Sắc màu Cuộc Sống

Miền Bắc chuyển lạnh, nhiều nơi mưa to

Thiên An
Chia sẻ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 6/11, miền Bắc nhiều mây, nhiệt độ giảm, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng sáng nay (6/11), một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc. Trưa và chiều cùng ngày, không khí lạnh tiếp tục tràn xuống phía Đông Bắc Bộ. Đêm nay ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 6/11, miền Bắc nhiều mây, nhiệt độ giảm, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc chuyển lạnh, nhiều nơi mưa to Ảnh 1
Hình minh họa 

Ban ngày nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C. Từ đêm nay trời chuyển lạnh ở vùng đồng bằng với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, chuyển rét ở vùng núi với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Dự báo, ngày 7/11, mưa giảm ở miền Bắc, trời tiếp tục se lạnh về đêm và sáng ở đồng bằng, rét về đêm và sáng ở vùng núi. Mưa to đến rất to ở Trung và Nam Trung Bộ, lượng mưa từ 20-5-mm, có nơi trên 80mm.  

Thời tiết ngày 6/11 các tỉnh trong cả nước:  

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất