Sắc màu Cuộc Sống

Diễm My bị bắt sau 3 năm lẩn trốn ở nước ngoài

Thiên An
Chia sẻ

Lê Thị Diễm My có liên quan đến vụ đánh bạc tại huyện Quảng Trạch vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, sau đó đã trốn ra nước ngoài. Đối tượng tạo nhiều vỏ bọc, thường xuyên thay đổi nơi cư trú để tránh bị xử lý hành vi phạm tội.

Ngày 21/1, Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đơn vị đã phối hợp với với Đồn công an cửa khẩu Nội Bài (Hà Nội) bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế Lê Thị Diễm My (sinh năm 1994, trú tại huyện Quảng Trạch) sau 3 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Lê Thị Diễm My có liên quan đến vụ đánh bạc tại huyện Quảng Trạch vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, sau đó đã trốn ra nước ngoài. Đối tượng tạo nhiều vỏ bọc, thường xuyên thay đổi nơi cư trú để tránh bị xử lý hành vi phạm tội.  

Diễm My bị bắt sau 3 năm lẩn trốn ở nước ngoài Ảnh 1
Đối tượng Lê Thị Diễm Mỹ (giữa) bị bắt giữ sau 3 năm lẩn trốn tại nước ngoài. Ảnh: TTXVN

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Diễm My.

Nắm được lộ trình lẩn trốn của My, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp sử dụng liên hoàn nhiều biện pháp nghiệp vụ đưa My nhập cảnh về Việt Nam.

Đêm 19/1, Công an đã lập tổ công tác đón lõng bắt Lê Thị Diễm My tại sân bay  Nội Bài sau 3 năm lẩn trốn ở Nhật Bản.

Hiện lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về địa phương để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 21/1, Công an huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết đơn vị đã phối hợp với với Đồn công an cửa khẩu Nội Bài (Hà Nội) bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế Lê Thị Diễm My (sinh năm 1994, trú tại huyện Quảng Trạch) sau 3 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Lê Thị Diễm My có liên quan đến vụ đánh bạc tại huyện Quảng Trạch vào tháng 1/2021. Tuy nhiên, sau đó đã trốn ra nước ngoài. Đối tượng tạo nhiều vỏ bọc, thường xuyên thay đổi nơi cư trú để tránh bị xử lý hành vi phạm tội.  

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Trạch đã ra quyết định truy nã toàn quốc, đồng thời đề nghị Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Diễm My.

Nắm được lộ trình lẩn trốn của My, Công an huyện Quảng Trạch phối hợp sử dụng liên hoàn nhiều biện pháp nghiệp vụ đưa My nhập cảnh về Việt Nam.

Đêm 19/1, Công an đã lập tổ công tác đón lõng bắt Lê Thị Diễm My tại sân bay  Nội Bài sau 3 năm lẩn trốn ở Nhật Bản.

Hiện lực lượng chức năng đã di lý đối tượng về địa phương để tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất