Logo Saostar - Special
SPECIAL

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

Chia sẻ
Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

- Sau một năm đăng quang ngôi vị Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2016, điều thay đổi lớn nhất của Ngô Thanh Thanh Tú là gì?

- Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 cách đây hơn một năm, điều thay đổi lớn
nhất có lẽ là danh xưng Á hậu 1 mà Tú được BTC tin tưởng trao cho. Cũng từ đó, Tú
được cọ xát với cuộc sống bằng những hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm và
tích lũy vốn sống thông qua những hoạt động giao lưu văn hóa.

Khi bạn được trao danh hiệu là bạn phải sống có trách nhiệm, xứng đáng với danh
hiệu ấy. Danh hiệu Á hậu 1 đã giúp Tú trưởng thành hơn.

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

- Cuộc sống của một Á hậu trẻ tuổi có khác gì so với một cô gái bình thường?

- Tú vẫn là một cô gái tuổi đôi mươi, cũng có những khát khao, hoài bão, sống hết mình
và cháy với đam mê như những bạn trẻ khác. Còn nếu nói khác ở chỗ Á hậu - là người
của công chúng phải sống giữ kẽ, phải giữ hình ảnh thì Tú nghĩ không hẳn. Bởi ngay
cả khi bạn là một cô gái bình thường bạn vẫn cần giữ hình ảnh của mình đẹp và văn
minh.

Bạn cũng có thể hoàn toàn chọn cho mình một lối sống tích cực, chăm chút để
bản thân luôn xinh, cho phép mình bận rộn với hàng tỷ kế hoạch lớn nhỏ hoặc có
những ngày lười chỉ nằm thư giãn, đi du lịch, shopping, “tám” chuyện cùng bạn bè.

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

- Bạn có muốn dấn thân vào showbiz không hay tiếp tục là “con ngoan trò giỏi”, là nàng công chúa của gia đình? Với bạn, showbiz mang “màu” gì? Đáng sợ để tránh xa hay đáng tìm hiểu để dấn thân?

- Tú vẫn đang ở trong showbiz và Tú vẫn là “nàng công chúa” của gia đình đấy thôi! Tú
không nghĩ showbiz hay gia đình là hai mảng buộc mình phải lựa chọn. Tú chọn lọc những sự kiện phù hợp để tham gia: thường là các dự án cộng đồng, sự kiện giao lưu văn hóa.

Ước mơ của Tú là trở thành Nữ ngoại giao giỏi, thế nên được là một phần của những sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế, nghĩa là Tú đang từng bước thực hiện ước mơ của mình.

Đâu chỉ showbiz mà trong cuộc sống thường ngày, bạn vẫn có thể gặp phải những
điều thị phi. Đâu cần là người nổi tiếng, ngay cả khi bạn là người bình thường bạn vẫn
có thể vấp phải những điều tiếng.

Thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển và cập nhật nhanh tích tắc thì có khi một cô gái bình thường bỗng chốc trở nên nổi tiếng dù vô tình hay hữu ý. Vậy nên, Tú nghĩ mình đừng quá đặt nặng “sự đáng sợ” của showbiz.

- Liệu xuất thân từ gia đình danh giá có phải là rào cản để Thanh Tú bước vào showbiz?

- Sự gia giáo của gia đình là nền tảng, chứ chưa bao giờ là rào cản cho Tú dấn thân khi
lựa chọn con đường mình đi.

- Trong mắt khán giả, Thanh Tú là một cô gái xinh đẹp, có chiều cao và gia thế “khủng”, nhiều người cho rằng: Thanh Tú đang quá nhạt với ngôi vị đạt được! Bạn nghĩ như thế nào? Người ta thường đánh giá các nàng hậu đang “nhạt”, theo bạn, “đậm” hay “nhạt” nên được nhìn nhận như thế nào?

- Dư luận vẫn hay đánh giá, có khi rất chủ quan về một hoa hậu, á hậu “đậm” hay
“nhạt”. Nhưng chính họ đôi khi cũng tự mâu thuẫn và mơ hồ với khái niệm “đậm -
nhạt”. Đã có rất nhiều ý kiến được chia sẻ trên các mặt báo về vấn đề này. Riêng bản
thân Tú, Tú biết rõ con đường mình đi, hình ảnh mình hướng đến. Những người thân,
những người bạn, đồng nghiệp, cộng sự, đối tác hiểu rõ Tú và chính họ mới là những
người nhận xét, đánh giá công tâm về Tú.

Tú luôn lắng nghe và biết ơn những nhận xét chân tình ấy giúp Tú hoàn thiện bản thân để trở thành hình ảnh đẹp nhất trong mắt công chúng.

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

- Bạn có bí quyết gì để đối diện với những nhận xét tiêu cực từ dư luận và khán giả?

- Tú chẳng có bí quyết gì cả. Tính Tú cũng khá là vô tư và hiền, nếu nghe phải những
nhận xét tiêu cực, Tú thường buồn vài giây đầu tiên thôi rồi ngẫm xem mình có đúng
như thế không? Nếu đúng thì rút kinh nghiệm sửa sai. Nếu không thì bỏ ngoài tai, chú
tâm vào những việc cần làm khác, nó sẽ giúp ích mình hơn.

- Dư luận cho rằng: hoa hậu, á hậu giờ cũng là một “nghề”, khi nhìn thấy các người đẹp “chạy show” và kiếm bộn tiền từ các sự kiện, quảng cáo… cá nhân bạn đánh giá thế nào?

- Nghề nào miễn không vi phạm pháp luật, đạo đức hay thuần phong mỹ tục của Việt
Nam thì đều chân chính và đáng trân trọng cả! Hoa hậu, Á hậu là danh hiệu cao quý
nên đừng gán vào một chữ “nghề” rồi đánh giá, bình luận như thể các người đẹp
không được phép dự sự kiện, không được nhận lời quay quảng cáo chẳng hạn.

Tú nghĩ chúng ta đừng “thần thánh hóa” cũng đừng “khắt khe quá” với hoa hậu, người mẫu, người đẹp.

- Hình ảnh bạn đang muốn hướng đến trong hoạt động nghệ thuật là gì?

- Hình ảnh Tú xây dựng cho mình từ sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đến nay là
một Á hậu ngoại giao. Tú may mắn khi danh vị này giúp Tú có nhiều cơ hội tham gia
vào các sự kiện giao lưu văn hoa quốc tế.

Bên cạnh đó, thời gian qua Tú cũng đã thử sức với vai trò MC trong một số chương
trình truyền hình, sự kiện. Tú hạnh phúc khi được là cầu nối, gắn kết mọi người.

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

- Với nhan sắc chuẩn và chiều cao “khủng”, vì sao bạn chưa tham gia thi thố tại các đấu trường nhan sắc quốc tế?

- Vì chưa phải lúc! Tú nghĩ cần có duyên, thời gian qua Tú cảm thấy mình chưa đủ chín
muồi để tham gia đấu trường quốc tế.

- Bạn có dự định tham gia các cuộc thi quốc tế trong tương lai? Nếu không thì vì sao? Nếu có thì bạn đã chuẩn bị những gì để “tác chiến”?

- Trong tương lai gần, nếu cơ duyên đến Tú sẵn sàng tham gia một cuộc thi quốc tế nào
đó, khi mà vốn kiến thức, ngoại ngữ, kinh nghiệm ngoại giao và các kỹ năng trình diễn
đã được chuẩn bị kỹ càng.

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

- Cảm xúc của bạn như thế nào, có… sốt ruột không khi Mỹ Linh và Thùy Dung đều đã “mang chuông đem gõ xứ người”?

- Mỹ Linh hay Thùy Dung đều là những người bạn thân thiết của Tú. Tú rất vui và hãnh
diện vì hai bạn ấy đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi quốc tế tầm cỡ. Lúc Linh và
Dung “lên đường ứng thí”, thì Tú đang tham dự Liên hoan thanh niên, sinh viên thế
giới lần thứ 19, với hơn 180 nước được tổ chức tại thành phố Sochi - Liên Bang Nga,
rất may là Tú cũng đã kịp làm clip kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ cho Linh và gởi lời
chúc đến Dung.

Sắp tới, Tú cũng sắp xếp để sang Nhật và Trung Quốc để cổ vũ cho Mỹ Linh và Thùy Dung. Hy vọng, với sự hò hét cổ vũ nhiệt tình của Tú, hai nàng ấy sẽ có thêm
chút tự tin để tỏa sáng trong đêm thi chung kết.

- Là Á hậu của một cuộc thi lớn và uy tín nhất Hoa hậu Việt Nam 2016, Thanh Tú đánh
giá như thế nào về sự nở rộ của các cuộc thi nhan sắc và sự lạm dụng danh hiệu hiện nay?

- Không chỉ riêng Việt Nam mà trên thế giới cũng có rất nhiều cuộc thi sắc đẹp. Mỗi cuộc thi nhan sắc đều có một tiêu chí riêng và góp phần tìm kiếm những gương mặt đại
diện xứng đáng cho nhan sắc Việt. Những biến tướng hay lạm dụng cuộc thi và danh
hiệu chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” mà thôi.

Á hậu Thanh Tú: Đừng 'thần thánh hóa' hoa hậu, người mẫu!

Bài viết

Ái Kỳ

Thiết kế

Nghiêm Nguyễn

Chia sẻ