Giải Trí

Đại diện Đức xin lỗi vì phát ngôn như 'tát vào mặt' Hoa hậu Philippines

Chia sẻ

Người đẹp nước Đức trước đó cho rằng “không một ai trong chúng tôi bầu cho Philippines cả”.

Sau đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015, sự kiện trao nhầm vương miện là vấn đề được các báo liên tục mổ xẻ. Có thể nói đây là kỳ Hoa hậu tốn giấy mực nhất. Người đẹp Đức sau đêm thi gây sốc khi tuyên bố: “Tôi rất buồn, tôi cho rằng Miss Colombia mới là người chiến thắng, cô ấy bị cướp vương miện. Tôi không hài lòng với cuộc thi này và nhiều người cũng như thế”.

Cô còn tuyên bố: “Thật buồn khi nói chuyện này, không ai trong chúng tôi (các thí sinh) bầu cho Philippines”.

Người đẹp Đức nói "tát nước vào mặt" Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã gửi lời xin lỗi.

Người đẹp Đức nói “tát nước vào mặt” Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã gửi lời xin lỗi.

Tân Hoa hậu có ngày đăng quang không trọn vẹn.

Tân Hoa hậu có ngày đăng quang không trọn vẹn.

Đoạn chia sẻ này gây xôn xao trên mạng. Vào tối 22/12, trước những phản ứng gay gắt, phía đại diện cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Đức đã đưa ra lời xin lỗi.

Thông cáo có đoạn: “Cô Sarah-Lorraine cảm thấy tiếc cho người bạn - Hoa hậu Colombia. Đó là một đêm kinh hoàng, cô ấy chưa bao giờ có ý nói xấu người đẹp Philippines. Cô ấy cảm thấy rất tiếc cho cả hai cô gái. Trong đó có cả Pia - Hoa hậu nhưng không có được vương miện vào lúc đó.

Cô ấy tiếc khi clip bị phát tán đã đẩy mọi chuyện đi quá xa. Lúc đó, ngay tại thời điểm đó ở Las Vegas, nhiều thí sinh cảm thấy tiếc cho Colombia. Họ không thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra. Với tất cả chúng ta, không một ai mong muốn thời khắc như vậy”.

Đại diện Peru đứng về phía Colombia.

Đại diện Peru đứng về phía Colombia.

Cuối đoạn viết, người đẹp Đức gửi lời chúc Pia một nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ thành công. Trong khi đó, thời điểm này, trang cá nhân của Hoa hậu Đức đã bị xóa.

Thực tế, trong đêm chung kết không chỉ người đẹp Đức - đại diện Peru - cô Laura Spoya cũng đưa ra lời ủng hộ với Colombia bằng hình ảnh ghi chú: “Colombia vẫn là người chiến thắng”.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất