chiến thắng, cô ấy bị cướp vương miện. Tôi không hài lòng với cuộc thi này và nhiều người cũng như thế”.

Cô còn tuyên bố: “Thật buồn khi nói chuyện này, không ai trong chúng tôi (các thí sinh) bầu cho Philippines”.

Người đẹp Đức bức xúc vì ban tổ chức năm nay.

Người đẹp Đức bức xúc vì ban tổ chức năm nay.

Sarah-Lorraine Riek, Miss Germany 2015 debuts her National Costume on stage at Planet Hollywood Resort & Casino Wednesday, December 16, 2015. The 2015 Miss Universe contestants are touring, filming, rehearsing and preparing to compete for the DIC Crown in Las Vegas. Tune in to the FOX telecast at 7:00 PM ET live/PT tape-delayed on Sunday, Dec. 20, from Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas to see who will become Miss Universe 2015. HO/The Miss Universe Organization

Sarah-Lorraine Riek là Hoa hậu Đức 2015.

Sau một thời gian đưa ra phát ngôn gây tranh cãi, mới đây, người đẹp Đức đã khẳng định mọi sự là chiêu trò của ban tổ chức cuộc thi.

“Công ty đứng sau ban tổ chức năm nay chỉ hoạt động vì lợi nhuận, họ cần làm thế nào để có thật nhiều tiền. Họ không hề quan tâm đến các thí sinh đang đại diện cho các quốc gia như thế nào. Những gì họ làm từ đầu đến cuối chỉ với mục đích kiếm lợi. Mọi thứ họ làm trong cuộc thi rõ ràng gây hiệu ứng lớn dù rất tai tiếng” - cô chia sẻ.

Nói về phát ngôn của mình, cô cho biết: “Tôi bầu cho Hoa hậu Mỹ vì tôi thân với cô ấy. Tôi đã nói với Pia về phát ngôn của mình, ban tổ chức dựng chuyện tạo ra bê bối gây ảnh hưởng đến các thí sinh. Cũng vì những tin tức này, không ít người đẹp bị quay lưng. Khi tôi trò chuyện bằng phần mềm cá nhân, tôi rõ ràng không hề muốn chuyện đó bị công khai nhưng mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng khác”.

Trước đó có vài nguồn tin cho biết phía bên Tân Hoa hậu vì bức xúc với phát ngôn của cô nên đã cử người đến “dằn mặt”. Người đẹp nước Đức phủ nhận thông tin này: “Không có chuyện đó, chỉ là sự hiểu nhầm”.

Chia sẻ
Tin mới nhất