Sắc màu Cuộc Sống

Đã xác định được nguồn gốc của 3 cá thể chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng

Phương Linh
Chia sẻ

Hiện tại, 3 cá thể chuột túi này được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi trung tâm cứu hộ.

Liên quan đến vụ 3 cá thể chuột túi xuất hiện ngoài tự nhiên ở Cao Bằng, ngày 11/11, ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông) cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng về việc trên địa bàn xã Đức Long (huyện Thạch An, Cao Bằng) xuất hiện 3 cá thể chuột túi.

Theo đó, 3 cá thể chuột túi này được xác định là của các đối tượng buôn lậu trên đường vận chuyển qua biên giới bị kiểm lâm phát hiện thì bỏ trốn và bỏ lại.

Hiện, 3 cá thể chuột túi này được chăm sóc và nuôi dưỡng bởi trung tâm cứu hộ, sau đó sẽ xác minh nguồn gốc để có phương án phù hợp nhất.

Đã xác định được nguồn gốc của 3 cá thể chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng Ảnh 1
Cá thể chuột túi xuất hiện ở Cao Bằng được người dân chụp lại

Như tin đã đưa, đêm 8/11, người dân phát hiện cá thể chuột túi đầu tiên, sau đó đến ngày 9/11 thì tiếp tục phát hiện thêm 2 cá thể còn lại vệ đường liên xã, gần thảm cây bụi ở tỉnh Cao Bằng. Mỗi con nặng khoảng 8-10 kg, đều khỏe mạnh.

Hạt Kiểm lâm đang làm hồ sơ gửi 3 cá thể chuột túi tới Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Lào Cai).

Ông Hoàng Văn Khanh - Chủ tịch UBND xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, lực lượng kiểm lâm địa phương hiện đang tiếp nhận và bảo vệ 3 cá thể chuột túi tự nhiên. Được biết, đây là lần đầu tiên trên địa bàn xuất hiện chuột túi.

Xem thêm: Khoảnh khắc chuột túi nhảy tung tăng ngoài tự nhiên ở Cao Bằng gây sốt MXH

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất