Người mẫu - Hoa hậu

Việt Nam trước nguy cơ không có đại diện tham dự Miss Supranational 2024?

Hương Bi
Chia sẻ

Fan sắc đẹp lo lắng về việc Việt Nam chưa có đại diện tham dự Miss Supranational 2024.

Sau khi ban tổ chức Miss Supranational công bố thời gian tổ chức mùa giải mới khiến các quốc gia "vắt chân lên cổ" tìm kiếm đại diện chinh chiến. Nếu đêm chung kết diễn ra vào ngày 06/07 như đã ấn định thì rất khó cho Việt Nam để sàng lọc người nối gót Đặng Thanh Ngân. 

Việt Nam trước nguy cơ không có đại diện tham dự Miss Supranational 2024? Ảnh 1
Tháng 7 sẽ diễn ra chung kết Miss Supranational 2024 nhưng Việt Nam vẫn chưa công bố đại diện nối gót Đặng Thanh Ngân. (Ảnh: Missosology).

Mặc dù Hoa hậu Siêu quốc gia là sân chơi sắc đẹp mà Việt Nam giành được rất nhiều thứ hạng cao và gửi thí sinh tham dự khá đều đặn. Chỉ tính riêng trong giao đoạn 2009 - 2023, sash Việt đã có 3 ngôi vị á hậu và rất nhiều lần lọt Top. Tuy nhiên, đây cũng là chiến tuyến sắc đẹp bị xáo trộn bởi vấn đề bản quyền nhiều nhất. Ở Việt Nam, tới nay chúng ta vẫn chưa tổ chức một cách bài bản "cuộc thi con" để hợp thức hóa danh hiệu cho các cô gái khi mang chuông đi đánh xứ người. Mùa giải 2018 khi Ngọc Châu đăng quang Miss Supranational Vietnam cũng không quá rầm rộ về chất lượng thí sinh cũng như khâu tổ chức. 

Trương Ngọc Ánh có kịp để tổ chức mùa giải Miss Supranational Vietnam 2024?

Sau khi phía Leading Media "buông" bản quyền vì nhiều lý do, một đơn vị khác đã "nhảy" vào vận hành với lời tuyên bố: "Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ mang lại những cơ hội mới để phát triển Miss Supranational và Mister Supranational tại Việt Nam". Người phụ nữ quyền lực đó chính là Trương Ngọc Ánh. Theo một nguồn tin mà SAOStar được biết, chi phí bản quyền Miss Supranational năm 2024 mà phía ông chủ tịch Garhard Parzutka Von Lipinski "chào giá" cho các giám đốc quốc gia tăng gấp 2 lần so với năm 2023. Đây là một con số khổng lồ đối với các đơn vị đề cử người đẹp đi thi quốc tế. 

Việt Nam trước nguy cơ không có đại diện tham dự Miss Supranational 2024? Ảnh 2
Đoàn chủ tịch Miss Supranational sang thăm Việt Nam vào tháng 10/2023. (Ảnh: Internet).

Sau khi Kim Duyên và Thanh Ngân gặt hái được nhiều thành tích với danh hiệu Á hậu 2 và Á hậu 4, fan Việt càng kỳ vọng về một tương lai không xa Việt Nam sẽ chiếc vương miện Miss Supranational. Đặc biệt hơn khi vào cuối tháng 10/2023, đoàn chủ tịch "cuộc thi mẹ" cùng đương kim Hoa hậu Siêu quốc gia đã sang Việt Nam để ký kết hợp tác rất bài bản với tham vọng: "Việc hợp tác chiến lược này tiếp tục khẳng định hướng đi của chúng tôi với khát vọng bằng năng lực của mình sẽ góp sức đưa nhan sắc Việt sánh ngang các cường quốc sắc đẹp thế giới". 5 tháng đã qua và chỉ còn 4 tháng nữa tân Hoa hậu mùa giải 2024 sẽ lộ diện nhưng Việt Nam vẫn "im hơi lặng tiếng" và chưa có động thái chỉ định hay bổ nhiệm người nối gót Đặng Thanh Ngân. 

Riêng về phía bà Trương Ngọc Ánh, hậu chung kết Miss Earth 2023 mặc dù được đánh giá khá thành công khi tìm ra người chiến thắng xứng đáng nhưng lùm xùm về tài chính giữa các đối tác liên tục bị khui ra trên các phương tiện thông tin đại chúng đã khiến nhiều người đặt nghi vấn về "tiềm lực" tổ chức thêm một cuộc thi Miss Supranational Vietnam 2024 - Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2024 là điều rất khó. Đó là chưa kể tới việc phía Công ty TNHH Universe Media Vietnam cũng đang làm đơn yêu cầu phía công ty "làm rõ" con số 6,6 tỷ đồng. Nếu bỏ qua vấn đề "sức mạnh tài chính" thì việc khởi động một mùa giải Hoa hậu Siêu quốc gia 2024 ở thời điểm cận kề, gấp rút như thế này cũng không khả thi.

Chiến thuật dùng lại gà nhà - chấp nhận cũ danh hiệu?

Trong trường hợp xấu nhất nếu không muốn bỏ trống tấm vé tại Miss Supranational 2024 thì chỉ còn hai phương án. Hoặc là ngỏ ý mời hợp tác với một đơn vị khác hoặc là chỉ định gà cưng lên đường. Còn nhớ vào năm 2022, lúc Kim Duyên tham dự Miss Supranational cũng là "thành quả" của những "cái bắt tay" giữa Leading Media và UniMedia. Ưu điểm của phương án này chính là không mất quả nhiều thời gian training, đào tạo và được sự cộng hưởng về truyền thông từ cả hai bên. 

Việt Nam trước nguy cơ không có đại diện tham dự Miss Supranational 2024? Ảnh 3
Khánh Vân - Hương Ly liệu có phải là phương án tốt nhất để chinh chiến vào mùa giải 2024?

Còn giả sử nếu chỉ định gà nhà thì các cô gái trưởng thành tại cuộc thi Miss Earth Vietnam 2023 như Nguyễn Thị Thu Trang (Á hậu 1) và Hoàng Thị Yến Nhi (Á hậu 2) vẫn chưa có cơ hội xuất ngoại nên đây vẫn là 2 cái tên được cân nhắc. Thậm chí, nếu "chỉ định" Hoa hậu Lan Anh đi tham dự Miss Supranational 2024 cũng là một kế hoạch tương đối ổn. Trong thời gian qua, rất nhiều fan sắc đẹp cũng tiến cử nhiều cái tên khác như Khánh Vân - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Hương Ly - Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2023 sẽ mang chuông đi đánh xứ người nhưng 2 cô gái này xem ra không mặn mà với "Siêu quốc gia" mà chỉ mãi mãi một tình yêu với "Hoàn vũ".

Mặc dù Miss Supranational không phải là một chiến tuyến sắc đẹp quá đề cao danh hiệu nhưng rõ ràng việc gửi một đại diện đi thi với tư cách "danh chính ngôn thuận" cũng thể hiện sự tôn trọng của đơn vị nắm giữ bản quyền đối với ban tổ chức. Vậy ai sẽ nắm trong tay tấm vé đại diện cho nhan sắc Việt sang Ba Lan vào tháng 7 tới?

Chia sẻ

Bài viết

Hương Bi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất