Sắc màu Cuộc Sống

Lừa tình và lừa tiền nhiều phụ nữ, bị cáo tự tin nói 'do tôi đẹp trai'

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trả lời trước tòa, bị cáo Vũ Văn Khương (SN 1970, quê Nam Định) nói, do bị cáo đẹp trai, cao ráo nên các bị hại chủ động theo đuổi, tự nguyện đưa tiền.

Ngày 19/7, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Văn Khương (SN 1970, quê Nam Định) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Theo CAND, năm 2019, Vũ Văn Khương đã thuê các đối tượng (chưa rõ lai lịch) làm giả “Giấy chứng minh sĩ quan Hải quân” và “Giấy chứng nhận Hải quân” mang tên Vũ Văn Khương mang quân hàm “Thượng tá” và “Đại tá”. Sau đó, Khương đặt mua quân hàm, phù hiệu, đặt làm bảng tên… còn quần áo của lực lượng hải quân Khương đi… xin.

Khi chuẩn bị đủ "đồ nghề", Khương chụp ảnh mình mặc quân phục có hàm hiệu đưa lên mạng xã hội rồi làm quen với nhiều người. Trong đó Khương giới thiệu bản thân là “Đại tá Hải quân” Vùng 2 đóng tại Vũng Tàu.

Lừa tình và lừa tiền nhiều phụ nữ, bị cáo tự tin nói 'do tôi đẹp trai' Ảnh 1
Bị cáo Vũ Văn Khương tại phiên xét xử. Ảnh: Người Lao Động

Sau khi tạo lòng tin, Khương đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền chuyển công tác từ Hải quân Vùng 2 (đơn vị chiến đấu) về Hải quân Vùng 4 (đơn vị kinh tế) và đưa ra các thông tin không có thật về các lô đất giá rẻ được bán theo tiêu chuẩn sĩ quan Hải quân tại Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu và các dự án đầu tư khác, tin lời, đã có 3 phụ nữ là nạn nhân của vị Đại tá Hải quân "dỏm”.

Nạn nhân đầu tiên là chị Chương Ngọc Ph. Đầu năm 2017, Vũ Văn Khương quen biết với chị Ph. và giới thiệu mình là sĩ quan Hải quân, thường xuyên gửi các hình ảnh mặc quân phục hải quân cho chị Ph. Ngoài ra, Khương còn dẫn chị Ph về quê giới thiệu là vợ của Khương.

Khi Khương nói cần vay tiền mua nhà đất tại TP Vũng Tàu, làm chị Ph. tin tưởng, nên từ ngày 2/5/2019 đến tháng 7/2019 chị Ph. đã nhờ người quen nhiều lần chuyển số tiền 210 triệu đồng đến tài khoản  của Vũ Văn Khương. Sau đó, biết Khương bị bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nên chị Ph. Đã làm đơn tố cáo Khương chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (nhưng  Khương chỉ thừa nhận chiếm đoạt số tiền 210 triệu đồng. Còn lại hơn 800 triệu đồng, chị Ph. không có chứng từ chứng minh Khương chiếm đoạt).

Bằng thủ đoạn tương tự, Khương chiếm đoạt của hai phụ nữ khác tên là Lê Thị Tuyết Th. số tiền 1 tỷ đồng và Phạm Thị Tuyết Nh. số tiền 400 triệu đồng.

Theo Người Lao Động, trước toà, bị cáo Khương nói rằng không lừa đảo, do bị cáo đẹp trai, cao ráo nên các bị hại chủ động theo đuổi, tự nguyện đưa tiền cho Khương.

Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khương 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù “Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 20 năm tù.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất