Sắc màu Cuộc Sống

Các cá thể chuột túi được phát hiện ở Cao Bằng hiện ra sao?

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Trong số 4 cá thể chuột túi được chăm sóc đã có 2 cá thể bị chết. Hiện tại, hai cá thể còn lại đang thích nghi tốt hơn với môi trường mới.

Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên đang chăm sóc những chú chuột túi Úc kể từ khi chúng được tìm thấy ở tỉnh Cao Bằng vào cuối năm 2022.

Theo Người Lao Động, chị Trần Thu Nga - bác sĩ thú y đang chăm sóc chuột túi, cho biết: "Những chú chuột túi wallaby bị căng thẳng do di chuyển xa từ Cao Bằng và mùa đông lạnh giá ở Sapa. Mặc dù hai chú chuột túi wallaby đã chết sau một thời gian dài ủ bệnh nhưng hai chú còn lại đang thích nghi tốt hơn với môi trường mới."

Các cá thể chuột túi được phát hiện ở Cao Bằng hiện ra sao? Ảnh 1
Các cá thể chuột túi được phát hiện ở Cao Bằng hiện ra sao? Ảnh 2
Các chú chuột túi ở hiện tại

Như tin đã đưa, trước đó, từ ngày 8 đến 11/11/2022, người dân trên địa bàn xã Đức Long (huyện Thạch An, Cao Bằng) đã phát hiện và bắt được 4 con chuột túi, nghi do đối tượng buôn lậu bỏ lại, và bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Sau đó, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên đã tiếp nhận 4 con chuột túi (tên khoa học Notamacropus rufogriseus) từ Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An để cứu hộ, chăm sóc theo quy định.  

Các cá thể chuột túi được phát hiện ở Cao Bằng hiện ra sao? Ảnh 3
Những chú chuột túi được người dân phát hiện trước đó

Trưa 22/12/2022, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên cho biết, trong 4 cá thể chuột túi được chăm sóc đã có 2 cá thể bị chết. Cụ thể, một con chết vào ngày 8/12/2022 và một cá thể chết vào ngày 12/12/2022, đều là cá thể đực.  

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất