Sắc màu Cuộc Sống

'Tham' con tê tê quý, người phụ nữ trả giá đắt

Thiên An
Chia sẻ

Trong lúc làm rẫy bắt được con tê tê quý, người phụ nữ mang về nhà cất giấu rồi ngày hôm sau mang đi bán. Tuy nhiên, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị công an kiểm tra và bắt giữ.

Ngày 25/7, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị H. (47 tuổi) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Theo PLO, trước đó vào ngày 24/7, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Thiện kiểm tra hành chính xe máy do bà H. điều khiển.  

'Tham' con tê tê quý, người phụ nữ trả giá đắt Ảnh 1
Trong lúc mang con tê tê quý đi bán, bà H. bị công an phát hiện và tạm giữ. (Ảnh: Thanh Niên) 

Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát phát hiện bà H. đang chở một con tê tê còn sống, nặng 7,7kg được cất kỹ trong balo màu nâu. Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa bà H. cùng tang vật, xe máy về trụ sở để tiến hành xác minh.  

Bà H. khai tại cơ quan công an, chiều 23/7, trong lúc làm rẫy bắt được con tê tê trên rồi mang về nhà cất giấu. Sáng 24/7, bà H. bỏ con tê tê vào túi lưới, giấu trong balo, chạy xe lên Đồng Xoài mục đích là để bán kiếm tiền. Tuy nhiên, chưa bán được con tê tê thì người phụ nữ đã bị công an phát hiện, bắt giữ. 

'Tham' con tê tê quý, người phụ nữ trả giá đắt Ảnh 2
Con tê tê nặng 7,7kg và còn sống. (Ảnh: PLO) 

Bước đầu, công an xác định bà H. có dấu hiệu tội phạm khi vi phạm quy định về bảo vệ động vật cấp quý hiếm nên đã quyết định tạm giữ hình sự bà H. để điều tra thêm. 

Theo Tuổi Trẻ, tê tê (còn gọi là trút hoặc xuyên sơn) là loài động vật có vú thuộc bộ tê tê. Hiện đây là động vật rừng cấp quý hiếm thuộc nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mau bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.  

Tháng 11-2010, tê tê đã được thêm vào danh sách các động vật có vú khác biệt về mặt di truyền và có nguy cơ tuyệt chủng của Hiệp hội Động vật học London.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất