Giải Trí

Á hậu Malaysia qua đời ở tuổi 30 vì ung thư gan

Chia sẻ

Lương Lệ Phương qua đời vào ngày 28/12 sau một thời gian bạo bệnh.

Ifeng cho hay, nữ diễn viên nổi tiếng - Á hậu Malaysia Lương Lệ Phương qua đời vào ngày 28/12 vì bệnh ung thư gan ở tuổi 30.

Lương Lệ Phương qua đời ở tuổi 30 vì ung thư gan. Cô đã trải qua 3 năm chống chọi bệnh tật.

Lương Lệ Phương qua đời ở tuổi 30 vì ung thư gan. Cô đã trải qua 3 năm chống chọi bệnh tật.

Lương Lệ Phương phát hiện mắc bệnh ung thư gan từ năm 2013. Giai đoạn năm 2014, cô từng phẫu thuật cắt bỏ một phần gan và xạ trị. Thời gian đó, báo chí từng đưa tin sức khỏe Lương Lệ Phương cải thiện đáng kể. Nhưng không ngờ, đầu năm 2015, bệnh trở nặng. Cô trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện.

Bạn bè với Lệ Phương chia sẻ: “Đau buồn khi nghe tin này, cầu chúc cô ấy bình an nơi thiên đường”. Người thân tiết lộ trước khi qua đời, cô đã trải qua giai đoạn mệt mỏi, suy kiệt sức lực.

Lương Lệ Phương từng đạt giải Á hậu Malaysia vào năm 2005.

Lương Lệ Phương từng đạt giải Á hậu Malaysia vào năm 2005.

Hình ảnh cuối đời của Lương Lệ Phương.

Hình ảnh cuối đời của Lương Lệ Phương.

Lương Lệ Phương sinh năm 1985, từng đạt giải á hậu Malaysia. Sau đó, cô sang Đài Loan phát triển sự nghiệp, đảm nhận vai trò MC, diễn viên. Cô từng góp mặt trong các phim truyền hình Điểm xuất phát, Giai nhân tuyệt đối, 16 mùa hè…

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất