Sắc màu Cuộc Sống

Tình hình hiện tại 4 cá thể chuột túi ra sao?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Sau gần một tuần được chuyển về Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên (Lào Cai) 4 cá thể chuột túi đang dần hồi phục sức khỏe và bắt đầu thích nghi với cuộc sống nuôi, nhốt bán hoang dã.

Liên quan đến 4 con chuột túi được chuyển từ Cao Bằng về Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên (Lào Cai), ngày 21/11, thông tin với Dân Trí, ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ cho biết sau gần một tuần được chuyển về đây, 4 cá thể chuột túi đang dần hồi phục sức khỏe và bắt đầu thích nghi với cuộc sống nuôi, nhốt bán hoang dã.

Trong những ngày đầu được về trung tâm, sức khỏe của 4 chú chuột túi còn yếu do phải di chuyển quãng đường dài từ Cao Bằng về Lào Cai. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiến hành tiêm thuốc trợ lực cho 4 cá thể. Khi sức khỏe của chúng dần ổn định sẽ tiến hành tẩy giun sán.  

Trung tâm sẽ chia làm 2 bữa chính và 1 bữa phụ buổi tối cho 4 cá thể này. Thức ăn sẽ gồm 70% là cỏ khô, 30% là rau, củ quả. Ngoài ra, sẽ có phần ăn dặm buổi tối.  

Tình hình hiện tại 4 cá thể chuột túi ra sao? Ảnh 1

Giám đốc Trung tâm cho biết, trong 4 cá thể có 1 cá thể cái và 3 cá thể đực. Trung tâm hiện vẫn chưa có kết hoạch ghép đôi sinh sản. Tuy nhiên nếu trong quá trình nuôi nhốt, các cá thể này có thể ghép đôi tự nhiên, thì đây là dấu hiệu tốt. Trước đó, sáng 16/11, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên đã làm các thủ tục tiếp nhận 4 cá thể chuột túi từ Hạt kiểm lâm huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng). Thời gian mùa đông sắp tới, trung tâm sẽ bố trí máy sưởi để giúp 4 cá thể tránh rét.  

Qua giám định loài, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật kết luận 4 cá thể trên là loài chuột túi có tên khoa học là Notamacropusrufogreseus. Là loài chuột túi lớp thú, không có phân bổ ở Việt Nam. Ngoài ra, đây là loài chuột túi không có tên trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm.

Trước đó, 4 con chuột túi được người dân và cơ quan chức năng huyện Thạch An (Cao Bằng) phát hiện ngoài tự nhiên. Sáng 16/11, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên đã làm các thủ tục tiếp nhận 4 cá thể chuột túi từ Hạt kiểm lâm huyện Thạch An (tỉnh Cao Bằng).

Qua giám định loài, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật kết luận 4 cá thể trên là loài chuột túi có tên khoa học là Notamacropusrufogreseus. Là loài chuột túi lớp thú, không có phân bổ ở Việt Nam. Ngoài ra, đây là loài chuột túi không có tên trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất