Sắc màu Cuộc Sống

Trầm cảm sau sinh, mẹ địu con 4 tháng lên cầu định làm điều dại dột và cái kết

Phương Linh
Chia sẻ

Ôm con lên cầu định làm điều dại dột, người mẹ được 2 người dân kịp thời phát hiện, can ngăn và động viên. Nhờ đó, người mẹ đã từ bỏ ý định ban đầu.

Vào lúc 6h45 ngày 13/7, trên đường đi làm, anh Lê Xuân Duy, chuyên viên bảo hiểm xã hội huyện Thiệu Hóa và chị Nguyễn Thị Chinh, giáo viên Trường mầm non Thiệu Đô phát hiện 2 mẹ con đứng trên cầu Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa có ý định nhảy cầu tự tử.

Ngay lập tức, anh Duy và chị Chinh đã tìm cách tiếp cận, động viên người mẹ, kịp thời ngăn chặn hành động dại dột của người này. Sự việc sau đó cũng được trình báo lên Cơ quan chức năng.

Trầm cảm sau sinh, mẹ địu con 4 tháng lên cầu định làm điều dại dột và cái kết Ảnh 1
Được anh Duy và chị Chinh kịp thời ngăn cản, động viên, người phụ nữ đã ngưng lại hành động dại dột

Qua trò chuyện, người phụ nữ cho biết quê ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Sau sinh, người phụ nữ bị trầm cảm nên có ý định tự tử cùng con nhỏ. Sau khi được trấn an tư tưởng, công an và người dân đã hỗ trợ người phụ nữ này gọi người nhà xuống đưa về, theo báo Công lý. 

Lực lượng chức năng sau đó đã liên hệ gia đình đưa 2 mẹ con người phụ nữ về nhà. 

Về hành động đẹp của anh Duy và chị Chinh, chính quyền địa phương và đơn vị nơi cả hai đang làm việc đã biểu dương tinh thần giúp đỡ người khác trong trường hợp nguy hiểm tới tính mạng.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất