Người mẫu - Hoa hậu

Bị tố từng thi chui quốc tế, Ngọc Trân rút lui khỏi Hoa hậu Việt Nam 2016

Hương Ngân
Chia sẻ

Ngọc Trân - ứng viên sáng giá nhất Hoa hậu Việt Nam 2016 đã xin rút khỏi cuộc thi vì bị tố từng đi thi chui quốc tế. Vậy là sau Nguyễn Thị Thành, Ngọc Trân cũng đành ngậm ngùi từ bỏ giấc mơ vương miện Hoa hậu.

Vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2016 đã diễn ra tại TP HCM. Top 35 người đẹp xuất sắc nhất đua nhau khoe sắc cũng như thể hiện mình trong các hoạt động của khuôn khổ cuộc thi. Nhìn chung, các thí sinh Hoa hậu năm nay ai cũng đều tỏa sáng, nổi bật lên phải kể đến những cái tên như Lê Trần Ngọc Trân, Sái Thị Hương Ly, Ngô Thanh Thanh Tú, Đào Thị Hà, Phùng Bảo Ngọc Vân, Vũ Thị Vân Anh…

Thí sinh Lê Trần Ngọc Trân được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016.

Thí sinh Lê Trần Ngọc Trân được đánh giá là một trong những ứng viên nổi bật của ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2016. Ngọc Trân cao 1m68, nặng 47kg, số đo 80-62-92.

Tuy nhiên, mới đây, thí sinh Lê Trần Ngọc Trân (SBD 280) bất ngờ xin rút lui khỏi Hoa hậu Việt Nam 2016 với lý cô không chịu được sức ép từ dư luận. Trước đó ít ngày, Lê Trần Ngọc Trân bị tố cáo từng thi chui một cuộc thi Hoa hậu dành cho cộng đồng người Việt năm 2014 tại Nhật. Ở thời điểm đó, cô giành được ngôi Á hậu. Như vậy, sau Nguyễn Thị Thành thì cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 lại thêm một người đẹp xin rút chỉ còn lại 34 gương mặt tranh tài.

Theo chia sẻ mới nhất của người đẹp sinh năm 1995 đến từ Huế, những ngày qua cô phải cố gắng để giữ thái độ bình thường, thậm chí vui vẻ tham gia các hoạt động của cuộc thi. Nhưng bản thân Ngọc Trân lại không cho phép mình làm vậy nên cuối cùng cô quyết định thừa nhận từng tham gia thi Hoa hậu người Việt thế giới 2014 mà không xin phép các cơ quan chức năng.

Háo hức được giao lưu, học hỏi với bạn bè người Việt từ khắp nơi trên thế giới, tôi đã nhận lời đi thi mà không tìm hiểu kỹ, không nắm rõ về những quy định nên không xin phép cơ quan quản lý nhà nước đúng thẩm quyền khi tham gia cuộc thi quốc tế. Nhưng tôi cũng phải nói rằng cuộc thi không yêu cầu thủ tục xác nhận gì nên hoàn toàn không có việc tôi giả mạo chữ ký của bác Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn như một số người tung tin trên mạng” - Ngọc Trân chia sẻ.

Trước sức ép của dư luận, Ngọc Trân đã xin rút khỏi cuộc thi.

Trước sức ép của dư luận, Ngọc Trân đã xin rút khỏi cuộc thi.

Đồng thời, Ngọc Trân cũng tâm sự, năm 2014 cô tham gia cuộc thi Hoa hậu người Việt thế giới nhưng rồi dần nhận thấy nó không phù hợp nên đã xin rút trước chung kết chứ không phải đã đoạt ngôi Á hậu như vài nguồn tin trên mạng. Sau khi rời cuộc thi, về Việt Nam cô đã suy xét bản thân và cố gắng rèn luyện mình trong học tập, làm việc. Khi thấy mình đủ độ trưởng thành, cô quyết định dự thi Hoa hậu Việt Nam 2016. Tuy nhiên, sau khi có những thông tin ồn ào về mình, Ngọc Trân cảm thấy mình đã sai khi không tuân thủ đúng quy định của nhà nước về việc đi thi Hoa hậu ở nước ngoài 3 năm trước. Vì vậy, cô xin được dừng thi, rút khỏi vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016.

Lê Trần Ngọc Trân Ngọc Trân gửi lời xin lỗi đến mọi người vì cái sai trong quá khứ đã làm ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của cuộc thi. Bản thân cô cũng rất tiếc khi phải dừng chân ở đây: “Nhưng nhờ sự việc này, em mới nhìn nhận được sai lầm của mình trong giai đoạn còn non nớt“.

Hình ảnh Ngọc Trân trong phần thi Người đẹp Nhân Ái.

Hình ảnh Ngọc Trân trong phần thi Người đẹp Nhân Ái.

160814starNgocHan-1

Trước khi xin rút, Ngọc Trân vẫn tham gia các hoạt động của vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt nam 2016.

Trước khi xin rút, Ngọc Trân vẫn tham gia các hoạt động của vòng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt nam 2016.

Chia sẻ

Bài viết

Hương Ngân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất