Sắc màu Cuộc Sống

Thời tiết ngày cuối đợt nghỉ lễ 2/9: Mưa giăng kín lối từ Nam ra Bắc

Thiên An
Chia sẻ

Thời tiết ngày 4/9, từ Bắc Bộ mưa rào cho đến Tây Nguyên và Nam Bộ đều mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/9, do tác động từ cơn bão số 3 Saola (đã suy yếu và tan trên biển), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Tây Bắc Bộ đêm nay có mưa rào và dông vài nơi.  

Trong khi đó, ngày 4/9, người dân ở khu vực nam Tây Nguyên và Nam Bộ đón ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh với thời tiết âm u, nhiều mây. Khu vực có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa trong hai ngày tới phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo tình trạng mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Tây Nguyên, Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Người dân đề phòng nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp và khu vực đô thị khi mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn. Đồng thời, vùng ven biển miền Tây Nam Bộ cần đề phòng trong mưa dông xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày cuối đợt nghỉ lễ 2/9: Mưa giăng kín lối từ Nam ra Bắc Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 4/9:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi dưới 30 độ C.  

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.  

Hà Nội: Thời tiết ngày 4/9 Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ, cao nhất: 30-32 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, mưa rào và dông rải rác; phía nam có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.  

Tây Nguyên: Nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất