Học đường

Loạt nội quy nghiêm ngặt đến khó tin đối với học sinh trung học ở Nhật Bản

Phương Linh
Chia sẻ

Bạn sẽ phải ngã ngửa vì ngạc nhiên trước những nội quy nghiêm ngặt này đấy!

Quần áo lót bên trong được quy định là màu trắng

Theo chính sách trang phục của Nhật Bản, các nữ sinh bắt buộc phải mặc đồ lót màu trắng. Điều này được cho là để đảm bảo mức độ vệ sinh cao trong trường. Các nữ sinh sẽ được một nữ giáo viên kiểm tra xem có tuân thủ quy định hay không.

Cấm nhuộm tóc

Học sinh nữ không được nhuộm tóc, không dùng các dây buộc tóc sặc sỡ và không để tóc mái dài che lông mày. Học sinh nam không được để râu, đầu tóc luôn được cắt ngắn, gọn gàng.

Ở Nhật Bản, học sinh trung học phải chấp hành khá nhiều nội quy nghiêm ngặt. Ảnh minh họa 

Nhiều loại phụ kiện bị cấm sử dụng

Khăn quàng cổ bị nghiêm cấm, ngay cả khi bạn đang đau họng, nhưng học sinh có thể dùng khăn mặt để thay thế. Tương tự, khẩu trang không được phép trong trường học trừ khi nó có màu trắng.

Các trường trung học Nhật Bản không cho phép đeo bông tai và dây chuyền. Tất cả những thứ này được coi là phụ kiện thời trang.

Cấm hẹn hò ở trường

Tất cả các trường trung học cơ sở ở Nhật đều có quy định về điều này, mục đích để đảm bảo học sinh của họ không bị phân tán tư tưởng, chỉ tập trung vào học tập.

Dọn vệ sinh là công việc của giáo viên và học sinh

Nói về các quy tắc lạ lùng trong trường học, có lẽ không quốc gia nào có thể vượt qua Nhật Bản. Các trường học trên khắp nước Nhật đều không có nhân viên vệ sinh mà người làm mọi công việc này chính là các giáo viên và học sinh. 

Họ phải dành ít nhất nửa giờ mỗi ngày để lau sàn, thậm chí cả dọn dẹp nhà vệ sinh. Các nhà chức trách Nhật cho rằng, điều này sẽ nuôi dưỡng những thói quen tốt và cả sự khiêm tốn cho học sinh của họ.

Những thiết bị điện tử bị cấm sử dụng

Horikoshi Gakuen là một trong những ngôi trường Trung học nổi tiếng nhất Nhật Bản. Vì thế học sinh nơi đây cũng phải tuân thủ theo những quy định cực kỳ khắt khe. 

Một trong số đó, có thể kể đến: Điện thoại, máy nghe nhạc, máy chơi game, tiểu thuyết, manga và tất cả những thứ không cần thiết cho việc học và hoạt động của câu lạc bộ thì đều bị nghiêm cấm dưới mọi hình thức. 

Học sinh chỉ được phép sử dụng trong một khoảng thời gian cụ thể nào đó hoặc sử dụng với lí do rõ ràng.

Ăn uống tại trường cũng có những nguyên tắc không được phạm phải

Ngoài những hành vi xã hội, việc ăn uống cũng cần tuân thủ theo quy tắc nhà trường. Mỗi ngày, các con phải chuẩn bị vật dụng cá nhân để nhận đồ ăn trưa tại lớp. Sau đó, học trò cũng được yêu cầu ăn hết phần của mình rồi đánh răng sạch sẽ khi xong bữa.

 

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất