Thể thao

Bóng đá Việt Nam trong nỗi lo trắng tay ở SEA Games 32

Hoài Anh
Chia sẻ

Đó là kịch bản dễ xảy ra khi cả U22 Việt Nam và đội tuyển nữ đều gặp khó tại SEA Games 32.

Thách thức mang tên Philippines 

Trong hai kỳ SEA Games liên tiếp, bóng đá Việt Nam thống trị SEA Games với 4 tấm HCV. Tuy nhiên, mọi chuyện dễ thay đổi tại SEA Games 32, thậm chí có nỗi lo trắng tay.

Ở môn bóng đá nữ, Việt Nam và Thái Lan không còn duy trì được quyền lực tuyệt đối, bởi Philippines đang thể hiện sức mạnh đáng sợ. Philippines đánh bại Việt Nam 4-0 ở bán kết AFF Cup nữ 2022, dù trong quá khứ từng thua cả 15 lần và nhận đến 73 bàn thua, chỉ ghi vỏn vẹn 5 bàn. Philippines tiếp tục thắng Thái Lan 3-0 ở chung kết.

Bóng đá Việt Nam trong nỗi lo trắng tay ở SEA Games 32 Ảnh 1
Tuyển nữ Việt Nam đối diện với thách thức lớn mang tên Philippines.

Sức mạnh của Philippines đến từ các cầu thủ Phi kiều và sinh trưởng ở nước ngoài, giống như trường hợp của thủ môn Đặng Văn Lâm thi đấu cho tuyển Việt Nam. Họ đã có 22 cầu thủ Phi kiều đăng ký dự AFF Cup nữ 2022, phần lớn sinh sống tại Mỹ, hoặc lớn lên ở Australia, Canada và Na Uy. Đây cũng là những quốc gia có đội tuyển nữ rất mạnh của bóng đá thế giới.

Tại SEA Games 32, Philippines chắc chắn là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ đối diện với vô vàn khó khăn trong hành trình bảo vệ HCV ở SEA Games 32.

Cầm nhắc, kết quả bốc thăm ban đầu đưa Việt Nam nằm ở bảng A cùng Philippines, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Sau đó, Indonesia xin rút lui nên bảng A chỉ còn 4 đội. 

Môn bóng đá nữ của SEA Games 32 diễn ra từ ngày 29/4 đến 16/5. Tuyển nữ Việt Nam và Philippines là hai ứng viên nặng ký nhất cho tấm HCV.

Không dễ cho HLV Troussier

Không chỉ tuyển nữ gặp khó khăn mà U22 Việt Nam cũng không dễ bảo vệ thành công HCV ở SEA Games 32. Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá nam đã giành 2 tấm HCV liên tiếp nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chia tay, bây giờ nhiệm vụ được giao cho HLV Philippe Troussier.

Hôm qua, HLV Philippe Troussier đã chốt danh sách dự SEA Games 32 với 24 cầu thủ. Ban tổ chức sẽ cho mỗi đội được đăng ký 21 cầu thủ và HLV Troussier dự phòng ba người để đề phòng chấn thương.

Vấn đề của U22 Việt Nam là lối chơi có nhiều sai sót, không có được sự chắc chắn nên có thể thua bất kỳ đối thủ nào. HLV Philippe Troussier đặt mục tiêu phải kiểm soát bóng vượt trội so với các đội cùng đẳng cấp, nhất là các đối thủ ở khu vực.

Bóng đá Việt Nam trong nỗi lo trắng tay ở SEA Games 32 Ảnh 2
HLV Philippe Troussier đã tuyên bố sẽ giành HCV SEA Games 32. Ảnh: VFF

HLV Philippe Troussier nói: “Cá nhân tôi không quá bất ngờ về kết quả bốc thăm, bởi ban huấn luyện đã có những dự đoán và chuẩn bị. Ngoài ra, các đối thủ tại SEA Games đều là những đội bóng cùng khu vực mà Việt Nam thường xuyên chạm trán. 

Chúng tôi dành sự tôn trọng cho cả 4 đội bóng cùng bảng và tập trung giải quyết từng trận đấu nhằm đạt được kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, bất luận kết quả bốc thăm và danh tính đối thủ, chúng tôi vẫn sẽ bước vào giải đấu với tư cách của đội đương kim vô địch, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ vị thế ấy”.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam gặp Lào ngày 30/4, Singapore ngày 3/5, Malaysia ngày 8/5 và Thái Lan ngày 11/5. Bảng B được đánh giá là "bảng tử thần", bởi U22 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều có đẳng cấp không quá chênh lệch nhau.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất