Sắc màu Cuộc Sống

Tìm thấy thứ này lúc đào đất, chàng trai được khuyên nên báo cơ quan chức năng

Phương Linh
Chia sẻ

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội mới đây vừa lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống đặc biệt do nam thanh niên lái máy đào chia sẻ.

Theo đoạn clip này, trong lúc đào đất, thanh niên bất ngờ phát hiện 2 sinh vật "lạ". 2 con vật này có màu lông gần giống với màu cỏ, do đó, nếu không chú ý, rất có thể chiếc máy đào đã làm chúng bị thương.

Tìm thấy thứ này lúc đào đất, chàng trai được khuyên nên báo cơ quan chức năng Ảnh 1
Trong lúc đào đất, thanh niên phát hiện 2 con mèo cá bị lẫn trong bụi cỏ. Ảnh cắt từ clip

May mắn, chàng thanh niên lái máy đào đã kịp thời phát hiện và xuống kiểm tra. Anh ghi lại clip và chia sẻ lên mạng xã hội thì ngay lập tức nhận được lời cảnh báo từ phía cộng đồng mạng. 

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, 2 sinh vật này là 2 con mèo cá - loài động vật này thuộc loài quý hiếm cần phải bảo vệ nghiêm ngặt, nằm trong sách đỏ. Do đó, dân mạng ngay lập tức khuyên chàng thanh niên trình báo và giao nộp 2 cá thể này cho Cơ quan chức năng. 

Ngoài ra, còn có ý kiến cho rằng, chàng thanh niên để lại 2 con mèo cá con ở vị trí cũ, đợi mẹ của chúng quay về, sau đó bắt cả 3 mẹ con giao cho Kiểm lâm. 

Mèo cá có tên khoa học là Prionailurus viverrinus. Đây là một loài mèo hoang cỡ vừa, tập trung phân bố chủ yếu ở khu vực ngập nước. Ở Việt Nam, mèo cá được phát hiện ở các vùng rừng ngập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đúng như cái tên, mèo cá thay vì tìm kiếm con mồi trên cạn như những loài mèo khác, mèo cá tìm kiếm thức ăn dưới nước. Thức ăn chủ yếu của nó là cá. Mèo cá có khả năng bơi lội rất giỏi. Chúng có thể lặn sâu xuống để đuổi bắt con mồi dưới đáy nước, dù vậy, chúng vẫn sinh sống trên mặt đất.

Mèo mẹ mang thai khoảng 63 ngày, mỗi lứa đẻ 1 - 4 con. Chúng thường làm tổ trong các hốc đất đá, bụi rậm, hốc cây

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất