Sắc màu Cuộc Sống

Sao nhí của 'Đất phương Nam': Người chạy xe ôm không đủ sống, người giàu nhờ kinh doanh

Thiên Di
Chia sẻ

Y như vai diễn trong phim, “thằng Cò” ngôi sao nhí của bộ phim Đất Phương Nam lại có số phận vận vào đời, sống lang thang cực khổ. Trái lại, An lại đổi đời ở tuổi 40 nhờ môi giới bất động sản.

Năm 1997, bộ phim Đất Phương Nam chuyển thể từ tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" lên sóng đã tạo nên một "cơn sốt" trong giới truyền hình Việt. 

Sau thành công của bộ phim, ấn tượng của khán giả về An Cò vẫn còn rất sâu đậm. Giờ đây, cả hai đều đã trưởng thành và có lối đi riêng.

Sao nhí của 'Đất phương Nam': Người chạy xe ôm không đủ sống, người giàu nhờ kinh doanh Ảnh 1
Cặp sao nhí Hùng Thuận - Phùng Ngọc trong vai An - Cò (Đất Phương Nam) năm 1997.

Phùng Ngọc: “Cuộc sống tôi giống như bụi đời vậy!”

Từng là sao nhí sáng giá trên màn ảnh, khi ấy thằng Cò chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ sự lanh lợi, thật thà. Tuy nhiên, Phùng Ngọc không thể duy trì được hào quang khi trưởng thành, anh dường như bị biến mất khỏi làng điện ảnh. 

Phùng Ngọc cho biết nhiều năm qua, cuộc sống của anh gặp nhiều khó khăn, nhất là vào thời điểm dịch Covid-19 bủa vây. Dòng đời đưa đẩy, anh lên Bình Phước nhận trông coi vườn cao su. Công việc của anh hằng ngày là quan sát việc thu hoạch mủ rồi ghi chép lại số lượng.

Phùng Ngọc thừa nhận cuộc đời mình khá rắc rối, trải qua không biết bao nhiều nghề, từ chạy xe ôm, làm thợ cắt tóc, bán quần áo vỉa hè đến bán hàng online, làm bảo vệ...

Cuộc sống của Phùng Ngọc khó khăn tới mức có thời điểm anh phải vay mượn để có tiền mua 1 chiếc xe máy cũ để chạy xe ôm. Phùng Ngọc chia sẻ thêm, sau đợt dịch, anh gồng gánh tiền nhà trọ không xuể, nên phải bán chiếc xe máy duy nhất để trả nợ. "Từ đó, tôi không có xe đi làm nên "bê bết" lắm", diễn viên bộc bạch.

Sao nhí của 'Đất phương Nam': Người chạy xe ôm không đủ sống, người giàu nhờ kinh doanh Ảnh 2
"Cò" Kỳ Phong (trái) - bản điện ảnh hội ngộ diễn viên Phùng Ngọc - bản truyền hình. 

Trước đó, cuộc đời sao nhí cũng rất vất vả. Mẹ ruột mất từ khi Phùng Ngọc mới 6 tuổi, lớn lên anh gặp người phụ nữ mà anh yêu hết lòng và chung sống với nhau được khoảng chục năm.

 Cặp đôi có 1 đứa con nhưng vì sinh non nên em bé đã không thể trưởng thành. Sau đó, Phùng Ngọc và vợ trái ngược về quan điểm sống, mâu thuẫn lớn dần nên anh chủ động ra đi, giải thoát để vợ mình tìm được hạnh phúc mới.

Năm 2015, Phùng Ngọc gây xôn xao vì bị tai nạn, ngón tay hoại tử nhưng không có tiền chữa trị. Thời điểm đó, "bé An" Hùng Thuận đã đứng ra giúp đỡ người bạn diễn năm nào.

Trước đề xuất trở lại với màn ảnh, diễn những vai phù hợp với lứa tuổi, Phùng Ngọc thở dài: "Giờ tôi già, hết duyên với nghệ thuật rồi".

Hiện tại, Phùng Ngọc vẫn sống cuộc sống lang bạt trước đây, ít liên lạc với mọi người vì công việc khá bận rộn.

Hùng Thuận: Chật vật vì hết thời, phất lên nhờ bất động sản

Khi vào vai An (Đất Phương Nam), Hùng Thuận đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả qua hành trình tìm cha của mình. Tưởng rằng từ đây, sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên sẽ ngày một thăng hoa nhưng anh lại không gặp may mắn trên con đường sau này.

Sao nhí của 'Đất phương Nam': Người chạy xe ôm không đủ sống, người giàu nhờ kinh doanh Ảnh 3
Hành trình tìm cha của bé An ( do Hùng Thuận thủ vai) từng lấy đi nước mắt của nhiều khán giả.

Sau 26 năm, Hùng Thuận có nhiều nỗ lực tham gia nghề diễn. Tuy nhiên, vẫn chưa có vai diễn nào vượt qua được cái bóng của nhân vật An. Đợt dịch đi qua, anh còn khá chật vật vì không có phim đóng. 

Không chỉ lận đận công việc, anh còn lận đận về đường tình duyên, sau những thất bại trong chuyện tình cảm, Hùng Thuận hiện tại sống độc thân, không người yêu, không con cái bên cạnh.

Sao nhí của 'Đất phương Nam': Người chạy xe ôm không đủ sống, người giàu nhờ kinh doanh Ảnh 4
Hùng Thuận có cuộc sống thoải mái hơn sau khi thành công trong lĩnh vực mới.

Để trang trải kinh tế, Hùng Thuận đã thử sức làm nhiều nghề tay trái như mở quán ốc, nhà hàng bán hàng online... Tuy nhiên từ khi dịch Covid-19 bùng phát, công việc kinh doanh của anh không suôn sẻ. Vậy là anh đành đóng của nhà hàng vì không gánh gồng nổi.

Như một cái duyên, anh đến với nghề bất động sản, ban đầu anh chỉ nghĩ "thử cho vui", nào ngờ sau một thời gian trải nghiệm anh lại yêu thích công việc này.

Nhờ vào khả năng khéo léo của mình, anh phất lên như diều gặp gió, anh còn lập hẳn một kênh YouTube riêng để tự quay clip, giới thiệu các dự án bất động sản. Ở tuổi 39, cuộc sống của ngôi sao Đất Phương Nam đã khấm khá hơn trước. 

Dù chuyển hướng sang kinh doanh nhưng Hùng Thuận cho biết anh vẫn yêu diễn xuất. Nam diễn viên dự định sau khi hoạt động của công ty riêng đi vào ổn định, anh sẽ trở lại với phim trường.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Di

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất