Thể thao

HAGL hạ Hà Nội trong ngày Kiatisuk phản ứng vì không được hưởng phạt đền

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Kiatisuk rất hiếm phản ứng nhưng phải có thái độ vì HAGL được cho bị mất quả 11 m ở hiệp 2.

Phút 74, Brandao đi bóng tốc độ vào vùng cấm và Duy Mạnh truy cản từ phía sau nhưng trọng tài không thổi penalty cho HAGL. Góc máy quay chậm cho thấy dường như Duy Mạnh đã phạm lỗi với Brandao, bởi anh thất thế hoàn toàn và tác động tiền đạo HAGL ngã nhào.

Ở ngoài đường biên, HLV Kiatisuk có hành động không hài lòng với quyết định của trọng tài chính. HAGL dẫn 1-0 và trường hợp hưởng phạt đền sẽ mở ra cơ hội giành chiến thắng trước Hà Nội FC.

Cần nhắc, HAGL từng mất một quả phạt đền trước Hà Nội FC ở mùa bóng năm ngoái. Duy Mạnh thoát thẻ vàng thứ hai dù phạm lỗi với cầu thủ HAGL trong vùng cấm. Pha bóng này tạo ra sự tranh cãi rất lớn cho người hâm mộ.

HAGL hạ Hà Nội trong ngày trọng tài bỏ một quả phạt đền của Duy Mạnh Ảnh 1
HAGL đánh bại Hà Nội FC 1-0. Ảnh: CLB HAGL

Cuộc so tài giữa HAGL và Hà Nội FC được định đoạt bằng một quả phạt đền. Từ sai lầm của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, tiền đạo Thanh Bình thoát xuống buộc Tấn Trường phạm lỗi trong vùng cấm. Paollo dứt điểm thành công mở tỷ số trận đấu. Đây cũng là pha lập công duy nhất giúp HAGL hạ Hà Nội FC 1-0 vào chiều nay.

HAGL chơi tốt hơn so với đội khách từ khả năng phòng ngự đến tấn công. Brandao có một ngày thi đấu rất hay nhưng vô duyên với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ. Paollo cũng có cơ hội lập cú đúp nhưng không tận dụng thành công. Nếu dứt điểm tốt thì HAGL đã có chiến thắng cách biệt trước Hà Nội FC.

Với Hà Nội FC, hầu hết các pha lên bóng đều dồn cho Lucao nhưng trung vệ Diakite luôn hoàn thành nhiệm vụ theo kèm. Đội khách không thể kiểm soát bóng và thiếu những pha phối hợp đáng chú ý. Cơ hội tốt nhất là pha dứt điểm suýt thành bàn của Hai Long ở phút bù giờ thứ hai. Vấn đề của Hà Nội FC là thiếu Văn Quyết, bởi chủ nhân QBV năm 2022 bị treo giò đến 8 trận.

Đánh bại Hà Nội FC, HAGL có 13 điểm và tạm thời có mặt trong Top 8 với vị trí thứ 7. CLB HAGL sở hữu 2 chiến thắng, 7 trận hoà và 1 thất bại sau 10 vòng đấu. Thầy trò HLV Kiatisuk cần thêm 4 điểm trong 3 vòng đấu kế tiếp để chắc chắn có mặt trong nhóm không phải đua trụ hạng ở mùa này.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất