Thể thao

Chuyện lạ: Sau múa cột, Olympic sẽ có thêm môn đánh bài poker

Minh Châu
Chia sẻ

Vậy là làng thế thao nay có thêm các thành viên mới là múa cột và đánh bài, chứng tỏ quan niệm về thể thao đang thay đổi theo thời gian.

Lần đầu tiên trong lịch sử, chương trình thi đấu của Olympic sẽ có múa cột và đánh bài poker, cho dù chưa phải môn thi đấu chính thức. Katie Coates - VĐV Anh hiện là chủ tịch LĐ Múa cột thế giới (IPSF) cho rằng quyết định này cũng chính thức thừa nhận múa cột là một môn thể thao.

Múa cột nay có cơ hội góp mặt tại Olympic.

“Tôi cảm thấy chúng tôi vừa đạt được điều tưởng chừng không thể. Mọi người luôn bảo chúng tôi rằng làm gì có chuyện múa cột được công nhận là thể thao”, Katie Coates cho biết.

Nhưng ngày nay, múa cột đã trở thành hoạt động tập luyện khá phổ biến, thậm chí còn có những cuộc thi được tổ chức trên khắp thế giới như World Pole Sports Championship lần đầu diễn ra vào năm 2012. IPSF ví von múa cột là môn thể thao nhào lộn dựa vào cây cột được dựng thẳng.

Không rõ nội dung đánh bài tại Olympic có các cao thủ như Cristiano Ronaldo…

Cùng hưởng niềm vui chiến thắng còn có LĐ Poker thế giới (GAISF). Chủ tịch (GAISF) Patrick Baumann tuyên bố: “Chúng tôi nhiệt liệt chào mừng lần đầu góp mặt ở Olympic với tư cách môn thi đấu biểu diễn.

Chúng tôi đã làm hết sức mình để mọi người nhận ra tiềm năng của GAISF và hy vọng có ngày poker sẽ trở thành một phần trong chương trình thi đấu chính thức của Olympic. Các môn thể thao mới này sẽ ra mắt tại Tokyo 2020 và Youth Olympic tại Buenos Aires”.

…hoặc Neymar…

Tuy nhiên, múa cột và poker không phải là các môn lạ cuối cùng vừa được Olympic đón nhận. Bởi lẽ, các LĐ thế giới của vật tay, bóng né và banh bàn cũng đã được đưa vào danh sách quan sát tại Olympic.

…hay Nadal?

Chia sẻ

Bài viết

Minh Châu

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất