Sắc màu Cuộc Sống

Nam Bộ chật vật vì triều cường và mưa dông, Biển Đông sắp đón bão

Thiên An
Chia sẻ

Dự báo,bão Koinu sẽ đi vào Biển Đông từ 6/10. Trong khi đó, các tỉnh ở Nam Bộ, được cảnh báo nguy cơ ngập úng nghiêm trọng do mưa dông kết hợp triều cường.

Theo cập nhật vào trưa 1/10, cơn bão Koinu đã tăng cường độ thành bão rất mạnh (typhoon), di chuyển theo hướng Tây - Tây Bắc trên biển Philippines. Koinu là một cơn bão nguy hiểm với những nguy cơ như gió có sức tàn phá cao, mưa lớn, biển động, sạt lở đất, ngập lụt…

Trong 36 giờ tới, Koinu tiếp tục mạnh lên do đang có các điều kiện môi trường thuận lợi: Độ đứt gió thấp và bề mặt nước biển ấm (30 - 31 độ C). Những điều kiện này thậm chí có thể khiến Koinu có sự bùng nổ về khả năng tăng cường độ sau 2 ngày.

Nam Bộ chật vật vì triều cường, mưa dông, Biển Đông sắp đón bão Ảnh 1
Hướng đi của bão Koinu

Trong 3 - 4 ngày tới, Koinu được dự báo sẽ có sức gió cực đại là 205 km/h và đi qua sát phía Nam của Đài Loan (Trung Quốc) vào tối 4/10. Dự báo, Koinu sẽ đi vào Biển Đông từ 6/10.  

Trong khi đó, tại đất liền, Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nhiều nơi ở Nam Bộ nguy cơ ngập úng nghiêm trọng do mưa dông kết hợp triều cường. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ chật vật vì triều cường, mưa dông, Biển Đông sắp đón bão Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Cụ thể, 2/10, mưa dông tiếp diễn ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa trong ngày dao động 20-40mm, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Do ảnh hưởng của triều cường khiến nhiều vùng trũng thấp, ven sông, vùng ngoài đê bao khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ ngập úng trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều.  

Ngoài ra, đối với các tỉnh Bắc Bộ, thời tiết hôm nay (2/10) chủ đạo vẫn là nắng ráo, mức nhiệt cao nhất 34 độ.  

Cụ thể, phía Tây Bắc Bộ, trời có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Tại thủ đô Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ chật vật vì triều cường, mưa dông, Biển Đông sắp đón bão Ảnh 3

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết ngày 2/10, khá tạnh ráo, ngày nắng, mưa dông vài nơi có thể xuất hiện ở vào chiều tối. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết ngày 2/10, trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi.  

Tây Nguyên ngày 2/10, trời nhiều mây, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất