Sắc màu Cuộc Sống

Diễn biến thất thường của đợt mưa kéo dài ở miền Bắc

Thiên An
Chia sẻ

Từ 25/8, miền Bắc mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm.

Theo Trung tâm Dự báo Thủy văn Quốc gia, từ 25/8, miền Bắc mưa có xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm. Phần lớn mưa to, kéo dài tập trung ở vùng núi Bắc Bộ. Một số nơi mưa rất to với lượng phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cụ thể, khu vực Đông Bắc Bộ, thời tiết ngày 25/8,  nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Diễn biến thất thường của đợt mưa kéo dài ở miền Bắc Ảnh 1

Khu vực Thủ đô Hà Nội, hôm nay có lúc có mưa rào và dông, trong mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, gió mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Với tình hình thời tiết hiện tại, dự báo, từ ngày 26/8 - 27/8, miền Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa dông rải rác. Từ khoảng đêm 27-28/8, miền Bắc có khả năng xuất hiện mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.  

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự bao trong hai ngày 26-27/8, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận tiếp tục có nắng nóng. Ngày 28/8, nắng nóng thu hẹp còn từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong khi đó, Tây Nguyên  ngày nắng, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ ban ngày trời nắng, song đến tối lại có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất