Sắc màu Cuộc Sống

Nguyên nhân vụ chìm tàu ở biển Cửa Đại: Do sóng đánh lật úp nên nhiều người mắc kẹt không ra được

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, tất cả người trên thuyền đều mặc áo phao, nhưng do thuyền luật úp nên nhiều người không thoát ra được.

Liên quan đến vụ chìm cano ở biển Cửa Đại chiều ngày 26/2 ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam, xác nhận cho biết thêm thông tin về nguyên nhân của vụ tại nạn nghiêm trọng này.

Được biết, tàu gặp nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Trên đường từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. 39 người trôi dạt trên biển, gồm 36 hành khách, 3 thuyền viên (trong đó có 2 trẻ em).

Theo ông Sơn thông tin trên báo Tuổi Trẻ về nguyên nhân vụ tai nạn, là do khi tàu từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì mắc cạn tại bãi cát cuối sông và bị sóng đánh lật úp. Loại tàu này thiết kế kín nên nhiều phụ nữ và trẻ em không thoát ra được.  

Nguyên nhân vụ chìm tàu ở biển Cửa Đại: Do sóng đánh lật úp nên nhiều người mắc kẹt không ra được Ảnh 1
Vụ chìm tàu ở biển Cửa Đại khiến nhiều người tử vong và mất tích chiều ngày 26/2. (Ảnh: Vietnamnet)

"Trên tàu có 39 người đều mang áo phao nên khi tàu lật úp mọi người đều nổi, nhưng những người mắc kẹt bên trong khó thoát ra được" - ông Sơn nói thêm.  

Lúc bấy giờ có 2 tàu đi gần tàu gặp nạn nên đã tham gia ứng cứu đưa người bị nạn vào bờ.

Được biết, tàu gặp nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm. Trên đường từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại thì bị lật. 39 người trôi dạt trên biển, gồm 36 hành khách, 3 thuyền viên (trong đó có 2 trẻ em).  

Theo ông Sơn, loại tàu này đi ngoài khơi rất an toàn nhưng khi gặp nạn thì rất khó thoát ra. Về việc cấp phép tàu hoạt động thuộc lực lượng biên phòng.  

Ngoài ra nguyên nhân về thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến vụ tai nạn này. Trong hôm nay, khu vực Hội An có gió cấp 4, trong khi đó theo quy định gió cấp 5 trở lên mới cấm tàu ra khơi.  

"Trong ngày có rất nhiều tàu ra vào Cửa Đại và Cù Lao Chàm, thậm chí những tàu nhỏ hơn tàu này đều ra vào được. Dù đã thực hiện tất cả các biện pháp an toàn nhưng tai nạn không mong muốn đã tới" - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, trước mắt chính quyền tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ mỗi trường hợp người tử vong 10 triệu đồng, TP Hội An hỗ trợ 5 triệu đồng để lo mai táng. Với các trường hợp bị thương, TP Hội An hỗ trợ 2 triệu đồng.

Ông Sơn cũng cho biết đây là đoàn khách lẻ đến từ nhiều nơi trong cả nước. Trong số 39 người chỉ có 2 lái tàu là dân địa phương.

Xem thêm: Vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại khiến 17 người chết và mất tích: Chỉ cách biển Cửa Đại 2 km thì bị lật

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất