Sắc màu Cuộc Sống

Rơi nước mắt nhìn vườn sầu riêng bị kẻ gian cạo trắng gốc

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Ra thăm vườn, người phụ nữ phát hiện 27 cây sầu riêng bị kẻ gian phá hoại, cạo trắng gốc.

Ngày 4/7, thông tin với Báo Người Lao Động, Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đang truy tìm thủ phạm phá hoại vườn sầu riêng của người dân thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn.

Trước đó, vào sáng 3/7, bà Ngô Thị Hiền (trú thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn) đi thăm vườn thì phát hiện vườn sầu riêng 7 năm tuổi nhà mình bị kẻ gian phá hoại, nhiều gốc cây bị cạo vỏ.  

Rơi nước mắt nhìn vườn sầu riêng bị kẻ gian cạo trắng gốc Ảnh 1
Gia đình bà Hiền ước tính thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. (Ảnh: Người Lao Động) 

Theo bà Hiền, vườn nhà bà có diện tích 1,6 ha, trồng xen kẽ cà phê, sầu riêng và hồ tiêu. Trong đó, có 120 cây sầu riêng vừa bước vào năm thu bói thì kẻ gian đã lựa 27 cây sầu riêng to, nhiều quả nhất để phá hoại.

Bà Hiền ước tính công chăm sóc, phân bón và thất thu vụ thì gia đình bà thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.  

Thông tin với Dân Trí, chồng bà Hiền là ông Đỗ Văn Dũng (hiện đang là Bí thư Đảng ủy xã Ia Phìn) cho biết, sau khi sự việc xảy ra ông đã trình báo cơ quan công an để truy tìm thủ phạm. Một số đối tượng nghi ngờ, gia đình ông Dũng cũng đã thông tin để cơ quan công an nắm.

Rơi nước mắt nhìn vườn sầu riêng bị kẻ gian cạo trắng gốc Ảnh 2

Trong lúc chờ công an điều tra tìm ra thủ phạm, gia đình đã mua keo bôi vào gốc và dùng bao ni lông bao kín bên ngoài với hy vọng cứu sống cây.

Liên quan đến vụ việc, ông Trần Văn Duân - Chủ tịch UBND xã Ia Phìn - cho hay nhận được tin trình báo, UBND xã đã cử lực lượng công an đến hiện trường để kiểm tra. Qua xác minh, có 27 cây sầu riêng sắp đến thời gian thu hoạch bị phá. Hiện lực lượng chức đang tiến hành phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất