Sức khỏe

Qua đời vì viêm phổi dẫn đến suy tim, bệnh của Phương Anh nguy hiểm thế nào?

Thiên An
Chia sẻ

Mới đây, thông tin người mẫu Phương Anh qua đời ở tuổi 36 vì bệnh viêm phổi dẫn đến suy tim khiến nhiều người xót xa, bàng hoàng.

Tối 17/8, thông tin người mẫu Pali Delish Nguyễn (tên thật Nguyễn Hồng Phương Anh) qua đời ở tuổi 36 khiến dư luận và làng giải trí Việt bàng hoàng.  

Qua đời vì viêm phổi dẫn đến suy tim, bệnh của Phương Anh nguy hiểm thế nào? Ảnh 1
Người mẫu Pali Delish Nguyễn (tên thật Nguyễn Hồng Phương Anh) qua đời ở tuổi 36 

Mới đây, gia đình người mẫu Phương Anh đã hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của cô. Chia sẻ trên báo Tiền Phong, bố người mẫu Phương Anh cho biết cách đây không, con gái bị viêm phổi phải đi cấp cứu, sau đó dẫn đến suy tim. Dù được tích cực chữa chạy nhưng cô không qua khỏi. Bố nữ người mẫu cũng tiết lộ rằng, Phương Anh bị bệnh tim bẩm sinh từ bé, đã trải qua một - hai lần phẫu thuật.  

Thông tin về sự ra đi đột ngột của nàng founder nổi tiếng khiến ai nấy bàng hoàng, biết nguyên nhân về sự ra đi của cô, nhiều người hâm mộ càng xót xa, bất ngờ hơn. 

Qua đời vì viêm phổi dẫn đến suy tim, bệnh của Phương Anh nguy hiểm thế nào? Ảnh 2

Được biết, bệnh viêm phổi phổ biến và rất nguy hiểm, nhất là đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền. Tình trạng viêm phổi khiến lượng oxy cung cấp cho các cơ quan quan trọng như tim, gan và thận bị giảm đi nhiều, khiến những cơ quan này bị tổn thương. Suy tim do biến chứng viêm phổi xảy ra có thể do vi khuẩn xâm nhập vào tim, hoặc có thể do tình trạng căng thẳng của bệnh tật làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim hoặc do cơ thể không cung cấp đủ oxy cho tim.  

Bệnh suy tim vô cùng nguy hiểm và dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng. Chẳng hạn như suy giảm chất lượng cuộc sống; rối loạn nhịp tim: bệnh nhân dễ bị rung nhĩ hay rối loạn nhịp thất. Rung nhĩ làm tình trạng bệnh nặng thêm o giảm lượng máu tim bơm ra thêm 20%, ngoài ra tăng nguy cơ bị đột quỵ thiếu máu não do cục máu đông từ tim chạy lên não.

Nghiêm trọng hơn, suy tim có thể dẫn đến tử vong và đột tử. Bệnh nhân rơi vào tình trạng suy tim nặng giai đoạn cuối, không đáp ứng với điều trị nội khoa nếu không được đặt dụng cụ hỗ trợ tim hoặc ghép tim sẽ dẫn đến tử vong. Đột tử cũng là biến chứng có thể xảy ra ở bệnh nhân giai đoạn C và D, ngay cả khi triệu chứng suy tim chưa quá nặng nề.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất