Sắc màu Cuộc Sống

Tranh cãi việc NTK Đỗ Mạnh Cường kêu gọi từ thiện trong hội nhóm anti-fan Ý Nhi

Cát Anh
Chia sẻ

Hành động kêu gọi từ thiện trong nhóm anti-fan Ý Nhi của NTK Đỗ Mạnh Cường gây ra nhiều tranh cãi.

Mới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường đăng tải bài viết kêu gọi từ thiện trong hội nhóm anti-fan Hoa hậu Ý Nhi. Mở đầu cho chiến dịch thiện nguyện này, anh muốn "dùng sức ảnh hưởng của mình và sức mạnh cộng đồng group để tạo nên những điều có ý nghĩa và giá trị thật sự cho xã hội bằng hành động thiết thực".

Trong bài viết, Đỗ Mạnh Cường nêu rõ: "Gần 640 nghìn thành viên, mỗi người chỉ cần quyên góp 5-10 nghìn đồng là có thể tạo nên được điều kỳ diệu, xây dựng nhà nội trú trong trường học cho các em nhỏ ở vùng núi Tây Nguyên theo như Dự án tranh thiện nguyện EM đã đưa ra lúc đầu. Và ngoài ra chúng ta có thể cùng nhau thực hiện nhiều dự án thiết thực khác giúp đỡ trẻ em vùng cao sau này".

Tranh cãi việc NTK Đỗ Mạnh Cường kêu gọi từ thiện trong hội nhóm anti-fan Ý Nhi Ảnh 1
Tranh cãi việc NTK Đỗ Mạnh Cường kêu gọi từ thiện trong hội nhóm anti-fan Ý Nhi Ảnh 2
Nội dung bài viết của NTK Đỗ Mạnh Cường

Tuy nhiên, hành động này của NTK Đỗ Mạnh Cường lại gây nên làn sóng tranh cãi dữ dội. Bên cạnh sự ủng hộ từ các thành viên trong nhóm anti-fan, thì đa phần mọi người không đồng tình trước việc anh kêu gọi từ thiện trong bối cảnh này, cụ thể:

NTK ĐỖ MẠNH CƯỜNG KÊU GỌI TỪ THIỆN BẰNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN: CÓ ĐƯỢC PHÉP HAY KHÔNG?

Tại Điều 17, nghị định 93/2019/NĐ-CP của Chính phủ nêu rõ: Khi vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện để hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, sự cố, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật), thời gian cam kết phân phối và gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định này.

Bên cạnh đó, nghị định cũng ghi rõ các cá nhân tham gia vận động phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo từng cuộc vận động, để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp; bố trí địa điểm tiếp nhận, bảo quản hiện vật đóng góp; có biên nhận các khoản đóng góp bằng tiền hoặc hiện vật tiếp nhận được nếu người đóng góp yêu cầu và không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện.

Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết; các cá nhân phải có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Vậy nên, theo nghị định, việc NTK Đỗ Mạnh Cường dùng tài khoản cá nhân để quyên góp, kêu gọi từ thiện là không được phép.

Dù sau hơn một giờ, Đỗ Mạnh Cường có chỉnh sửa lại nội dung, cho rằng đây là tài khoản phục vụ cho dự án này của hội nhóm, tuy nhiên điều này vẫn gây ra không ít tranh cãi.

Tranh cãi việc NTK Đỗ Mạnh Cường kêu gọi từ thiện trong hội nhóm anti-fan Ý Nhi Ảnh 3
Nhiều người không đồng tính trước việc Đỗ Mạnh Cường kêu gọi từ thiện trong nhóm anti-fan

KÊU GỌI TỪ THIỆN TRONG MỘT HỘI NHÓM ANTI-FAN

Mở đầu nội dung kêu gọi từ thiện, NTK Đỗ Mạnh Cường nhắc đến những phát ngôn "vạ miệng" của Hoa hậu Ý Nhi. Bên cạnh đó, anh còn có đoạn văn bản được cho là "dằn mặt" bên thứ ba. Cụ thể, Đỗ Mạnh Cường viết: "Tại sao tôi và các bạn thực hiện điều này? Để cho tất cả mọi người, đặc biệt là một công ty nào đó cố gắng nói hội nhóm chúng ta là những người "rảnh rỗi" biết được rằng: Thành viên trong group Anti Ý Nhi đều là những con người văn minh, lịch sự, có học thức, có công việc, luôn am hiểu và có sự sẻ chia".

Một số netizen cho rằng, việc NTK Đỗ Mạnh Cường kêu gọi từ thiện nhằm giúp đỡ cho trẻ em khó khăn là điều tốt, nhưng hành động được cho là hạ bệ danh dự của bên thứ ba - như trong nội dung bài viết của anh - là điều không nên.

Ngoài ra, Đỗ Mạnh Cường hoàn toàn có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để kêu gọi từ thiện ngay trên trang cá nhân, thay vì "đại diện" cho một hội nhóm anti-fan - nơi có nhiều nội dung nhạy cảm, gây tranh cãi. Đặc biệt, hoạt động thiện nguyện này còn liên quan đến những ồn ào của một Hoa hậu.

Tranh cãi việc NTK Đỗ Mạnh Cường kêu gọi từ thiện trong hội nhóm anti-fan Ý Nhi Ảnh 4

Một câu hỏi khác được đặt ra, khi NTK Đỗ Mạnh Cường sử dụng nguồn tiền từ thiện của hội nhóm anti-fan, thì tấm băng rôn thiện nguyện sẽ được viết lên dòng chữ gì, là "Nhóm anti-fan ủng hộ trẻ em khó khăn" chăng? Trông thật phản cảm!

TẠM KẾT

Từ thiện là hành động đáng được tuyên dương và luôn nhận được sự ủng hộ. Tuy nhiên, khi kêu gọi từ thiện, cần phải tìm hiểu kỹ những quy định của pháp luật cũng như những vấn đề liên quan, tránh gây ra những tranh cãi không đáng có.

XEM THÊM:

• BTC Miss World VN bất ngờ xóa bỏ hai chữ 'Hoa hậu' trong bài viết về Ý Nhi

Trưởng BTC Miss World VN cầu cứu vì Hoa hậu Ý Nhi bị bạo lực mạng xã hội

Tình hình sức khỏe của Hoa hậu Ý Nhi sau ồn ào phát ngôn

Xem thêm clip: Hoa hậu Ý Nhi: "Tôi không ngại trả tiền khi đi chơi với bạn trai"

Chia sẻ

Bài viết

Cát Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất