Sao & Đời Sống

Ca sĩ Khánh Phương: 'Làm nghệ sĩ sẽ có cuộc sống dư dả nếu như họ không... phá tiền!'

Team Đời Sống
Chia sẻ

Ca sĩ Khánh Phương cho biết anh không đầu tư 'lướt sóng' mà thay vào đó muốn gom cổ phiếu để có quyền quản trị công ty.

Khánh Phương là một trong những ca sĩ gắn liền với thế hệ 8X, 9X. Dù không còn hoạt động showbiz dày đặc như trước đây, tuy nhiên cuộc sống ca sĩ Khánh Phương vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt là kể từ khi giọng ca Chiếc khăn gió ấm lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

Ca sĩ Khánh Phương: 'Làm nghệ sĩ sẽ có cuộc sống dư dả nếu như họ không... phá tiền!' Ảnh 1
Ca sĩ Khánh Phương lấn sân sang kinh doanh, bước đầu đã gặt hái được những thành công nhất định.

Cách đây ít ngày, thông tin ca sĩ Khánh Phương lãi đậm từ cổ phiếu đã nhận được sự quan tâm từ dư luận. SAOstar đã có cuộc trò chuyện với nam ca sĩ để lắng nghe quan điểm đầu tư lẫn định hướng trong công việc, cuộc sống sắp tới.

- Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin ca sĩ Khánh Phương thắng đậm cổ phiếu, thực hư điều này như thế nào?

Đúng là như vậy và tôi thấy điều này cũng bình thường thôi. Thứ nhất tôi không phải là người đầu tư “lướt sóng”, tức mua vào thời điểm 3.000 rồi đến khi lên 10.000 thì bán ra, tôi không phải là người đầu tư như thế và tôi cũng không cần lợi nhuận theo kiểu như vậy. Chiến lược của tôi là nắm toàn bộ công ty và phát triển chúng, chứ không đơn thuần là kiếm 10 – 20 tỷ lợi nhuận. 

- Việc anh đầu tư cổ phiếu này bắt đầu từ khi nào?

Tôi đã bắt đầu gom vào từ trước Tết Nguyên Đán, từ lúc mà nó còn 2.0000 cho đến 17.000 thì tôi vẫn để. Như tôi đã nói mục đích của tôi là gom từng chút để nắm quyền quản trị của công ty chứ tôi không cần lời theo kiểu đầu tư “lướt sóng”, mua đi bán lại. Tôi thấy công ty đang phát triển tốt và thấy được nhiều tiềm năng nên nhóm chúng tôi muốn gom nhiều cổ phiếu để nắm quyền quản trị công ty. 

Ca sĩ Khánh Phương: 'Làm nghệ sĩ sẽ có cuộc sống dư dả nếu như họ không... phá tiền!' Ảnh 2
Nam ca sĩ cho biết anh mới rẽ hướng sang kinh doanh cách đây chưa lâu.

- Thế nhưng cơ duyên nào khiến cho Khánh Phương từ một nghệ sĩ lại quyết định rẽ hướng sang kinh doanh?

Cơ duyên bắt nguồn từ việc tôi có quen biết với nhóm cổ đông, cũng là những người làm ăn kinh doanh. Họ nhìn thấy một công ty như thế, đang dở dang và có nhiều vấn đề, thế là cả nhóm cùng nhảy vô để giải quyết, xử lý xong rồi thì mình có thể phát triển chúng. 

- Trước khi bắt tay vào kinh doanh, Khánh Phương có học qua trường lớp hay tham gia vào những khóa đào tạo không?

Thật ra điều này thì phụ thuộc vào nhìn nhận định hướng, tiềm năng mà thôi, khả năng quản lý thì tôi cũng không làm mà thay vào đó, những người có chuyên môn sẽ đảm nhận công việc này. Tôi chỉ là người cùng với nhóm cổ đông nhìn nhận, đánh giá để phát triển thôi. Tuy nhiên trong thời gian tới, tôi sẽ học thêm về kinh doanh, quản trị dự án, doanh nghiệp để hiểu hơn về lĩnh vực này.

Ca sĩ Khánh Phương: 'Làm nghệ sĩ sẽ có cuộc sống dư dả nếu như họ không... phá tiền!' Ảnh 3
Trong tương lai, ca sĩ Khánh Phương cho biết sẽ học thêm các kiến thức chuyên sâu ở mảng kinh doanh.

- Bận rộn với công việc kinh doanh, khía cạnh nghệ thuật của Khánh Phương sẽ như thế nào?

Nghệ thuật thì tôi thoải mái lắm, thích thì hát, không thích thì thôi, tôi không đặt nặng vấn đề này. Tuy nhiên trong năm nay, điều mà tôi mong muốn nhất chính là thực hiện một liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát vào cuối năm nay, rất hy vọng khán giả sẽ ủng hộ và đón nhận dự án lần này của tôi. 

- Anh vừa chia sẻ rằng mục tiêu không phải là 10 – 20 tỷ, có phải chăng đó là 100 – 200 tỷ?

Nếu là dân kinh doanh sẽ biết để lợi nhuận một dự án thì người ta sẽ lợi nhuận trăm tỷ chứ không phải vài chục tỷ, tôi thấy con số lợi nhuận 10 – 20 tỷ là điều bình thường, tính ra lời tiền trăm chứ không phải như thế. 

Ca sĩ Khánh Phương: 'Làm nghệ sĩ sẽ có cuộc sống dư dả nếu như họ không... phá tiền!' Ảnh 4
Khánh Phương tại sự kiện ra mắt phim Bác sĩ hạnh phúc.

- Khánh Phương chia sẻ làm nghệ sĩ khó giàu, chỉ có kinh doanh, thế nhưng nhiều nghệ sĩ không kinh doanh vẫn rất giàu, kiếm trăm tỷ như chơi, anh nghĩ như thế nào về điều này?

Tôi không rõ nhưng theo tôi, khái niệm rất giàu thì phải từ vài trăm tỷ tới nghìn tỷ mới rất giàu, còn giàu bình thường thì có vài chục tỷ, trăm tỷ ở Việt Nam nhiều, đó là chuyện bình thường. Đó là quan điểm của riêng tôi về định nghĩa giàu và rất giàu, còn theo tôi đã làm một nghệ sĩ ngôi sao thì chắc chắn họ sẽ có một cuộc sống thoải mái, dư dả nếu như họ không phá tiền… 

- Vậy Khánh Phương ở hiện tại là giàu hay rất giàu?

Tôi hả, tôi nghĩ hiện tại mình đang bình thường. Thế nhưng nếu dự án lần này của công ty tôi thành công thì mình sẽ… kha khá! (Cười)

- Vừa kinh doanh, hoạt động nghệ thuật, đâu đó anh cũng đã suy nghĩ đến chuyện lập gia đình?

Chắc chắn rồi, như tôi đã từng chia sẻ, nếu như một ngày nào đó tôi có tin vui thì người đầu tiên tôi chia sẻ là những anh chị truyền thông, khán giả.

Ca sĩ Khánh Phương: 'Làm nghệ sĩ sẽ có cuộc sống dư dả nếu như họ không... phá tiền!' Ảnh 5

- Thế nhưng đâu đó anh cũng đã hình dung phần nào về mẫu người phụ nữ lý tưởng của mình?

Người vợ sẽ đồng hành cùng tôi trong tương lai thì phải làm cho bố mẹ tôi yên tâm, vui và cảm thấy tin tưởng được để giao phó toàn bộ lại cho người con dâu đó. Mặt khác tôi nghĩ người mà bố mẹ tôi duyệt thì chắc chắn phải là rất tốt vì cách nhìn nhận của bố mẹ tôi hơn tôi một bậc, thế nên một khi bố mẹ tôi cảm thấy hài lòng về đạo đức, phẩm hạnh,… thì tôi sẵn lòng. Còn lại thì tùy thuộc vào cảm xúc của cả hai nữa.

- Như vậy thì nhiều khán giả sẽ nghĩ rằng anh là một người phụ thuộc vào bố mẹ?

Nói thế chứ không phải thế đâu, ví dụ như tôi dắt về nhà chào hỏi bố mẹ thì tôi cũng đã có tình cảm, đã có những đánh giá riêng của mình rồi, bố mẹ gật đầu nữa thì xem như là quyết định của tôi chính xác,…. Kiểu như thế chứ không phải tôi phụ thuộc vào bố mẹ của mình hoàn toàn. 

- Khánh Phương có phải là một người đàn ông gia trưởng?

Không, tôi không gia trưởng đâu! Trong một vài yếu tố, câu chuyện thì tôi có nguyên tắc một tí chứ không phải kiểu người gia trưởng, nhìn mặt tôi là biết tôi không gia trưởng rồi! (Cười)

Ca sĩ Khánh Phương: 'Làm nghệ sĩ sẽ có cuộc sống dư dả nếu như họ không... phá tiền!' Ảnh 6
Nam ca sĩ khẳng định anh không phải kiểu người đàn ông gia trưởng.

- Vợ tương lai của anh liệu có phải là người hoạt động trong showbiz?

Không, tôi không thích lấy vợ trong showbiz, thế nhưng thật ra thì điều đó với tôi không quan trọng, yếu tố cần là tình cảm và người đó phải đủ phẩm chất, đức hạnh, như thế là đủ rồi.

Tôi không phải tuýp người đàn ông đi làm bao nhiêu là về đưa hết cho vợ, thế nhưng những gì thuộc sở trường của người phụ nữ thì mình nên để họ phụ trách. Ví dụ như tôi sẵn sàng đưa mỗi tháng 100 triệu bảo là em cứ lo chi phí sinh hoạt trong nhà, còn những chuyện lớn, đầu tư thì tôi sẽ là người lên chiến lược.

- Thế nhưng anh đã ngoài 40, anh có sợ việc kết hôn muộn sẽ khiến anh rơi vào cảnh “cha già con mọn”?

Tôi sợ chứ, thế nên tôi cũng đang cố gắng để chạy nước rút. Mọi thứ sẽ bí mật và làm cho mọi người bất ngờ, tôi hy vọng sẽ sớm được công bố đến cho khán giả!

- Cảm ơn những chia sẻ thú vị của ca sĩ Khánh Phương, chúc anh sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trên chặng đường phía trước!

Chia sẻ

Bài viết

Team Đời Sống

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất