Sắc màu Cuộc Sống

Giám định thương tích nữ sinh lớp 8 ở Hà Nội bị nhóm bạn đánh dã man, phải nhập viện

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Hiện Công an huyện Đông Anh đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích. Ngoài ra, đơn vị cùng Công an xã Xuân Nộn để xác minh vụ việc và xử lý đúng theo quy định.

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) xác nhận vừa xảy ra vụ bạo lực học đường trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Người Lao Động, đại diện UBND huyện Đông Anh đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an huyện, UBND xã Xuân Nộn làm việc với Ban Giám hiệu trường THCS Xuân Nộn và một số cá nhân có liên quan để xác minh làm rõ vụ việc.

"Công an huyện Đông Anh đưa nạn nhân đi giám định thương tích. Ngoài ra, đơn vị cùng Công an xã Xuân Nộn để xác minh vụ việc và xử lý đúng theo quy định" - đại diện UBND huyện Đông Anh cho hay.  

Giám định thương tích nữ sinh lớp 8 ở Hà Nội bị nhóm bạn đánh dã man, phải nhập viện Ảnh 1
Nữ sinh bị đánh hội đồng đã được đưa đến bệnh viện để giám định thương tích

Thông tin ban đầu, ngày 2/4, một số học sinh trường Cao đẳng Việt - Hàn, trường THCS Xuân Nộn và một số em học sinh khác đến nhà em G.T.C. để gọi em C. ra ngoài nói chuyện.

Sau đó, nhóm học sinh này xảy ra đánh nhau và quay clip đưa lên nhóm. Sự việc diễn ra tại khu vực ngoài nhà trường, trong ngày nghỉ.

Quá trình điều tra ban đầu, xác định 4 học sinh tham gia đánh hội đồng em G.T.C. gồm: Nguyễn Thanh T. (lớp 8A2 trường THCS Xuân Nộn), Tô Lưu Hà L. (trường THCS Xuân Nộn, đang nghỉ học điều trị bệnh trầm cảm), Nguyễn Bảo N. và Nguyễn Thị Thanh H. (SN 2007, cùng là học sinh trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc).

Hai học sinh quay video vụ việc gồm Đỗ Thanh P. và Đỗ Thị Y. (lớp 8A3, trường THCS Xuân Nộn). Nguyên nhân xảy ra vụ đánh nhau do các nữ sinh này mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, học tập.

Ngay sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã mời 5 phụ huynh của các em học sinh đến trường để làm rõ sự việc. Đồng thời, nhà trường cũng quyết định đình chỉ học tập với 3 em Nguyễn Thanh T., Đỗ Thanh P. và Đỗ Thị Y.

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất