Người mẫu - Hoa hậu

Phản ứng của Đỗ Mạnh Cường về Ngọc Trinh

Mia
Chia sẻ

Đỗ Mạnh Cường đã có những chia sẻ về người mẫu Ngọc Trinh.

Sáng 2/2, phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi) về tội "Gây rối trật tự công cộng" được diễn ra tại TAND TP.HCM. Đa số, các nghệ sĩ đều lựa chọn im lặng về sự việc của "nữ hoàng nội y" thì nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường bất ngờ lên tiếng. Anh được xem là một trong những nhân vật "không đội trời chung" với Ngọc Trinh trong quá khứ. 

Nhà thiết kế ghi trên trang cá nhân: "Mặc dù không ưa vì nhiều lý do cá nhân nhưng cũng mong cô ấy sẽ gặp may mắn được khoan hồng hôm nay, chắc chắn cô ấy đã có một bài học rất lớn trong cuộc đời của mình rồi!". 

Phản ứng của Đỗ Mạnh Cường về Ngọc Trinh Ảnh 1
Đỗ Mạnh Cường chia sẻ lại hình ảnh của Ngọc Trinh với dòng trạng thái gây bất ngờ. 

Trước đây, Đỗ Mạnh Cường và Ngọc Trinh từng nhiều lần "đấu khẩu" trên mạng xã hội. Kinh điển nhất là vụ Ngọc Trinh cùng hội bạn đều cùng nhau mang túi Hermes Himalaya Birkin trong một sự kiện. Nhà thiết kế họ Đỗ đăng đàn ám chỉ Ngọc Trinh mang hàng nhái. 

Nữ người mẫu cũng không ngần ngại đáp trả, tố anh chàng đạo nhái thiết kế và nhiều chuyện. 

Dù trước đó, cả hai có mối quan hệ tốt với nhau. Đỗ Mạnh Cường còn mời Ngọc Trinh làm mẫu trong show diễn của mình. Anh, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp từng chụp hình thân thiết với nhau trước khi drama "cãi vã" xảy ra.

Phản ứng của Đỗ Mạnh Cường về Ngọc Trinh Ảnh 2
Đỗ Mạnh Cường (áo xanh) từng khá thân thiết với Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp (hai người bên phải). 

Riêng về vụ xét xử của Ngọc Trinh, cô bị tuyên vi phạm "Gây rối trật tự công cộng" do không có bằng lái xe A2 nhưng bị cáo Trinh và Đông đã tổ chức lái môtô trên một số tuyến đường ở TP Thủ Đức, TP.HCM. Đồng thời, cả hai thực hiện lái xe nguy hiểm quay video, đăng lên mạng xã hội gây phản cảm. Hậu quả, gây mất trật tự an ninh xã hội, an toàn giao thông và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội. 

Xét thấy bị cáo Ngọc Trinh lần đầu phạm tội và có thái độ ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội. HĐXX tuyên bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh 1 năm tù tội "Gây rối trật tự công cộng" nhưng được hưởng án treo, trả tự do tại tòa. 

Chia sẻ

Bài viết

Mia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất